HLV Mai Đức Chung: 'Đội tuyển nữ Việt Nam phải trẻ hóa, muộn còn hơn không'

11/08/2023 15:51 GMT+7

Trả lời phỏng vấn Báo Thanh Niên trước thềm ASIAD 19, HLV Mai Đức Chung cho rằng việc trẻ hóa, trao cơ hội cho lứa kế cận là điều tất yếu với đội tuyển nữ Việt Nam.

Đội tuyển nữ Việt Nam đang tập trung để chuẩn bị cho ASIAD 19. Trong danh sách tập trung, HLV Mai Đức Chung đã gọi rất nhiều cầu thủ trẻ, với 11 trong số 25 cái tên được triệu tập ở độ tuổi U.23. 

Ngày 11.8, trả lời phỏng vấn Báo Thanh Niên sau khi cùng đội tuyển nữ Việt Nam khép lại hành trình ở World Cup 2023 và hướng tới ASIAD 19, HLV Mai Đức Chung khẳng định đội tuyển nữ Việt Nam cần nhiều hơn "dòng máu trẻ" để hướng tới tương lai, thay vì giữ nguyên một đội hình để thi đấu nhiều giải từ năm này qua năm khác.

HLV Mai Đức Chung: 'Đội tuyển nữ Việt Nam phải trẻ hóa, muộn còn hơn không' - Ảnh 1.

HLV Mai Đức Chung

NGỌC DƯƠNG

Bài học từ bóng đá nữ Nhật Bản

Nhìn lại hành trình ở World Cup 2023, ông cho rằng đội tuyển nữ Việt Nam đã nhận được những trải nghiệm giá trị thế nào?

HLV Mai Đức Chung: Nhìn lại hành trình của đội tuyển nữ Việt Nam ở World Cup 2023, có thể tin các cầu thủ nữ đã hòa nhập với bóng đá nữ thế giới. Toàn đội đã học hỏi được rất nhiều. Góp mặt tại World Cup, chẳng có lý do gì chúng ta lại bỏ phí cơ hội. Chúng ta đã học hỏi về chuyên môn, cách sắp xếp nhân sự cũng như lối đá, cũng như được va chạm với trình độ rất cao, cao hơn chúng ta rất nhiều. Trước ngày đội tuyển nữ Việt Nam lên đường, chúng tôi đã hứa với người hâm mộ rằng chúng ta có thể thua về kỹ năng, tầm vóc, nhưng sẽ không thua về tinh thần, ý chí chiến đấu. Đội tuyển nữ Việt Nam đã làm được, nỗ lực hết mình, dù không bằng chuyên môn so với đối thủ.

HLV Mai Đức Chung: 'Tôi sẽ xây dựng lứa trẻ tốt rồi bàn giao cho người mới'

Có trải nghiệm là một chuyện, nhưng tận dụng nó để vươn tầm lại là vấn đề khác?

HLV Mai Đức Chung: Đội tuyển nữ Việt Nam không có con đường nào khác ngoài nỗ lực, phấn đấu. Muốn phấn đấu tốt và tiến bộ, chúng ta cần phát triển bóng đá nữ ở khía cạnh đào tạo.

Khâu đào tạo cầu thủ nữ cần ngày một tốt hơn, tiếp cận với trình độ thế giới nhanh chóng hơn thì mới đáp ứng được yêu cầu. Rõ ràng, tiêu chuẩn và yêu cầu của bóng đá thế giới đã rất cao rồi, đòi hỏi chúng ta phải tiếp cận. Bóng đá nữ Việt Nam cần thêm nhiều lớp năng khiếu, đào tạo cầu thủ nữ ở địa phương, song song với đó là phát triển bóng đá học đường.

Với những thành công ở sân chơi World Cup, đội tuyển nữ Nhật Bản là hình mẫu để Việt Nam hướng tới?

HLV Mai Đức Chung: Trong thời gian cùng đội tuyển nữ Việt Nam tập huấn ở Nhật Bản, tôi đã được chứng kiến khâu đào tạo trẻ của đội nữ Nhật Bản. Họ đào tạo cầu thủ từ năm 4 tuổi. Đó là độ tuổi lý tưởng để đào tạo trẻ. Khi ấy cầu thủ như "tờ giấy trắng", ở độ tuổi mới chớm nở, dạy thứ gì cũng có thể thấu hiểu, tiếp thu.

Ở Việt Nam, nhiều cầu thủ nữ chỉ được đào tạo từ năm 14 tuổi. Lúc đó, cầu thủ như "cái cây" đã cứng rồi, rất khó uốn nắn.

HLV Mai Đức Chung: 'Đội tuyển nữ Việt Nam phải trẻ hóa, muộn còn hơn không' - Ảnh 2.

Thanh Nhã là gương mặt tiêu biểu cho lứa trẻ của đội tuyển nữ Việt Nam

NGỌC DƯƠNG

Tôi cũng học được kế hoạch phát triển bóng đá nữ Nhật Bản, đó là xây dựng, phát triển giáo án huấn luyện đồng đều ở mọi độ tuổi. Sự đồng bộ ấy được thực hiện ở các địa phương, các độ tuổi đào tạo khác nhau tại Nhật Bản. Các cầu thủ dựa vào chương trình đào tạo ấy để phát triển lên.

Còn ở Việt Nam, mỗi địa phương lại có một kiểu đào tạo cầu thủ với ý thức chuyên môn khác nhau. Khi các cầu thủ trẻ lên tập trung cùng đội tuyển quốc gia, mỗi cầu thủ lại có một tư duy, ý thức riêng, đôi khi không đồng bộ, ăn khớp với nhau. Đó là vấn đề bất cập mà chúng ta cần làm lại từ đầu để khắc phục.

