U.23 Campuchia chọn ‘thuốc thử’ cực mạnh để chuẩn bị cho SEA Games 32

Giang Lao
Giang Lao
20/08/2022 11:45 GMT+7

Theo thông báo từ LĐBĐ Campuchia (FFC), trong dịp FIFA Days cuối tháng 9 tới đây, đội tuyển và U.23 nước này đều thi đấu giao hữu. Trong đó, đội U.23 Campuchia cũng do HLV Keisuke Honda dẫn dắt sẽ đấu với U.23 Nhật Bản.

Việc chọn U.23 Nhật Bản đấu giao hữu được xem là “thuốc thử” cực mạnh với U.23 Campuchia, nhưng HLV Keisuke Honda vẫn muốn đội bóng trẻ xứ Chùa Tháp thi đấu bất chấp có thể nhận kết quả thua đậm, nhằm mục đích tăng khả năng và kinh nghiệm chuẩn bị cho kỳ SEA Games 32 năm 2023 mà nước này đăng cai làm chủ nhà.

HLV Keisuke Honda đang lên kế hoạch táo bạo chuẩn bị cho U.23 Campuchia chinh phục HCV môn bóng đá nam ở SEA Games 32 trên sân nhà

FFC

Với lịch đấu được FFC công bố, đội U.23 Campuchia đấu U.23 Nhật Bản ngày 20.9 trên sân Moradok Techo. Khoảng 2 ngày sau, đội tuyển xứ Chùa Tháp cũng do HLV Keisuke Honda dẫn dắt và sẽ có nhiều cầu thủ ở đội U.23, thi đấu tiếp với tuyển Bangladesh trên cùng sân này.

Trang ASEAN FOOTBALL cho biết, HLV Keisuke Honda đặt mục tiêu ở các trận giao hữu này không chỉ chuẩn bị cho U.23 Campuchia tại SEA Games 32, mà còn hướng đến kỳ AFF Cup cuối năm nay. Nhiều khả năng thành phần tuyển Campuchia dự AFF Cup cũng có đa số cầu thủ từ đội U.23.

Đây được xem là sự chuẩn bị lớn nhất và liên tục của FFC với đội U.23 Campuchia xen kẽ thi đấu cho cả đội tuyển, khi qua các cuộc rèn giũa quan trọng ở kỳ FIFA Days cuối tháng 9 và AFF Cup cuối năm để hướng đến mục tiêu đầy tham vọng: giành HCV môn bóng đá nam tại SEA Games 32 (diễn ra đầu tháng 5.2023), ngay trong lần đầu tiên lịch sử được đăng cai kỳ Đại hội thể thao khu vực Đông Nam Á.

Trong khi đó, với cuộc gặp đối thủ cực mạnh U.23 Nhật Bản, lần gần nhất U.23 Campuchia đối đầu là tại vòng loại U.23 châu Á năm 2021 đã để thua với tỷ số 0-4. Tại SEA Games 31 ở Việt Nam hồi tháng 5 năm nay, U.23 Campuchia dù chơi ấn tượng nhưng sớm bị loại ở vòng bảng. Thành tích tốt nhất của bóng đá trẻ Campuchia tại các kỳ SEA Games từ trước đến nay chỉ duy nhất lần về hạng 4 ở kỳ SEA Games 30 tại Philippines năm 2019.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.