HLV Hiddink khuyến khích tuyển Trung Quốc sử dụng sao nhập tịch ở trận gặp Việt Nam

Tây Nguyên
Tây Nguyên
07/10/2021 16:27 GMT+7

HLV nổi tiếng Guus Hiddink cho rằng tuyển Trung Quốc nên tận dụng sức mạnh các cầu thủ nhập tịch ở trận gặp Việt Nam diễn ra lúc 0 giờ ngày 8.10 (giờ VN).

Theo kênh PP Sports, với việc dễ dàng thua Úc (0-3), tuyển Trung Quốc đã có một khởi đầu không tốt, mặc dù họ đã thể hiện tích cực hơn trong trận đấu thứ 2 của bảng B trước Nhật Bản (thua 0-1).

Xem lại trận U.22 Việt Nam thắng Trung Quốc 2-0 khiến HLV Guus Hiddink bị sa thải

Vì vậy, theo báo giới Trung Quốc, 2 trận tiếp theo gặp tuyển Việt Nam (diễn ra tại sân trung lập ở UAE) và chủ nhà Ả Rập Xê Út (ngày 12.10) có thể xem là những trận mang tính quyết định cho cơ hội tranh vé dự VCK World Cup 2022 của đội nhà.

HLV Hiddink từng thất bại trong nỗ lực vực dậy bóng đá Trung Quốc

afp

Thật vậy, theo đánh giá của kênh PP Sports thì: “Với thực lực và vị thế của tuyển Trung Quốc hiện nay, có lẽ họ không dễ đánh bại được tuyển Việt Nam, đội bóng phát triển vượt bậc sau nhiều năm đầu tư vào công tác đào tạo trẻ. Trình độ bóng đá của họ đã có những bước tiến đáng kể, bên cạnh việc các cầu thủ ngày càng nâng cao được những kỹ năng và thể lực. Khả năng tranh chấp của các cầu thủ tuyển Việt Nam đã được cải thiện rất nhiều và những cầu thủ như Công Phượng, Nguyễn Quang Hải… thậm chí còn xuất sắc hơn nhiều tuyển thủ nội hiện có của Trung Quốc. Ngược lại, dù đã đầu tư mạnh vào bóng đá, chúng ta không chỉ mời những HLV đẳng cấp thế giới như Lippi, Scolari và Hiddink về làm HLV và sở hữu các ngôi sao nhập tịch (Elkeson, Aloisio, Fernandinho, Alan…), nhưng hiệu quả dường như không rõ ràng”.

HLV Li Tie (giữa) có thể chưa giải được những cản trở gây khó cho tuyển Trung Quốc

chụp màn hình

Để giải thích cho tình cảnh trên, trong cuộc phỏng vấn, HLV Guuds Hiddink cho rằng các cầu thủ Trung Quốc nên phát huy khả năng của các cầu thủ sẵn có và khát khao thể hiện mình, đặc biệt là các ngôi sao nhập tịch nên sử dụng nếu phong độ tốt và đã chứng tỏ được sự hòa nhập. Điều này sẽ giúp tuyển Trung Quốc có thể tận dụng kinh nghiệm từng thi đấu của các cầu thủ này và phát huy được hiệu quả cao nhất trong lối chơi. HLV Hiddink là người từng dẫn dắt tuyển U.23 Trung Quốc không thành công vào năm 2018 và sau đó từ chức.

HLV Park Hang-seo và ông Hiddink trong một lần tái ngộ

chụp màn hình

Trên thực tế, HLV Hiddink không phải là người duy nhất nói về viễn cảnh trên. Cựu HLV tuyển Trung Quốc, Du Yi cũng tiết lộ trong một cuộc phỏng vấn rằng tuyển Trung Quốc bị ảnh hưởng không nhỏ bởi nhiều yếu tố khác nhau, trong đó có công tác đào tạo trẻ. Bởi ngoại trừ Wu Lei, bóng đá nước này nhiều năm gần đây không sản sinh ra nhiều tài năng sáng giá đóng góp cho tuyển quốc gia.

Tiền đạo Elkeson (số 9) là 1 trong những cầu thủ nhập tịch được ra sân thường xuyên nhất

afc

“Mặc dù tôi không muốn đánh giá sâu đội hình tuyển Trung Quốc của HLV Li Tie, nhưng việc anh ấy sử dụng thường xuyên các cầu thủ nhập tịch trong 2 trận đầu tiên của vòng loại thứ 3 thực sự là một vấn đề đáng suy nghĩ. So với các cầu thủ trong nước, Aloisio và Alan rõ ràng là vượt trội về kỹ năng, sức mạnh và thể hình. Thực lực của tuyển Trung Quốc vốn đã không quá mạnh, lại còn chưa thể tận dụng, phát huy hết tài năng của mình, đương nhiên màn trình diễn trên sân không thể tốt nhất”, ông Hiddink thẳng thắn đưa ra quan điểm của mình về tuyển Trung Quốc.

Ông Hiddink là một trong những nhà cầm quân nổi tiếng và đạt nhiều thành công trong lịch sử bóng đá thế giới. HLV Park Hang-seo của tuyển Việt Nam từng là trợ lý của chiến lược gia người Hà Lan này đưa tuyển Hàn Quốc làm nên lịch sử vào đến bán kết World Cup 2002, giải đấu mà tuyển Trung Quốc lần đầu góp mặt và thua cả 3 trận vòng bảng. Điều trùng hợp là việc ông Hiddink chia tay bóng đá Trung Quốc được cho là bắt nguồn từ thất bại 0-2 của tuyển U.22 Trung Quốc trong một trận giao hữu trên sân nhà trước U.22 Việt Nam do HLV Park Hang-seo dẫn dắt.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.