HLV Mai Đức Chung: ‘Huỳnh Như có thể đá SEA Games 32 từ bán kết’

15/03/2023 17:58 GMT+7

HLV Mai Đức Chung của đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam nhấn mạnh, tiền đạo Huỳnh Như có thể chỉ đá SEA Games 32 từ bán kết hoặc chung kết.

Tiền đạo chủ lực Huỳnh Như có thể chỉ tham dự SEA Games 32 từ vòng bán kết (trong trường hợp đội tuyển nữ Việt Nam vượt qua vòng bảng). Thông tin nói trên được HLV Mai Đức Chung chia sẻ ở buổi tập chiều 15.3 của đội tuyển nữ Việt Nam tại Cẩm Phả (Quảng Ninh).

“Điều này còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố như Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF), hay chính CLB Lank của Huỳnh Như có cho cô về hay không. Chúng tôi có bàn bạc, làm công văn xin cho Huỳnh Như về. Người đại diện Huỳnh Như đã liên hệ với tôi, nêu mong muốn cầu thủ này có thể về đá bán kết hoặc chung kết SEA Games 32.

HLV Mai Đức Chung: ‘Huỳnh Như có thể đá SEA Games 32 từ bán kết’ - Ảnh 1.

HLV Mai Đức Chung trong buổi tập ngày 15.3

HỒNG NAM

Người đại diện Huỳnh Như khẳng định cầu thủ này có thể dự vòng loại Olympic Paris 2024 nếu các trận đấu diễn ra trong thời gian nghỉ của đội. Có lực lượng mạnh, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ đá tốt hơn”, HLV Mai Đức Chung chia sẻ.

Theo nhà cầm quân của đội tuyển nữ Việt Nam, ban huấn luyện sẵn sàng tìm các giải pháp thay thế Huỳnh Như và Chương Thị Kiều.

Ông Chung nêu quan điểm: “Tôi gọi một số cầu thủ trẻ lên đội để đào tạo, giúp họ có thể tiếp nối các cầu thủ đàn chị trên tuyển hiện nay. Huỳnh Như đã lớn tuổi và đang thi đấu ở nước ngoài, nên để lại khoảng trống trên hàng tiền đạo. Tôi đã gọi một số gương mặt trẻ như Vũ Thị Hoa, Nguyễn Thị Nhung, Thúy Hằng. Riêng về chuyên môn hoặc kỹ chiến thuật thì chưa thể đánh giá vì quãng thời gian tập luyện ngắn, nhưng về thể lực thì họ đã hòa hợp được.

HLV Mai Đức Chung: ‘Huỳnh Như có thể đá SEA Games 32 từ bán kết’ - Ảnh 2.

Chương Thị Kiều phải tập riêng

HỒNG NAM

Ngay khi tập trung, chúng tôi đã chuẩn bị để thay thế cho các cầu thủ chấn thương, không thi đấu. Chúng tôi có gọi nhiều cầu thủ mới lên như Vũ Thị Hoa, Nguyễn Thị Tuyết Ngân cho hàng công. Tiền đạo Việt Nam hiện nay chỉ có Phạm Hải Yến, do đó cần thêm chân sút. Càng ít tiền đạo, khâu dứt điểm càng khó khăn. Việc gọi cầu thủ trẻ lên ngoài đào tạo thì còn để thay thế Huỳnh Như. Tôi cũng gọi một số cầu thủ từ cấp CLB lên để sẵn sàng thế chỗ Chương Thị Kiều”.

Theo HLV Mai Đức Chung, các cầu thủ nữ đang thích nghi tốt với giáo án của ban huấn luyện.

“Chúng tôi đã có 6 ngày tập luyện ở Quảng Ninh, không khí ở đây rất tốt. Do có điều kiện ăn ở khách sạn nên dù tập luyện nặng, nhưng các cầu thủ hồi phục rất nhanh. Chúng tôi theo dõi số lượng cầu thủ trẻ và cầu thủ lớn tuổi và đánh giá các cầu thủ đều đáp ứng tốt yêu cầu. Đợt tập trung này mang lại nhiều may mắn cho đội tuyển nữ Việt Nam.

HLV Mai Đức Chung: ‘Huỳnh Như có thể đá SEA Games 32 từ bán kết’ - Ảnh 3.

HLV Mai Đức Chung: ‘Huỳnh Như có thể đá SEA Games 32 từ bán kết’ - Ảnh 4.

Trụ cột Tuyết Dung

HỒNG NAM

HLV Mai Đức Chung: ‘Huỳnh Như có thể đá SEA Games 32 từ bán kết’ - Ảnh 5.

Không khí tập luyện thoải mái của đội tuyển nữ Việt Nam. Hoàng Thị Loan, Nguyễn Thị Bích Thùy, Nguyễn Thị Tuyết Dung (từ trái sang phải)

HỒNG NAM

Khi xuống Quảng Ninh, chúng tôi được VFF, Sở VH-TT-DL Quảng Ninh tạo điều kiện sân bãi tập luyện. Chất lượng sân tập rất tốt. Nhờ vậy, chúng tôi tranh thủ tập luyện nâng cao thể lực. Một điều may mắn nữa là các cầu thủ nữ vừa tham dự Cúp Quốc gia 2023, nên chúng tôi nâng thể lực cho cầu thủ luôn. Toàn đội bắt nhịp được với yêu cầu. Đó là tín hiệu rất tốt”, HLV Mai Đức Chung nói.

HLV Mai Đức Chung cũng khẳng định ông đã chuẩn bị nền tảng thể lực, sức khỏe tốt để cùng đội tuyển nữ Việt Nam tham gia các giải đấu liên tục trong năm 2023.

“Tôi đã chuẩn bị tinh thần và sức khỏe ngay từ khi ký hợp đồng với VFF vào năm ngoái. Sức khỏe của tôi đang tốt để ra sân cùng các đội tuyển nữ Việt Nam. Chiều qua, thời tiết nắng và tập luyện nặng nhưng tôi đã làm việc tích cực. Năm nay, đội nữ thi đấu nhiều giải, có những giải rất quan trọng như SEA Games, vòng loại Olympic, ASIAD, đặc biệt nhất là World Cup nữ 2023 tại New Zealand. Đó là nhiệm vụ nặng nề với đội tuyển nữ Việt Nam. Tôi và toàn đội phải có sức khỏe thì mới vượt được khó khăn đó”, HLV Mai Đức Chung kết luận.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.