HLV Guardiola ví trận chiến giữa Man City và Liverpool như ‘Siêu kinh điển’

Tây Nguyên
Tây Nguyên
10/04/2022 13:59 GMT+7

HLV Pep Guardiola nói rằng sự kình địch của Man City với Liverpool khiến ông nhớ lại những trận ‘Siêu kinh điển’ - El Classico nổi tiếng giữa Barcelona và Real Madrid từ những ngày còn ở Tây Ban Nha.

Man City và Liverpool đã đoạt 4 danh hiệu vô địch Ngoại hạng Anh liên tiếp những mùa gần nhất (Man City 3 lần lên ngôi). Vì vậy, cuộc đối đầu giữa họ trên sân Etihad ở vòng 32 Ngoại hạng Anh diễn ra lúc 22 giờ 30 tối nay (10.4, giờ Việt Nam) được đánh giá là lần thứ 5 liên tiếp của 2 đội tranh đua danh hiệu giải hàng đầu nước Anh.

Mọi con mắt sẽ đổ dồn vào cuộc đấu trí giữa Guardiola (phải) và Klopp

AFP

Guardiola cho rằng cách mà 2 CLB đã trải qua trong 5 năm qua tương tự như Barcelona và Real Madrid thống trị giải đấu ở Tây Ban Nha. “Tôi đã sống trong hoàn cảnh này ở Barcelona. Tất nhiên, đó luôn là Real Madrid, đôi khi là Atletico Madrid. Nhưng bình thường là cuộc tranh đua giữa Barca và Real Madrid. Trước đây ở Ngoại hạng Anh luôn có 5 đội tranh ngôi vô địch nhưng 5 năm qua thì có 2 đội. Đây là thực tế ở Ngoại hạng Anh, nó cho thấy sức mạnh của 2 đội. Điều chắc chắn là Liverpool và Man City trong những năm gần đây, chúng tôi đã nâng tầm, nâng cao chất lượng mà Ngoại hạng Anh đã có trước đây.

Đại chiến Ngoại hạng Anh: Man City lợi thế, Liverpool thắng như chẻ tre nhưng vẫn lo

Chúng tôi đã tranh giành nhau rất nhiều và các đội khác nhận ra rằng họ phải thúc đẩy nhiều hơn để đuổi theo chúng tôi. Trong 5 năm qua, một năm chúng tôi sa sút một chút, mùa trước họ gặp chấn thương và M.U đã thay thế", HLV Guardiola nói về cuộc tranh đua của Man City và Liverpool những mùa gần nhất.

Man City đang hướng đến chức vô địch thứ 4 trong 5 mùa gần nhất

AFP

Man City hiện đứng đầu bảng và hơn Liverpool chỉ 1 điểm trong khi đội xếp thứ ba là Chelsea bị bỏ xa. Điều đáng nói là vào tháng 1, Man City đã tạo khoảng cách 14 điểm so với “Quỷ đỏ” và nhiều người coi cuộc đua danh hiệu Ngoại hạng Anh mùa này đã kết thúc. Dẫu vậy, Guardiola thời điểm đó cho rằng khoảng cách điểm chưa nói lên được điều gì khi đoàn quân của Klopp lúc bấy giờ vẫn còn 2 trận trong tay.

“Khi tạo được khoảng cách 14 điểm, bản thân tôi cũng không thể tin được vì tôi biết đối thủ mà mình sắp phải đối mặt. Một trong những đội xuất sắc nhất trong nhiều thập niên ở đất nước này và ở châu Âu. Thực tế là bây giờ là 1 điểm, chúng ta có thể tạo khoảng cách 1 hoặc 2 điểm, đó mới là thực tế. Thật vinh dự khi được hiện diện ở trận này, chiến đấu với họ và cố gắng đánh bại họ để hướng đến giành chức vô địch Ngoại hạng Anh”, chiến lược gia người Tây Ban Nha nhấn mạnh.

HLV Klopp hy vọng sẽ cùng Liverpool thăng hoa

AFP

Man City đã đánh mất điểm trước Tottenham, Southampton và Crystal Palace trong vài tháng qua để mang lại hy vọng tranh chức vô địch cho Liverpool. Nhưng Guardiola không lo lắng về cách mà đội bóng của ông đã thể hiện trong những tuần gần đây trong hành trình bảo vệ danh hiệu: “Tôi nhìn vào những trận đấu mà chúng tôi đánh rơi điểm - Crystal Palace và Southampton - và chúng tôi đã thi đấu rất xuất sắc.

Chúng tôi không hiệu quả trong lối chơi, đặc biệt là khâu dứt điểm nhưng chúng tôi đã rất tuyệt vời. Chúng tôi đã thắng Southampton ở Cúp FA với tỷ số 4-1 và chúng tôi không thể hiện điều tương tự với trận tái đấu mà chúng tôi đánh rơi điểm. Đó là bóng đá, không thể đoán trước được. Nhưng cơ hội mà chúng tôi tạo ra trong cả hai trận đấu đó là đáng ghi nhận”.

Trong khi đó, trung vệ của Man City, John Stones cho rằng cuộc đua danh hiệu sẽ không được quyết định bởi kết quả ở cuộc đối đầu với Liverpool tối này. Nhưng HLV Guardiola biết những con mắt của thế giới sẽ đổ dồn về sân Etihad: “Tôi chắc rằng mọi người sẽ theo dõi vì đó là hai đội đứng đầu giải đấu, đang cố gắng giành chức vô địch Ngoại hạng Anh”.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.