HLV Mai Đức Chung: 'Tôi chỉ là hạt cát giữa sa mạc'

17/05/2023 00:58 GMT+7

HLV Mai Đức Chung chia sẻ với Thanh Niênxung quanh chiến tích tuyệt vời của đội tuyển bóng đá nữ VN, với 4 lần đoạt HCV SEA Games liên tiếp và lần thứ 8 đăng quang ở đấu trường này.

Phải uống thuốc ngủ mỗi đêm

Sau chiến tích lịch sử, HLV Mai Đức Chung đã ngỏ lời cảm ơn người hâm mộ đã luôn đồng hành cùng đội tuyển bóng đá nữ VN không chỉ ở SEA Games lần này mà trong suốt thời gian qua. "Chính nhờ sự động viên tuyệt vời đó mà các cầu thủ tận tâm cống hiến, đem chiến tích tuyệt vời về cho bóng đá VN", ông Chung nhấn mạnh. HLV Mai Đức Chung còn chia sẻ, 4 chức vô địch SEA Games là kỳ tích, điều này có được do toàn đội đã đồng lòng, hết mực yêu thương nhau, coi nhau như gia đình, tạo nên sự đoàn kết với không khí vui vẻ. Đó chính là sức mạnh của đội tuyển nữ VN mà hiếm có đội bóng nào trong khu vực Đông Nam Á có được.

HLV Mai Đức Chung chia sẻ: "Cảm xúc của tôi dâng trào hạnh phúc! Trong bối cảnh khó khăn nhiều cầu thủ chấn thương, các cầu thủ trẻ vừa được đôn lên nên tôi gọi đó là kỳ tích. Với cá nhân tôi, tôi chỉ đóng góp nhỏ nhoi, là "hạt cát giữa sa mạc", tôi chỉ nguyện làm việc hết sức mình, cống hiến vì bóng đá VN".

Giao lưu cùng HLV Mai Đức Chung sau tấm HCV SEA Games 32: 'Cả tuần nay tôi không ngủ được'

HLV Mai Đức Chung: 'Tôi chỉ là hạt cát giữa sa mạc' - Ảnh 2.

Thầy trò HLV Mai Đức Chung về nước vào tối 16.5

MINH TÚ

HLV Mai Đức Chung: 'Tôi chỉ là hạt cát giữa sa mạc' - Ảnh 3.

HLV Mai Đức Chung và những khán giả nhiệt thành

MINH TÚ

HLV Mai Đức Chung: 'Tôi chỉ là hạt cát giữa sa mạc' - Ảnh 1.

HLV Mai Đức Chung là tượng đài với bóng đá nữ VN

Ngọc Dương

HLV Mai Đức Chung cho biết thêm ông bị chứng mất ngủ từ trước khi SEA Games 32 diễn ra vì áp lực. Sau khi đội tuyển đã đoạt HCV, ông cũng không ngủ được, phải uống 2 viên thuốc ngủ mỗi đêm. Nhưng khi tỉnh dậy ông cho biết vẫn mang cảm giác bồi hồi, lo lắng, phải một lúc sau mới sực tỉnh: "Xong rồi, chúng ta đã làm được, đã đoạt HCV rồi!".

Ông Chung tiết lộ do quá bận rộn sau khi đội tuyển đăng quang, ông liên tục phải trả lời phỏng vấn báo chí, nên gọi về nhà khi đêm đã muộn. "Tôi sẽ dành tặng tấm HCV này, biểu tượng linh vật này cho vợ và con tôi, những người luôn thấu hiểu và động viên tôi rất nhiều bởi công việc quá nhiều áp lực", ông nói.

Chuẩn bị cho World Cup 2023

Đội tuyển nữ VN nằm ở bảng E World Cup 2023 với các đối thủ rất mạnh là Mỹ, Hà Lan và Bồ Đào Nha. Dù đoạt vé đến VCK World Cup, nhưng khoảng cách giữa đội tuyển VN với các đối thủ khá lớn, vì thế HLV Mai Đức Chung cho biết sẽ chuẩn bị kỹ lưỡng, chơi với tinh thần tốt nhất để thể hiện hình ảnh đẹp của đất nước, con người VN.

HLV Mai Đức Chung: 'Tôi chỉ là hạt cát giữa sa mạc' - Ảnh 2.

Đồ họa: Văn Năm

Hiện tại, đội tuyển nữ VN chỉ tuyển chọn quân trong 4 đến 5 CLB, theo ông Chung điều đó là quá ít, cho nên khó để có nhiều nhân tài. Ông Chung hy vọng thời gian tới, bóng đá nữ sẽ được quan tâm và phát triển tốt hơn nữa. "Tôi hy vọng mọi người sẵn sàng hy sinh lúc đầu khi chưa có chế độ đãi ngộ tốt, để sau đó gặt hái được thành quả vì những nỗ lực của cá nhân mình", ông nói.

HLV Mai Đức Chung xác nhận, việc các trụ cột như Kim Thanh, Thùy Trang, Tuyết Dung có thể giã từ đội tuyển thời gian tới là điều bình thường, là quy luật tự nhiên. Điều quan trọng chúng ta phải có sự chuẩn bị tốt lớp kế thừa nhằm giúp bóng đá nữ VN luôn có đội tuyển mạnh để thi đấu quốc tế. Việc thua Philippines ở 2 lần đối đầu gần nhất, theo vị thuyền trưởng 74 tuổi, đó chỉ là chuyện thắng thua thường tình trong bóng đá. "Việc chúng ta thua một trận đấu để thắng một giải đấu mới là điều quan trọng nhất. Trong tương lai nếu gặp lại Philippines thì tuyển nữ VN vẫn thi đấu tự tin để giành chiến thắng", ông nói.

Sau khi trở về từ SEA Games, các cầu thủ nữ được nghỉ ngơi 6 ngày rồi sẽ bay sang Đức, sau đó đến Ba Lan để tập luyện, thi đấu giao hữu, chuẩn bị tích cực cho FIFA World Cup 2023. 

HLV Mai Đức Chung đính chính, ông năm nay đã 74 tuổi chứ không phải 72 như báo chí vẫn nhầm lẫn trước đây. Ông nói về tương lai: "Tuổi tôi cũng lớn rồi, điều gì đến cũng phải đến. Khi còn hợp đồng với VFF tôi sẽ làm việc hết sức mình, vì đam mê của mình, còn đến lúc nào đó tôi cảm thấy mệt mỏi, tôi sẽ quyết định nghỉ".

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.