HLV Hoàng Anh Tuấn nói gì với U.23 Việt Nam trước loạt đá luân lưu cân não?

27/08/2023 00:57 GMT+7

HLV Hoàng Anh Tuấn đã động viên U.23 Việt Nam kịp thời trong bối cảnh trận chung kết với U.23 Indonesia diễn ra kịch tính và căng thẳng vào ngày 26.8.

U.23 Việt Nam đã lên ngôi vô địch U.23 Đông Nam Á 2023 sau khi đánh bại U.23 Indonesia trên loạt đá luân lưu căng thẳng. Đây là thành tích mang đậm dấu ấn của HLV Hoàng Anh Tuấn, với việc trao niềm tin cho cầu thủ trẻ và xây dựng lối chơi kiểm soát bóng hiệu quả.

"Đây là trận đấu căng thẳng. Tôi rất vui bởi đây là lần đầu tiên ở cấp đội tuyển quốc gia, tôi có một danh hiệu vô địch. Ngoài ra, VFF đã định hướng sử dụng, tạo cơ hội cho cầu thủ trẻ, nên tôi cảm thấy vui khi cầu thủ trưởng thành rất nhanh. Có những cầu thủ 17, 18, 19 tuổi thi đấu nhiều, tôi mừng lắm. U.23 Việt Nam đã vô địch với lực lượng trẻ trung, nhỏ tuổi hơn các đội khác. Tôi nghĩ U.23 Việt Nam là đội trẻ nhất giải", HLV Hoàng Anh Tuấn chia sẻ.

Dấu ấn 2 HLV nội trong những chức vô địch U.23 Đông Nam Á: Đinh Thế Nam và Hoàng Anh Tuấn

HLV Hoàng Anh Tuấn cũng cho rằng U.23 Việt Nam đã chuẩn bị tốt và lường trước việc U.23 Indonesia sẽ xuống sức, nhờ vậy thi đấu điềm tĩnh và không mắc sai lầm.

HLV Hoàng Anh Tuấn nói gì với U.23 Việt Nam trước loạt đá luân lưu cân não? - Ảnh 1.

HLV Hoàng Anh Tuấn được học trò tri ân sau chức vô địch

VƯƠNG ANH

"Chúng tôi đã xác định, đây không phải chủ quan, nhưng tôi tin U.23 Việt Nam có ưu thế về thời gian. Tôi biết U.23 Indonesia đã xuống sức sau trận gặp U.23 Thái Lan ở bán kết. Trong danh sách thi đấu, U.23 Indonesia có 7 cầu thủ dự bị, trong đó có 2 thủ môn. Do đó ban huấn luyện đối thủ chỉ có 5 sự lựa chọn. Trên sân, một số cầu thủ U.23 Indonesia đá chính lại không có thể trạng tốt. Sự chuẩn bị của U.23 Việt Nam là hợp lý.

Sau khi Quốc Việt đá hỏng phạt đền, tôi động viên cầu thủ tiếp tục chiến đấu, bởi thời gian thuộc về chúng tôi, bàn thắng sớm muộn sẽ đến. Tinh thần các cầu thủ U.23 Việt Nam ở trận này dường như hơi căng, nhưng họ đã giữ thăng bằng được, không mất tinh thần sau quả phạt đền hỏng ăn".

HLV Hoàng Anh Tuấn cũng chia sẻ những lời khuyên dành cho cầu thủ trước loạt đá 11 m: "Các cầu thủ U.23 Việt Nam đã làm việc với tôi từ rất lâu, ít nhất là 1 năm, nhiều nhất là 3 năm. Tôi hiểu điểm mạnh của họ. Những buổi tập gần đây, U.23 Việt Nam đã tập sút 11 m, hầu hết các cầu thủ đều tham gia. Các cầu thủ sút luân lưu rất đồng đều. Vấn đề ở đây là tôi hiểu rõ cầu thủ của mình để sắp xếp thứ tự đá luân lưu. Tôi cũng tính trước là trận đấu có thể kéo dài đến 2 hiệp phụ, diễn biến trận đấu đã theo dự định. Tôi chỉ nói ngắn gọn, rằng chúng ta đã đi gần hết con đường rồi, chúng ta có 1 cái bánh, chỉ thiếu chút kem là hoàn chỉnh. Tôi nói cầu thủ hãy cố gắng, tập trung cao độ và giải quyết nốt tình huống này".

