HLV Mai Đức Chung: 'Tuyển Việt Nam khó đáp ứng được yêu cầu thắng giòn giã'

09/10/2017 13:56 GMT+7

Cuộc họp báo trước trận tái đấu giữa đội tuyển Việt Nam gặp Campuchia (19 giờ tối 10.10) vào trưa 9.10 có không khí khác hẳn với những lần gặp gỡ báo chí trước mọi trận đấu của đội tuyển. Bởi sau trận đấu này, HLV Mai Đức Chung sẽ nhường chức cho tân HLV Park Hang-seo.

Cũng vì lẽ đó mà cả người hỏi lẫn người trả lời đều rất cảm xúc. Phóng viên đề nghị đội trưởng Văn Quyết gửi gắm thông điệp đến khán giả như một lời tri ân tới HLV Mai Đức Chung. Anh chia sẻ: “Tới đây, HLV Hàn Quốc sẽ dẫn dắt đội tuyển Việt Nam. Ông Park Hang-seo sử dụng con người như thế nào, lối chơi ra sao, đó là việc của tương lai. Còn ngay trước mắt, anh em chúng tôi sẽ thực hiện tốt nhất đấu pháp mà bố Chung đề ra. Chúng tôi hy vọng sẽ có được một màn trình diễn xuất sắc, một kết quả tốt dựa trên lối chơi tập thể, đoàn kết. Mọi cá nhân phát huy được trọn vẹn năng lực của mình”.
Anh nói tiếp: “Bóng đá Việt Nam thời gian qua gặp phải nhiều nỗi buồn. Đội U.23 thất bại tại SEA Games 29, HLV Hữu Thắng xin từ chức. Bố Chung đứng ra nhận trách nhiệm dẫn dắt đội tuyển. Nếu tiếp tục thắng Campuchia như ở lượt đi thì bố Chung là người vui nhất và chúng tôi cũng sẽ rất hạnh phúc. Cảm ơn bố Chung đã dành cho đội những tình cảm sâu sắc nhất, những kiến thức quý báu nhất mà bố có cho chúng tôi dù thời gian bố ở đội tuyển rất ngắn”.
HLV Mai Đức Chung sẽ quay trở về dẫn dắt tuyển bóng đá nữ Khánh Vy
HLV Mai Đức Chung phát biểu nhẹ nhàng khi được hỏi, liệu ông có sẵn sàng lên tuyển lần nữa với vai trò cộng sự của tân HLV Park Hang-seo: “Đây là trận đấu cuối cùng của tôi trên cương vị HLV đội tuyển nam. Tôi cũng Hợp đồng của tôi với Liên đoàn Bóng đá Việt Nam là dẫn dắt đội nữ nên tôi sẽ quay về công việc quen thuộc của mình. Kể cả ông Park Hang-seo có đưa ra lời mời tôi làm trợ lý, tôi cũng sẽ từ chối.
Tôi đã làm bóng đá 40 năm nay và cũng đã quá quen với mọi kiểu áp lực. Dù trận đấu vào tối 10.10 rất quan trọng với cả Việt Nam và Campuchia nhưng tôi không thấy áp lực gì ghê gớm lắm. Các cầu thủ được trở lại sân nhà Mỹ Đình với mặt cỏ tự nhiên nên sẽ không còn gặp bất lợi như trận lượt đi phải chơi ở sân cỏ nhân tạo.
Cũng có thể, ai đó còn chê đội tuyển của tôi đá quá an toàn, thiên về phòng ngự ở lượt đi. Nhưng hãy nghĩ mà xem. Thời điểm đó, số cầu thủ đội U.22 thì vừa thất bại ở SEA Games 29, số còn lại thì không thi đấu tại V-League do giải tạm nghỉ tới hai tháng. Ai ra sân không muốn đá hay và thắng giòn giã nhưng thực tế có đáp ứng nổi hai yêu cầu cao đó không. Cái cuối cùng là chiến thắng thì Việt Nam đã làm được. Bóng đá là vậy. Phải biết đẹp đúng chỗ và lấy sự thực dụng làm mục tiêu chính. Tối 10.10, chúng tôi cũng vẫn sẽ phòng ngự phản công một cách hài hòa, đồng đều để giành thêm 3 điểm nữa”.
Về trường hợp của tiền đạo Hà Đức Chinh, HLV Mai Đức Chung lý giải: “Chinh không lên tuyển dù danh sách ban đầu có tên vì tôi cũng đã trao đổi với HLV Lê Huỳnh Đức. Đức nói Chinh đang bị chấn thương chưa hồi phục hoàn toàn nên muốn xin ở lại CLB. Tôi đồng ý ngay vì tôi và Đức cùng là thành viên Hội đồng HLV quốc gia. Còn tại sao tôi không gọi Phi Sơn ư? Vì cậu ấy không phù hợp với lối chơi mà tôi đang áp dụng cho đội tuyển. Nếu sau này, tôi lại dẫn dắt tuyển nam, biết đâu tôi lại gọi Sơn”.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.