HLV Kim Sang-sik sẽ tạo bất ngờ với đội tuyển Việt Nam

Do nhiều trụ cột chấn thương hoặc xuống phong độ, HLV Kim Sang-sik có thể thanh lọc đội tuyển Việt Nam ngay tại FIFA ASEAN Cup 2026.

Bài toán khó của HLV Kim Sang-sik

Đội tuyển Việt Nam sẽ hội quân vào ngày 21.9, sau khi các tuyển thủ khép lại vòng loại Cúp quốc gia 2026-2027 trong màu áo CLB. Khi chức vô địch ASEAN Cup 2026 còn chưa hết "nóng", toàn đội lại chuẩn bị bước vào sân chơi mới, mang tên FIFA ASEAN Cup. 

Hai giải đấu cách nhau chưa tới 1 tháng, tạo ra gánh nặng thể lực rất lớn lên đôi vai học trò HLV Kim Sang-sik. Để vô địch Đông Nam Á tháng trước, đội tuyển Việt Nam đã hy sinh quãng nghỉ giữa hai mùa giải (rút ngắn từ 2 tháng xuống còn 2 tuần) để tập huấn, thi đấu liên tục. 

Cái giá của vinh quang là nhiều tuyển thủ xuống phong độ, không đảm bảo thể lực khi mùa giải mới khởi tranh. Hoàng Đức đang dưỡng thương, Tài Lộc chưa ra sân, Xuân Son, Tiến Anh chưa đá được cả trận, Hai Long, Hoàng Hên, Thành Chung, Xuân Mạnh xuống phong độ, trong khi Văn Vĩ chắc chắn bỏ lỡ FIFA ASEAN Cup do chấn thương. 

HLV Kim Sang-sik sẽ tạo bất ngờ với đội tuyển Việt Nam- Ảnh 1.

Xuân Son (áo đỏ) chưa lấy lại thể trạng tốt nhất

ẢNH: NGỌC LINH

Những tuyển thủ hiếm hoi còn đảm bảo chất lượng thi đấu, hoặc trẻ như Đình Bắc, hoặc đá ở vị trí ít tiêu tốn thể lực như thủ môn Lê Giang Patrik, Trung Kiên. Mấu chốt thành công của đội tuyển Việt Nam tại ASEAN Cup 2024 và 2026 trước đây nằm ở quá trình chuẩn bị tập trung, lâu dài nhờ dừng hệ thống giải vô địch quốc gia, trong đó, có cả chiến lược sang Hàn Quốc tập huấn rèn thể lực để tính toán điểm rơi phong độ. Tuy nhiên lúc này, ông Kim sẽ không được ưu ái chuẩn bị dài hạn như vậy.

Đội tuyển Việt Nam chỉ có 5 ngày, tính từ thời điểm hội quân đến khi đá trận đầu FIFA ASEAN Cup, gặp Philippines vào ngày 26.9. Với quãng thời gian ngắn và gấp gáp, ông Kim cùng học trò không có thời gian rèn chiến thuật kỹ càng. Các buổi tập chủ yếu để cầu thủ thả lỏng, duy trì cảm giác thi đấu và phục hồi thể lực. 

Vì lẽ đó, HLV Kim Sang-sik cần cầu thủ có sẵn thể lực và phong độ, để vào sân là chơi tốt ngay. Không nhiều tuyển thủ ở ASEAN Cup 2026 đáp ứng điều kiện này.

Đột phá nhờ nhân tố Việt kiều 

Gần như chắc chắn, HLV Kim Sang-sik sẽ giữ lại bộ khung cầu thủ từng vô địch ASEAN Cup, như thủ môn Lê Giang Patrik, trung vệ Xuân Mạnh, Thành Chung, Văn Hậu, Việt Anh, hậu vệ cánh Tiến Anh, Văn Đô, tiền vệ Thành Long, Hai Long, Hoàng Hên, tiền đạo Xuân Son, Đình Bắc.

Đây đều là những nhân tố mà dù có xuống phong độ, HLV Kim Sang-sik vẫn sẽ dùng, bởi chưa có người thay thế xứng đáng. 

HLV Kim Sang-sik sẽ tạo bất ngờ với đội tuyển Việt Nam- Ảnh 2.

Đình Bắc vẫn là chủ công đội tuyển

ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

Đội tuyển Việt Nam tạm chia tay hai tài năng trẻ Quang Kiệt và Ngọc Mỹ, do được chi viện sang U.23 Việt Nam đá ASIAD 20. Văn Vĩ rời tuyển do chấn thương, còn Hoàng Đức vẫn đang ở tình thế 50-50 do chưa hồi phục hoàn toàn chấn thương rách cơ háng. 

Ở chiều ngược lại, ông Kim có thể chào đón hai Việt kiều Nguyễn Filip và Cao Pendant Quang Vinh, những ngôi sao bỏ lỡ ASEAN Cup 2026 do cùng CLB Công an Hà Nội (CLB CAHN) đá vòng play-off AFC Champions League Elite. Filip sẽ tạo ra cuộc đua thú vị với Lê Giang Patrik trong khung gỗ, còn Quang Vinh "vá" lại hành lang trái đang thiếu nhân tố kinh nghiệm. 

Do dàn cầu thủ nội đã được HLV Kim Sang-sik sàng lọc và đánh giá kỹ lưỡng trong 2 năm qua, rất khó để chiến lược gia Hàn Quốc gọi nhân tố mới mẻ hoàn toàn tại FIFA ASEAN Cup (bởi nếu có, nhân tố ấy đã đá ASEAN Cup 2026 rồi). 

Tuy nhiên, với Việt kiều là ngoại lệ. Nhiều cầu thủ ông Kim từng "chấm", nhưng phải đến khi có quốc tịch và đủ điều kiện khoác áo tuyển, ban huấn luyện mới gọi lên, như Lê Giang Patrik hay Ngô Đăng Khoa.

HLV Kim Sang-sik sẽ tạo bất ngờ với đội tuyển Việt Nam- Ảnh 3.

Đội tuyển Việt Nam cần làn gió mới từ Việt kiều

ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

Ở đợt tập trung này, "hàng đợi" của thầy Kim đã có thêm gương mặt mới. Đó là hai trung vệ Nguyễn Adou Leygley Minh và Lương Chí Khải (Kyle Colonna). Cả hai đều có 3 năm thi đấu tại V-League, đã chứng minh đẳng cấp hoàn toàn xứng đáng bước lên tuyển. 

Trên hàng công, tiền đạo trẻ Williams Minh Hoàng (sinh năm 2007) là lựa chọn tiềm năng. Ông Kim từng gọi Đăng Khoa (sinh năm 2006) lên tuyển, thì cơ hội của Minh Hoàng là khả thi. Chân sút mang hai dòng máu Anh - Việt từng ghi tới 6 bàn sau 13 trận V-League mùa trước. Với chiều cao 1,9 m cùng khả năng làm tường, không chiến và xử lý gọn gàng, Minh Hoàng là miếng ghép triển vọng nâng cấp hàng công.

Trong số các ngoại binh nhập tịch, ông Kim có thêm Olaha Mạnh Đức, chân sút từng chơi 5 năm tại V-League, để cân nhắc lựa chọn, nếu Tài Lộc không thể góp mặt.

Nếu mở cửa với tân binh, đội tuyển Việt Nam sẽ có thêm sức cạnh tranh và đột biến, để vượt qua những đối thủ đã hiểu mình như Thái Lan, Philippines. 


Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.