HLV Hoàng Anh Tuấn chia sẻ kinh nghiệm đào tạo bóng đá tại Hội nghị thượng đỉnh

Minh Tân
Minh Tân
15/12/2023 21:13 GMT+7

Nhận lời mời của Liên đoàn Bóng đá Mông Cổ, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) đã cử HLV Hoàng Anh Tuấn tham dự Hội nghị thượng đỉnh về phát triển kỹ thuật bóng đá, tổ chức tại Ulan Bator (Mông Cổ) vào ngày 15.12.

Hội nghị thượng đỉnh lần này có sự tham dự của lãnh đạo Liên đoàn Bóng đá Mông Cổ, đại diện lãnh đạo các địa phương, đại diện 24 CLB bóng đá của Mông Cổ, các HLV, cầu thủ, các chuyên gia bóng đá của Mông Cổ và khách mời được lựa chọn là những lãnh đạo, HLV trưởng đội tuyển quốc gia, đội tuyển trẻ đương nhiệm của một số liên đoàn bóng đá trong khu vực châu Á. Theo đề nghị của Liên đoàn Bóng đá Mông Cổ, HLV Hoàng Anh Tuấn đã đại diện VFF chia sẻ trước hội nghị về kinh nghiệm đào tạo bóng đá trẻ tại Việt Nam.

HLV Hoàng Anh Tuấn chia sẻ kinh nghiệm đào tạo bóng đá tại Hội nghị thượng đỉnh - Ảnh 1.

HLV Hoàng Anh Tuấn tại Hội nghị thượng đỉnh về phát triển kỹ thuật bóng đá

VFF

Với bề dày kinh nghiệm trên cương vị là HLV trưởng các đội tuyển trẻ Việt Nam tham dự nhiều giải đấu cấp khu vực, châu lục, đặc biệt thành tích lịch sử dẫn dắt U.20 Việt Nam thi đấu tại VCK U.20 World Cup 2017 nên các chia sẻ của HLV Hoàng Anh Tuấn được xem là rất phù hợp cho sự phát triển của bóng đá trẻ Mông Cổ. 

Tại hội nghị, những chia sẻ của HLV người Khánh Hòa đã đi trực diện vào các vấn đề mà hội nghị mong muốn và nhận được sự đánh giá rất cao của các đại biểu tham dự. Bên cạnh đó, HLV Hoàng Anh Tuấn cũng nói về kinh nghiệm đào tạo bóng đá trẻ tại Việt Nam cũng như những bài học từ thành quả đạt được của một số trung tâm, học viện bóng đá tiêu biểu của Việt Nam trong đào tạo và phát triển toàn diện cầu thủ các lứa tuổi. Từ đó có những đóng góp quan trọng cho thành công của các đội tuyển quốc gia tại Việt Nam.

HLV Hoàng Anh Tuấn chia sẻ kinh nghiệm đào tạo bóng đá tại Hội nghị thượng đỉnh - Ảnh 2.

HLV Hoàng Anh Tuấn (thứ tư từ phải sang trái) và các thành viên tại hội nghị

VFF

Hội nghị tập trung thảo luận về các giải pháp chủ yếu nhằm thúc đẩy sự phát triển một cách toàn diện cho bóng đá Mông Cổ trong ngắn hạn, trung hạn và dài hạn, đặc biệt là chiến lược đào tạo và phát triển nguồn nhân lực từ cấp quản lý bóng đá cho đến đội ngũ HLV và đào tạo cầu thủ trẻ. 

Hội nghị cũng là dịp để những người làm bóng đá của Mông Cổ trao đổi thông tin và được chia sẻ những bài học kinh nghiệm từ thành công trong các lĩnh vực liên quan của các khách mời tham dự hội nghị.


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.