HLV Free Fire Indonesia: 'Việt Nam là ứng cử viên của tấm HCV tại SEA Games 31'

Kim Chao
Kim Chao
12/05/2022 08:09 GMT+7

Dù đặt mục tiêu giành được HCV ở bộ môn Free Fire nhưng HLV trưởng của đoàn Indonesia vẫn phải thừa nhận Việt Nam sẽ là đối thủ đáng gờm nhất tại SEA Games 31 .

Ngay từ trước khi sang Việt Nam thi đấu, PBESI (Liên đoàn eSports Indonesia) đã đặt mục tiêu cao giành 5 HCV tại SEA Games 31 đặc biệt ở bộ môn Free Fire. Không chỉ có vậy, Chủ tịch PBESI - Bambang Sunarwibowo còn tuyên bố sẽ dành khoản tiền thưởng 7 tỉ rupiah (hơn 483.000 USD) cho các vận động viên giành HCV tại SEA Games 31.

Hai đội tuyển Free Fire Indonesia đã có mặt tại Hà Nội

Ông Bambang cho biết số tiền thưởng nói trên cũng sẽ được dành cho huấn luyện viên của các tuyển thủ thể thao điện tử (eSport) Indonesia giành vị trí cao nhất trong các nội dung thi đấu ở SEA Games 31. Chính vì vậy, đoàn thể thao Indonesia nói chung và bộ môn Free Fire đang rất nỗ lực để hoàn thành mục tiêu đề ra. Hiện tại, 2 đội tuyển Free Fire Indonesia đã có mặt tại Hà Nội để chuẩn bị cho giải đấu vào ngày 13.5 và 15.5 sắp tới tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia ở Hà Nội.

Dù chuẩn bị rất kỹ lưỡng cho hành trình đến với SEA Games 31 nhưng huấn luyện viên trưởng của đội tuyển Free Fire Indonesia - ông Bang Fayad vẫn không giấu được những quan ngại.Cụ thể trong một buổi phỏng vấn, ông Bang Fayad thừa nhận Việt Nam và Thái Lan sẽ là 2 đội tuyển có thể "ngáng đường" họ đến với chức vô địch SEA Games 31. Đặc biệt với thành tích vô địch giải Free Fire châu Á vào năm 2021, chắc chắn Việt Nam sẽ là một trong những ứng cử viên hàng đầu cho HCV tại kỳ SEA Games này.

Ngay khi có thông tin bộ môn Free Fire được đưa vào thi đấu tranh huy chương tại SEA Games 31, PB Esi đã mở một cuộc tuyển chọn huấn luyện viên cho đội tuyển eSports của nước này. Và ông Bang Fayad là người đã được giao trọng trách dẫn dắt đội tuyển Indonesia.

Được biết, ông Bang Fayad đã vượt qua rất nhiều cái tên sừng sỏ khác như Riza, Crisjo và Manay để có mặt trong ban huấn luyện.Trước khi dẫn dắt đội tuyển Free Fire Indonesia, Bang Fayad đã “xử lý” rất nhiều đội tuyển khác nhau như SFI Hades, DG Esports... Gần đây nhất ông giữ vai trò huấn luyện viên chính cho đội tuyển AURA Esports Free Fire vào Mùa Thu năm 2021.Việc bổ nhiệm Bang Fayad làm HLV trưởng đội tuyển Free Fire Indonesia cũng giúp ông có quyền lựa chọn những cầu thủ mà ông cảm thấy phù hợp để tiến cử vào đội hình quốc gia.

Giải đấu SEA Games 31, bộ môn Free Fire sẽ chính thức diễn ra vào lúc 17 giờ hai ngày 13.5 và 15.5 tại trung Trung tâm Hội nghị Quốc gia ở Hà Nội. Các game thủ hãy cùng cổ vũ cho các đội tuyển Việt Nam và chúc mừng họ chiến thắng!

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.