HLV Mai Đức Chung cảnh báo học trò sau trận thua Philippines, đối thủ buồn vì bị loại

09/05/2023 19:13 GMT+7

Sau trận thua Philippines 1-2 ở trận cuối vòng bảng SEA Games 32 vào ngày 9.5, HLV Mai Đức Chung cho biết toàn đội tuyển nữ Việt Nam cần phải hạn chế những sai sót nếu muốn bảo vệ tấm HCV.


Trong trận đấu cuối cùng của bảng A môn bóng đá nữ SEA Games 32, các cô gái đội tuyển Việt Nam đã có một thế trận tốt hơn so với Philippines. Tuy nhiên, những sai sót cá nhân đã khiến đội tuyển nữ Việt Nam phải nhận lấy bàn thua từ rất sớm và khâu phòng ngự thiếu chặt chẽ dẫn đến bàn thua thứ hai (sau khi Bích Thùy gỡ hòa 1-1). Đó chính là những điều mà HLV Mai Đức Chung và các học trò đội tuyển nữ Việt Nam cần phải cải thiện trong hành trình bảo vệ ngôi hậu tại SEA Games 32.

Sau trận thua Philippines, HLV Mai Đức Chung phàn nàn: 'Trọng tài để sót quá nhiều lỗi'

HLV Mai Đức Chung: 'Trận thua khiến chúng tôi phải làm việc tốt hơn' - Ảnh 1.

HLV Mai Đức Chung thừa nhận đội tuyển nữ Việt Nam cần cải thiện ở khâu phòng ngự

NGỌC DƯƠNG

Chính HLV Mai Đức Chung cũng thừa nhận hàng phòng ngự chơi không tốt ở trận đấu này: “Trận đấu này chúng tôi rất cố gắng, nhưng đáng tiếc là thua quả 11 m và phòng ngự bóng bổng không tốt. Việc thiếu trung vệ Chương Thị Kiều quả thật khiến hàng phòng ngự thiếu chắc chắn do Thúy Nga quá mới chưa kịp hòa nhập. Nhưng các cầu thủ tuyến trên chơi nỗ lực”.

HLV Mai Đức Chung: 'Trận thua khiến chúng tôi phải làm việc tốt hơn' - Ảnh 2.

Bích Thùy có trận rất hay

NGỌC DƯƠNG

Vị thuyền trưởng của đội tuyển nữ Việt Nam cũng đã tiết lộ trước trận đấu gặp Philippines đã cho toàn đội tập bóng bổng nhưng hàng phòng ngự vẫn chưa phối hợp tốt: “Chúng tôi phải tập khắc chế bóng bổng để chơi tốt hơn các trận tiếp theo. Trận thua này sẽ khiến các cầu thủ phải biết cố gắng hơn đặc biệt là củng cố hàng phòng ngự và tập khắc chế bóng bổng”.

Đánh bại đội tuyển nữ Việt Nam nhưng Philippines vẫn bị loại vì kịch bản không tưởng

HLV Mai Đức Chung: 'Trận thua khiến chúng tôi phải làm việc tốt hơn' - Ảnh 3.

Huỳnh Như chưa thể trả được món nợ trước Philippines

NGỌC DƯƠNG

Trong khi đó, HLV trưởng đội tuyển Philipines Alen Stajcic nói: “Tôi rất tiếc khi thắng Việt Nam nhưng lại bị loại vì thua hiệu số. Các cầu thủ của chúng tôi chơi không tốt ở hiệp một do còn trẻ chưa có nhiều kinh nghiệm. Chúng tôi sẽ tiếp tục làm việc để hướng tới World Cup chơi tốt hơn”.

HLV Mai Đức Chung: 'Trận thua khiến chúng tôi phải làm việc tốt hơn' - Ảnh 4.

Đội tuyển Philippines đã bị loại sớm

NGỌC DƯƠNG

Dù thua trận nhưng Việt Nam vẫn đứng đầu bảng với 6 điểm, hơn Myanmar hiệu số bàn thắng bại. Trong khi đó, Philippines dù cũng có 6 điểm nhưng là đội có hiệu số thấp nhất nên đã bị loại ngay từ vòng bảng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.