HLV Kiatisak giúp cầu thủ từng bị mắc kẹt trong hang động nhận học bổng tại Anh

Giang Lao
Giang Lao
23/08/2022 15:01 GMT+7

Báo chí Thái Lan gọi sự kiện này là ‘giấc mơ đã thành sự thật’, sau khi Duangphet Phromthep thông báo mình vừa nhận học bổng du học tại Học viện bóng đá trường đại học Brooke House nước Anh, nhờ sự hỗ trợ từ HLV Kiatisak.

Theo đó, HLV Kiatisak và Quỹ Zico của mình đã nhận bảo trợ cho Duangphet Phromthep và các cầu thủ khác (tổng cộng 13 người) trong đội bóng thiếu niên “Lợn rừng” sau sự cố họ bị mắc kẹt trong hang động Tham Luang thuộc huyện Mae Sai, tỉnh Chiang Rai, Thái Lan hồi giữa năm 2018.

HLV Kiatisak và Duangphet Phromthep, là 1 trong 13 cầu thủ nhí từng bị mắc kẹt trong hang động Tham Luang

FBNV

Sự cố này từng được cả thế giới nín thở theo dõi ngay trong thời điểm diễn ra kỳ World Cup 2018 ở Nga, với nhiều chuyên gia hang động nổi tiếng toàn cầu vào cuộc giải cứu 13 cầu thủ nhí bị mắc kẹt sâu trong hang động, và sau đó được cứu thoát một cách thần kỳ, để nay mọi diễn biến đã được dựng thành phim.

Sau sự cố này, Quỹ Zico của HLV Kiatisak và các công ty bảo trợ đã nhận bảo trợ cho toàn bộ 13 cầu thủ thuộc đội “Lợn rừng” được ăn học, và tiếp tục theo đuổi đam mê bóng đá.

Nhiều cầu thủ trong số này cũng được cựu HLV tuyển Thái Lan và CLB HAGL ở Việt Nam hiện nay, cùng vợ mình đang điều hành Quỹ Zico, đưa sang Anh ăn học nhiều năm nay. Và niềm vui của họ đã nhân đôi, sau khi Duangphet Phromthep là 1 trong 13 cầu thủ nhí ở hang Tham Luang tăm tối nay đã vụt sáng, thông báo mình vừa nhận được học bổng du học tại Học viện bóng đá trường đại học Brooke House để trở thành một sinh viên quốc tế với tương lai cuộc sống sẽ tốt đẹp hơn.

Duangphet Phromthep cũng đăng trên tài khoản cá nhân mạng xã hội của mình bức ảnh chụp cùng HLV Kiatisak đứng bên cạnh Cầu sông Thames, một địa danh nổi tiếng ở London (nước Anh) và lời cảm ơn đầy cảm động: “Hôm nay, ước mơ của em đã thành hiện thực. Em đã trở thành một sinh viên bóng đá thực thụ và được học tập ở nước Anh. Quỹ Zico và HLV Kiatisak chính là cầu nối và trao cho em cơ hội để có như ngày hôm nay. Em xin cảm ơn HLV Kiatisak và Quỹ Zico rất nhiều, em cũng hứa sẽ học tập tốt để sau này trở về góp công sức để phát triển bóng đá cho trẻ em vùng cao như nơi em đã sinh ra”.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.