HLV Keisuke Honda đòi cầu thủ Campuchia chạy đạt tốc độ 20,5 km/giờ mới vào đội tuyển

Giang Lao
Giang Lao
11/09/2022 11:10 GMT+7

Theo tờ Koh Santepheap Daily , HLV Keisuke Honda đã đặt 1 tiêu chuẩn mới để triệu tập cầu thủ vào tuyển Campuchia sắp tới đây chuẩn bị cho đợt trận giao hữu quốc tế và AFF Cup, đó là phải chạy đạt tốc độ 20,5 km/giờ.

HLV Keisuke Honda sẽ áp dụng tiêu chí này bắt đầu từ ngày 13.9 tới, với đợt kiểm tra cho toàn bộ cầu thủ được gọi vào đội tuyển Campuchiađội U.23, nếu cầu thủ nào không đạt họ sẽ bị loại.

HLV Keisuke Honda

FFC

Tờ Koh Santepheap Daily cho biết, HLV Keisuke Honda rất nghiêm khắc với tiêu chí mới vừa đưa ra của mình, nhằm mục đích yêu cầu các cầu thủ Campuchia được gọi vào đội tuyển và cả đội U.23 phải có một nền tảng thể lực và tốc độ tốt nhất. Qua đó đáp ứng những mục tiêu nâng cao khả năng thi đấu mà nhà cầm quân kiêm cầu thủ người Nhật Bản này đưa ra.

Ngoài ra, HLV Keisuke Honda cũng rất không hài lòng với màn trình diễn rất tệ của đội tuyển Campuchia tại vòng loại thứ 3 Asian Cup 2023 hồi tháng 6 vừa qua, khi thua 2 trận trước Ấn Độ (0-2), Hồng Kông (0-3), đồng thời chỉ hòa Afghanistan 2-2. Do đó, nhà cầm quân này đã quyết liệt tìm giải pháp mới nhằm nâng cao hơn khả năng thi đấu của các cầu thủ xứ Chùa Tháp, trong đó yếu tố thể lực và tốc độ cần được cải thiện càng nhanh càng tốt.

Trong thành phần của tuyển Campuchia hiện nay, HLV Keisuke Honda đang đưa rất nhiều cầu thủ từ đội U.23 lên thi đấu nhằm mục đích giúp họ tiến bộ nhanh nhất có thể, vì vào tháng 5 năm sau nước này đăng cai kỳ SEA Games (lần thứ 32) lần đầu tiên trong lịch sử. Họ đặt mục tiêu phải giành huy chương ở môn bóng đá nam.

Do đó, HLV Keisuke Honda đang áp dụng những biện pháp hết sức cứng rắn để nâng tầm đội tuyển Campuchia và đội U.23. Trước mắt, đợt trận giao hữu quốc tế trong dịp FIFA Days gần cuối tháng 9 tới đây, đội U.23 xứ Chùa Tháp sẽ có trận gặp U.23 Nhật Bản ngày 20.9, sau đó 2 ngày đội tuyển sẽ đấu với tuyển Bangladesh để kiểm tra năng lực.

Trước sự thay đổi và quyết liệt nâng tầm từ HLV Keisuke Honda ở tuyển Campuchia, báo chí Indonesia như tờ Bolatimes.com tỏ ra lo ngại đối thủ này có thể gây nhiều khó dễ cho đội tuyển xứ vạn đảo khi nằm cùng bảng A ở giải AFF Cup cuối năm nay.

Tờ Bolatimes.com đánh giá: “Lần gần nhất tuyển Indonesia thắng Campuchia 4-2 tại AFF Cup 2020 (đấu lại cuối năm 2021), nhưng sắp tới đây có lẽ sẽ gặp nhiều khó khăn hơn. HLV Keisuke Honda đang có nhiều biện pháp hiệu quả để nâng cao khả năng thi đấu của các cầu thủ và họ cũng đang tiến bộ từng ngày. Ngoài ra, tại AFF Cup sắp tới, tuyển Campuchia còn gọi 1 cầu thủ đáng chú ý từ Mỹ trở về là ngôi sao Nick Taylor (có mẹ người Campuchia), đang chơi cho CLB Orlando City B, nên đây sẽ là đối thủ không thể coi thường”.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.