HLV Mano Polking cảnh báo Thái Lan tự mãn sẽ trả giá trước tuyển Việt Nam

Giang Lao
Giang Lao
25/12/2021 09:51 GMT+7

Trả lời tờ Bangkok Post , HLV Mano Polking cho biết đang có một tâm lý tự mãn ở đội tuyển Thái Lan sau chiến thắng 2-0 trước tuyển Việt Nam tại lượt đi bán kết AFF Cup 2020.

Một phần nguyên nhân đang dẫn đến tình trạng này là vì các cầu thủ tuyển Thái Lan rất phấn khích sau khi có lần đầu thắng được tuyển Việt Nam trong triều đại của HLV Park Hang-Seo. Tuy nhiên, theo ông HLV Mano Polking đây là biểu hiện rất nguy hiểm.

HLV Mano Polking (phải) lo ngại các cầu thủ Thái Lan tự mãn sẽ dễ trả giá trước tuyển Việt Nam

fat

Nhà cầm quân người Đức gốc Brazil nói: “Tôi đã cảnh báo các cầu thủ rằng nhiệm vụ vẫn chưa hoàn thành, vẫn còn trận lượt về và mọi khả năng đều có thể xảy ra. Chúng tôi đang có lợi thế dẫn trước 2 bàn, nhưng chỉ là một bước đi nhỏ. Ở trận lượt về chúng tôi phải có sự điều chỉnh, và phải chơi tốt hơn so với trận lượt đi thì mới giành tiếp kết quả tốt đẹp”.

Cũng theo HLV Mano Polking đánh giá về tuyển Việt Nam và chất quái của HLV Park Hang-Seo: “Ai cũng biết HLV Park Hang-Seo có thành tích tốt cùng tuyển Việt Nam mỗi khi đối đầu với các đối thủ trong khu vực. Chúng tôi muốn ngăn chặn họ kéo dài kỷ lục này, và tin tưởng tuyển Thái Lan có thể đánh bại tuyển Việt Nam. Nhưng vẫn còn 90 phút tranh tài nữa ở phía trước, và phần thắng thật sự vẫn chưa biết sẽ thuộc về ai”.

Sau trận bán kết lượt đi tuyển Thái Lan thắng tuyển Việt Nam 2-0, trận lượt về diễn ra vào lúc 19 giờ 30 ngày 26.12. Do tại AFF Cup 2020 không tính luật bàn thắng sân nhà sân khách, nên cơ hội vẫn còn cho tuyển Việt Nam nếu thắng lại 2-0 sẽ đưa trận đấu sang hiệp phụ, nếu hòa tiếp sẽ sút luân lưu phân định thắng thua.

Ở lượt đi, tuyển Thái Lan đã có cơ hội có thể kết liễu hy vọng của tuyển Việt Nam nếu ngôi sao Chanathip Songkrasin sút thành công quả phạt đền ở cuối trận để đưa tỷ số lên 3-0 và hoàn tất cú hat-trick cho mình. Tuy nhiên, thủ môn Nguyên Mạnh của tuyển Việt Nam xuất sắc cản phá thành công đem lại chút hy vọng cho tuyển Việt Nam.

Các cầu thủ Thái Lan đang rất phấn khích nhưng cũng có biểu hiện tự mãn sau chiến thắng ở lượt đi

fat

HLV Mano Polking cho rằng: “Tuyển Việt Nam chơi tấn công rất tốt, họ đã gây sức ép chúng tôi rất mạnh sau khi bị dẫn 2 bàn ở lượt đi. Họ có thể làm điều này tiếp ở lượt về để tìm hy vọng. Vì vậy, tuyển Thái Lan phải hết sức tập trung, trận đấu sẽ còn rất quyết liệt, nếu chúng tôi có tâm lý tự mãn sẽ rất dễ phải trả giá”.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.