HLV Kiatisak: 'Lứa này chưa thể sánh với Xuân Trường, Công Phượng, Văn Toàn'

28/05/2023 09:40 GMT+7

HLV Kiatisak cho rằng lứa cầu thủ của HAGL đang đá V-League 2023 không thể sánh bằng lứa Công Phượng, Xuân Trường, Tuấn Anh sau trận hòa Đà Nẵng trên sân Hòa Xuân ở vòng 9 V-League 2023.

Hòa CLB Đà Nẵng trên sân Hòa Xuân, khi mà các chân sút phố núi phung phí cơ hội, CLB HAGL tạo nên kỷ lục thú vị tại V-League 2023 với trận hòa thứ 7 chỉ sau 9 trận. Tuy nhiên, HLV Kiatisak cho rằng ông hài lòng với 1 điểm có được trong trận đấu này: "Mục tiêu của HAGL khi thi đấu trên sân khách là giành một điểm. Các cầu thủ bắt nhịp tốt, có 3, 4 cơ hội ghi bàn nhưng không tận dụng thành công. Sang hiệp 2, đội có bàn thắng sớm. Lúc đó, chúng tôi phấn đấu giành 3 điểm nhưng Đà Nẵng có tiền đạo cao to. Trong tình huống hàng thủ bối rối, họ đã có bàn thắng. Ở trận đấu này, Đà Nẵng cũng rất cần điểm. Kết quả hòa là hợp lý với hai đội", Zico Thái chia sẻ.

HLV Kiatisuk: 'Lứa này chưa thể sánh với Xuân Trường, Công Phượng, Văn Toàn' - Ảnh 1.

HLV Kiatisak vẫn tự tin dù HAGL chỉ mới có 1 chiến thắng sau 9 trận

Định Tuấn

CLB HAGL có bàn mở điểm trước do công của Washington Brandao ở phút thứ 64, tuy nhiên trong một ngày mà CLB Đà Nẵng chơi khá tốt, đội bóng của Kiatisak đã không thể giành trọn 3 điểm. Bên cạnh đó, chiến lược gia người Thái cũng nói về lứa cầu thủ hiện tại, sau khi Xuân Trường, Công Phượng hay Văn Toàn ra đi: "Chúng tôi không quá đặt nặng hay quá kỳ vọng thế hệ trẻ ở mùa giải này vì đội trong giai đoạn chuyển giao. Tất cả sẽ cố gắng trả lời ở giai đoạn 2. Thế hệ Công Phượng, Xuân Trường, Văn Toàn... cũng cần đến 7,8 năm để thích nghi, hoàn thiện. Các cầu thủ trẻ hiện tại chỉ mới có 2 - 3 tháng, làm sao sánh bằng lứa đàn anh. Chúng tôi cần thêm thời gian để hoàn thiện. Đầu mùa giải, bầu Đức để 6-7 trụ cột ra đi và đôn các cầu thủ trẻ kế thừa. Một số cầu thủ chưa đủ kinh nghiệm nhưng chúng tôi vẫn giữ lại để phát triển", HLV Kiatisak bày tỏ.

CLB HAGL đã chơi tốt trận này và tạo ra hàng tá cơ hội về phía khung thành của CLB Đà Nẵng, tuy nhiên họ chỉ ghi được một bàn thắng: "Trong bóng đá, thật khó đánh giá thủ môn đối phương chơi tốt hay đội dứt điểm không tốt. Ở trận đấu này, thủ môn Đà Nẵng chơi linh hoạt, các cầu thủ của tôi cũng chủ động dứt điểm nhưng không thể có chiến thắng. HAGL sẽ tập trung ở trận gặp Hà Nội sắp tới", HLV Kiatisak nói thêm.

HLV Kiatisuk: 'Lứa này chưa thể sánh với Xuân Trường, Công Phượng, Văn Toàn' - Ảnh 2.

Brandao ghi bàn mở tỷ số cho HAGL

Đông Nghi

Còn bên phía đội chủ nhà HLV Phan Thanh Hùng bày tỏ: "Hai đội chơi đầy cống hiến và tạo ra nhiều cơ hội. Hiệp 2 tôi nghĩ chúng tôi chơi tốt hơn và nếu may mắn thì chúng tôi đã giành chiến thắng. Hiện tại, đội chúng tôi xác định mỗi trận đấu đều là trận chung kết, hai trận đấu chúng tôi đã giành được 2 điểm và đây là động lực để toàn đội quay trở lại" Ở vòng đấu tới, CLB HAGL sẽ trở về nhà tiếp đón CLB Hà Nội, còn CLB Đà Nẵng sẽ đến làm khách trên sân của CLB TP.HCM.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.