HLV Kiatisak tự răn mình điều gì khi HAGL chưa biết thắng ở V-League 2022?

03/03/2022 12:22 GMT+7

Khởi đầu V-League 2022 không suôn sẻ khi chưa nếm mùi vị chiến thắng cùng HAGL, HLV Kiatisak đang gánh chịu những áp lực nhất định.

“Tôi sẽ làm việc chăm chỉ hơn” - Dòng trạng thái được HLV Kiatisak viết trên trang cá nhân mình lúc nửa đêm về sáng nay (3.3) sau trận hòa 0-0 trước Hồng Lĩnh Hà Tĩnh cho thấy “Zico Thái” trăn trở nhiều. Và đây được xem là thông điệp để chiến lược gia người Thái Lan tự lên dây cót cho chính bản thân mình cũng như gửi lời trấn an đến người hâm mộ CLB HAGL.

HLV Kiatisak tự khuyên mình làm việc chăm chỉ hơn cùng HAGL

NGỌC LINH

Trải qua hai vòng đấu đầu tiên tại V-League 2022, đội bóng phố Núi trình diễn bộ mặt chưa thật sự thuyết phục người xem. Họ chỉ kiếm được 1 điểm trên sân Thiên Trường của Nam Định ở vòng 1. Tại Vòng 2 được chơi trên sân nhà tiếp đón đội bị đánh giá thấp hơn là Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, song Xuân Trường cùng các đồng đội vẫn gây thất vọng cho bầu Đức trong ngày ông dự khán trên khán đài và thất vọng ra về mà không xuống sân bắt tay thăm hỏi như mọi khi.

Highlights HAGL 0-0 Hồng Lĩnh Hà Tĩnh: Kiatisak vẫn chưa có chiến thắng tại V-League 2022

Hai trận hoà nói trên không phải là kết quả quá tồi tệ của HAGL, song lối chơi của đoàn quân HLV Kiatisuk đang thực sự báo động. Giới chuyên môn và người hâm mộ không còn nhìn thấy lối đá kết dính và hiệu quả cao như năm ngoái, mùa giải mà HAGL chơi bùng nổ và xếp đầu bảng sau 12 vòng với 29 điểm, trước khi giải bị huỷ vì dịch Covid-19.

Bầu Đức động viên HLV Kiatisak cùng các cầu thủ HAGL đầu trận nhưng ông thất vọng ra về khi đội nhà để Hồng Lĩnh Hà Tĩnh cầm hòa

NGỌC LINH

Lý giải về điều này, HLV Kiatisak cho rằng ông lo các cầu thủ của mình đang trong trạng thái chán bóng sau quãng thời gian dài tập trung cùng đội tuyển. Tiền đạo Văn Toàn thì thừa nhận anh đang không hài lòng về phong độ hiện tại, cũng như thiếu sự tự tin và bày tỏ sự lo ngại.

5 điểm nhấn sau 2 vòng đấu đầu tiên của V-League 2022

Một trong những lý do khiến HLV Kiatisak cùng các học trò chưa thể có được 3 điểm đầu tiên là bởi họ đang ít nhiều nhận được sự tôn trọng từ các đối thủ, các đội bóng đều chơi thận trọng hơn trước họ. Từ ngày HLV Kiatisak trở lại Việt Nam, HAGL đã có những bước tiến mạnh mẽ khi mà lứa cầu thủ như Công Phượng, Tuấn Anh, Văn Thanh,… cũng đang vào độ chín của sự nghiệp.

Ngoại binh HAGL (áo vàng) chưa thật sự kết dính với các đồng đội, dàn sao nội của HAGL cũng chưa đạt trạng thái thi đấu tốt nhất

NGỌC LINH

Ở vòng đấu tới, thầy trò HLV Kiatisak sẽ đến sân Vinh làm khách trước SLNA, chắc chắn HLV Kiatisak cùng các học trò sẽ phải làm việc chăm chỉ và quyết tâm hơn nếu muốn giành tặng 3 điểm đầu tiên tặng cổ động viên nhà cũng như “trấn an” bầu Đức.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.