Vì sao Huỳnh Như và Thùy Trang không tham dự ASIAD 19

Không muốn làm khó người kế nhiệm sau này

Không triệu tập một số cầu thủ lớn tuổi mà trao cơ hội cho nhiều cầu thủ dưới 22 tuổi ở đợt tập trung này, dường như đội tuyển nữ Việt Nam đã sẵn sàng trẻ hóa?

HLV Mai Đức Chung: Chuyện "tre già măng mọc" ở đội tuyển nữ Việt Nam là tất yếu. Với tôi, việc huấn luyện và xây dựng đội hình luôn phải có đầu, có cuối, phải tạo dựng lứa kế cận cho đội nữ. World Cup đã kết thúc, nhưng chúng ta còn nhiều việc phải làm.

Có thể tôi sẽ không huấn luyện nữa, nhưng luôn mong muốn để lại cho HLV kế nhiệm một hệ thống và con người thực sự chất lượng. Tôi không muốn để lại lứa cầu thủ không tốt cho người kế nhiệm mình.

Ngay bây giờ, chúng ta phải đào tạo trẻ thật tốt. Ở SEA Games 32 tại Campuchia hay sắp tới là SEA Games 33 ở Thái Lan, những nền bóng đá nữ phát triển như Myanmar, Thái Lan đã bắt đầu đào tạo những lứa cầu thủ mới. Các cầu thủ trẻ đều đã được tạo cơ hội để thay thế lứa cũ.

Bóng đá nữ Việt Nam đến lúc này mới đẩy mạnh trẻ hóa, tôi cho rằng là hơi chậm. Tuy nhiên, muộn còn hơn không.

HLV Mai Đức Chung: 'Đội tuyển nữ Việt Nam phải trẻ hóa, muộn còn hơn không' - Ảnh 3.

Hải Linh là đội trưởng CLB nữ Hà Nội I ở tuổi 21

AFP

Ở đợt tập trung này, tôi mạnh dạn không triệu tập những cầu thủ lớn tuổi. Có thể họ vẫn còn khả năng chuyên môn, nhưng chỉ đáp ứng yêu cầu trong ngắn hạn. Do đó, tôi ưu tiên triệu tập các cầu thủ trẻ để chuẩn bị cho tương lai, để năm sau hay năm sau nữa, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ có thế hệ cầu thủ chất lượng sẵn sàng gánh vác.

Tôi là người chịu trách nhiệm chuyên môn cao nhất và tôi mạnh dạn thay thế lớp trẻ để chúng ta trẻ hóa đội tuyển. Đó là lý do tôi gọi cầu thủ trẻ lên tuyển, trao cơ hội cho các bạn thử sức.

Vì sao Huỳnh Như và Thùy Trang không tham dự ASIAD 19?

Không sợ đội tuyển nữ Việt Nam không có người thay thế

Ở World Cup 2023, những tài năng trẻ như Hải Linh, Thanh Nhã, Thu Thương, Vạn Sự đã được trao cơ hội. Mới đây, U.20 Việt Nam đã giành quyền dự vòng chung kết U.20 châu Á 2024. Ông đánh giá thế nào về tiềm năng của lứa kế cận, họ đã có gì và còn thiếu những gì?

Tôi đánh giá bóng đá nữ Việt Nam có lứa kế cận rất chất lượng và giàu triển vọng. U.17 và U.20 nữ Việt Nam đều chơi tốt ở vòng loại châu Á, đó là bước tiến bộ, cho thấy công sức đào tạo, chăm sóc, phát triển cầu thủ. Bóng đá nữ Việt Nam cần có tầm nhìn xa, hướng ra châu Á và thế giới để đào tạo cầu thủ trẻ. Tôi phải nhấn mạnh quan điểm "muộn còn hơn không", hãy mở rộng tầm mắt để có chiến lược lâu dài.

Có những cầu thủ trẻ đẳng cấp, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ còn tiến bộ. Chúng ta sẽ không sợ đội tuyển nữ Việt Nam không có người thay thế. Nếu chỉ giữ nguyên một đội hình đá hết các giải, chúng ta sẽ rất thiệt. Các đội bóng khác ở Đông Nam Á và châu Á đang tích cực trẻ hóa. Nhật Bản đã thay máu đội hình từ 3 năm trước, hiện lứa trẻ của họ đá World Cup rất tự tin. Thái Lan cũng đang trẻ hóa bắt đầu từ năm 2021. Cần thay đổi tư duy và cách làm để bóng đá nữ Việt Nam tiến lên.

Ban huấn luyện đội tuyển nữ Việt Nam sẽ trao cơ hội cho cầu thủ trẻ ở đội tuyển ra sao?

Đội tuyển nữ Việt Nam cần thời gian để cầu thủ trẻ thay thế hoàn toàn vai trò của đàn chị. Ở thời điểm này, ban huấn luyện sẽ xen kẽ các lứa với nhau. Lứa trẻ có thể lực tốt, tinh thần tốt, quyết tâm cao. Lứa cầu thủ kỳ cựu cũng rất giàu quyết tâm, nhưng do gánh nặng tuổi tác, nên thể lực đã suy giảm. Ban huấn luyện sẽ đan xen, sử dụng hợp lý các lứa cầu thủ. Dùng toàn cầu thủ lớn tuổi hay cầu thủ trẻ cũng đều không ổn.

Xin cảm ơn ông về cuộc trò chuyện!

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.