HLV Hữu Thắng ‘xáo bài’, Công Phượng không đá chính trước Syria

31/05/2016 15:22 GMT+7

Nhiều khả năng tiền vệ Xuân Trường sẽ được sắp đá chính bên cạnh đối tác ruột Tuấn Anh, trong khi Công Phượng và Văn Thanh có thể sẽ ngồi ngoài từ đầu khi tuyển Việt Nam gặp Syria vào lúc 18 giờ tối nay, tại Mỹ Đình.

Những ngày qua, một trong những thông tin được quan tâm nhất là việc 3 ngôi sao HAGL trở về phục vụ đội tuyển. Thực tế, mỗi người đều có vấn đề riêng về thể lực: Tuấn Anh chữa răng, Xuân Trường bị sốt, Công Phượng vẫn còn 'nhát chân' sau chấn thương vai.

Trường hợp của Tuấn Anh là dễ chịu nhất, khi anh đã lập tức ăn uống thoải mái và vui vẻ trở lại sau ca phẫu thuật gần 2 giờ đồng hồ tại Hà Nội.

Xuân Trường, người đã gặp chấn thương hông khá nặng đã được HLV Hữu Thắng lưu ý khá kỹ. Khi phát hiện Trường “híp” vẫn còn bị sốt, cựu HLV SLNA đã không cho anh tập luyện ngay.

tin liên quan

Chờ Công Phượng xuất trận
Sau khi Công Phượng, Xuân Trường về nước tập cùng đội tuyển Việt Nam, nhiều câu hỏi đặt ra trong buổi họp báo hôm qua là liệu bộ đôi này có cùng Tuấn Anh xuất hiện trong đội hình chính tuyển Việt Nam gặp Syria lúc 18 giờ chiều nay 31.5 hay không?

Riêng Công Phượng, như chia sẻ rất thật ngày trở lại Việt Nam, dù đã có gần 8 phút đầu tiên tại J-League 2, nhưng dư chấn của chấn thương vai mắc phải ở giải vô địch U.23 châu Á tại Qatar vẫn chưa hoàn toàn hết.

Với những vấn đề đa dạng như vậy, nhiều khả năng, trong những tính toán của mình, HLV Hữu Thắng sẽ không sử dụng ngay lập tức “3 cô con gái” của bầu Đức.

Nếu Xuân Trường sáng cửa đá cặp cùng Tuấn Anh ở giữa sân - HLV Hữu Thắng thừa nhận trong buổi họp báo trước trận - thì nhiều khả năng Công Phượng sẽ chưa thể có trận đầu đá chính tại đội tuyển.

Công Phượng có khả năng không đá chính trước Syria Minh Tú

Phượng đã từng ra sân ở những phút cuối trong màu áo tuyển Việt Nam dưới thời HLV Toshiya Miura, trận gặp Manchester City. Người hâm mộ rất kỳ vọng sẽ được chứng kiến ngày “cục cưng” của bầu Đức bước ra sân từ đầu và đá chính trong màu áo tuyển quốc gia.

Tuy nhiên, với điều kiện thể lực và cảm giác vẫn chưa tốt nhất (Phượng xác nhận vẫn chưa thật sung trong các pha tranh chấp, va chạm), khả năng này có thể sẽ xuất hiện trong tương lai gần, nhưng không hẳn là ở trận gặp đối thủ mạnh như Syria.

Chỗ của Công Phượng, vị trí hộ công trong sơ đồ 4-2-3-1 nhiều khả năng sẽ là Văn Quyết. Xét về phong độ lẫn đẳng cấp, kinh nghiệm thì Quyết sẽ đáng tin cậy hơn trước Syria mạnh mẽ.

Xuân Trường, Ngọc Hải và Văn Toàn sáng cửa ra sân chiều nay Minh Tú

Một cái tên khác có khả năng ngồi ngoài là Văn Thanh. Sự lựa chọn số 1 của HLV Hữu Thắng ở 2 trận trước đang có điều kiện thể lực không tốt.

Thời tiết mưa nắng thất thường của Hà Nội những ngày qua đã khiến nhiều cầu thủ không quen. Riêng Văn Thanh đã phải nhờ bác sĩ truyền nước biển ngày 29.5. Nhiều khả năng, HLV Hữu Thắng sẽ không mạo hiểm sức khỏe của anh và trao cơ hội cho Đình Đồng, một học trò cũ tại SLNA.

Ở một góc độ khác, cặp trung vệ của tuyển Việt Nam sẽ là sự kết hợp của 2 viên ngọc: Ngọc Hải và Ngọc Thịnh. Cầu thủ Hải Phòng đang đạt phong độ tốt và cho thấy những bước tiến bộ trong năm nay, trong khi Quế Ngọc Hải dù từng vài lần đá tiền vệ trung tâm nhưng dường như vẫn hợp nhất ở vai trò trung tâm hàng thủ đội tuyển.

Đội hình dự kiến tuyển Việt Nam gặp Syria

Nguyên Mạnh; Đình Hoàng, Ngọc Hải, Ngọc Thịnh, Đình Đồng; Văn Toàn, Tuấn Anh, Xuân Trường, Văn Quyết, Thành Lương; Công Vinh.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.