HLV Kiatisak khuyến khích Quang Hải sang Thai League đá bóng

11/04/2023 22:03 GMT+7

Được xem là một trong những biểu tượng gạch nối 2 nền bóng đá Việt và Thái, HLV Kiatisak có cái nhìn tích cực về khả năng những cầu thủ như Quang Hải sang chơi tại Thai League.

HLV Kiatisak trong trận HAGL hòa CLB Khánh Hòa 1-1

HLV Kiatisak trong trận HAGL hòa CLB Khánh Hòa 1-1

Minh Trần

HAGL kéo dài chuỗi bất bại lên con số 6, nhưng có một chút tiếc nuối khi để CLB Khánh Hòa lần đầu tiên cầm hòa trên sân Pleiku từ năm 2018. Mặc dù vậy, HLV Kiatisak vẫn không quá buồn lòng.

Ông bày tỏ: "Dĩ nhiên tôi có một chút tiếc nuối vì hôm nay HAGL được chơi trên sân nhà. Khánh Hòa là đội có thể lực tốt, đã chơi các trận với đội mạnh đã có kết quả khả quan.

HAGL tôn trọng đối thủ, hướng về phía trước còn CLB Khánh Hòa chơi máu lửa. Đây là trận đấu không hề dễ dàng. Các tiền đạo của chúng tôi đã không dứt điểm được. Đó là bóng đá, HAGL cần phải hướng tới những trận tiếp theo".

CLB Khánh Hòa (vàng) chơi rất quyết liệt trước HAGL

CLB Khánh Hòa (vàng) chơi rất quyết liệt trước HAGL

Minh Trần

HAGL đã có bàn thắng từ khá sớm khi Đình Bảo mở tỷ số phút 11, trước khi họ mất tập trung và để đội khách Khánh Hòa gỡ hòa 1-1 đầu hiệp 2. HLV Kiatisak về sau lý giải việc rút Minh Vương và Ngọc Quang ra sớm để xoay vòng cầu thủ.

Ông bày tỏ: "Trong lịch trình 3-4 ngày/trận cần có sự tính toán, giữ thể lực phòng chấn thương cho các cầu thủ đá suốt trận vừa qua. Đó cũng là tạo cơ hội cho cầu thủ trẻ. Chúng tôi phải tính toán để có sự cân bằng cho cả đội.

Tôi nhận thấy các cầu thủ HAGL có sự tự tin hơn khi từ đội tuyển Việt Nam trở về. HAGL có Minh Vương, Tuấn Anh, Ngọc Quang là trụ cột đội bóng. Đó là niềm tự hào của đội bóng".

Đình Bảo mở tỷ số cho HAGL

Đình Bảo mở tỷ số cho HAGL

Minh Trần

Cũng trong buổi họp báo, có một phóng viên đề nghị HLV Kiatisak bày tỏ quan điểm về việc một số tuyển thủ Việt Nam muốn qua Thai League thi đấu. Gần đây, đang râm ran thông tin người đại diện Quang Hải muốn anh rời Pháp và về Thai League tìm lại cảm hứng thi đấu.

"Nếu có cầu thủ Việt Nam sang Thái Lan đá bóng là một tín hiệu tốt, bởi điều này kích thích trao đổi các cầu thủ trong khối ASEAN. Thai League có tiêu chuẩn xem các cầu thủ Đông Nam Á như cầu thủ nội.

Thống kê ấn tượng về Suphanat Mueanta - sao trẻ Thái Lan sắp gia nhập Leicester City

Trên đất Thái, các cầu thủ Việt Nam có thể tích lũy thêm những kinh nghiệm quý giá, được cọ xát ở môi trường chuyên nghiệp. Nếu đến Thai League, các cầu thủ cần vượt qua áp lực ở môi trường mới để thích nghi", Kiatisak chia sẻ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.