HLV Hoàng Anh Tuấn nói gì với U.23 Việt Nam trước loạt đá luân lưu cân não? - Ảnh 2.

HLV Hoàng Anh Tuấn đặt niềm tin vào cầu thủ

PHÚC THẮNG

Thủ môn Văn Chuẩn trở thành người hùng của U.23 Việt Nam khi đẩy quả luân lưu của Ernardo Ari, giúp đội nhà lên ngôi vô địch. HLV Hoàng Anh Tuấn khen ngợi: "Thủ môn là một nửa sức mạnh của đội bóng. Những sai lầm của Văn Chuẩn dường như đã bị cường điệu hóa, bởi đó là lỗi mà nhiều thủ môn cũng mắc phải. Với cấp độ này, mình phải đặt niềm tin vào cầu thủ, cho họ cơ hội sửa sai. Văn Chuẩn là thủ môn tiềm năng không chỉ với U.23, mà còn là cả đội tuyển Việt Nam. Nếu như vì những trận đấu đó mà tôi thay Văn Chuẩn, hôm nay cậu ấy đã không nhận giải thủ môn xuất sắc. Tôi phải tin cầu thủ, và cầu thủ dựa rất nhiều vào niềm tin của ban huấn luyện".

HLV Hoàng Anh Tuấn cũng đánh giá thêm: "Tôi chỉ ngủ 2 tiếng rồi ra sân bay về nước thôi, chứ không ngủ được mấy. Tôi vui vì những cầu thủ trẻ tuổi được vào sân. Những chuẩn bị đã diễn ra như mong muốn của mình, còn trong tương lai thì tất cả phải nỗ lực thêm nữa cho các danh hiệu.

Khi xem 3 trận của U.23 Indonesia, tôi nhận thấy họ đá 3 đội hình khác nhau, nhưng đội hình trơn tru nhất được họ sử dụng ở trận thắng U.23 Thái Lan. Vì xác định đây là trận cuối, nên họ phải dùng những cầu thủ tốt nhất, với đấu pháp thuần thục nhất. U.23 Việt Nam cũng vậy thôi. Ở vòng bảng, chúng ta đá với U.23 Lào, U.23 Philippines, thậm chí đến trận gặp U.23 Malaysia vẫn điều chỉnh. Song ở trận này, 11 cầu thủ đá chính của U.23 Việt Nam là 11 cái tên tốt nhất. Chúng ta không thấy cầu thủ trẻ, mà đến hiệp 2 họ mới xuất hiện.

Đây là bóng đá mà, đôi khi chúng ta phải mạo hiểm, nhưng phải chuẩn bị cho sự mạo hiểm ấy. Nếu không dùng cầu thủ trẻ, tôi đã không mang họ theo. Đã xác định dùng cầu thủ trẻ là phải chuẩn bị từ đầu. Tôi không lo lắng, mà phải bình tĩnh để cho họ điểm tựa. Họ thấy niềm tin của ban huấn luyện, họ sẽ chơi tốt".

Chiến lược gia của U.23 Việt Nam cũng bày tỏ: "Nhiều tình huống chúng tôi chuẩn bị trước, nhưng có tình huống không lường trước được, như pha bóng của Văn Trường ở vòng bảng. Thật ra, ở lứa tuổi này, tình huống như vậy vẫn thường xuyên xảy ra hơn so với đội tuyển quốc gia. Triết lý của tôi là đặt kỷ luật lên hàng đầu. Tôi cho phép cầu thủ sai, nhưng các bạn không được lặp lại, phải sửa sai. Vậy nên các cầu thủ cảm thấy thoải mái hơn. Kết thúc trận đấu, tất cả mọi thứ trở lại bình thường, vui vẻ".

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.