HLV Mano Polking chỉ ra 2 nguyên nhân thất bại của tuyển Thái Lan trước Uzbekistan

Giang Lao
Giang Lao
15/06/2022 10:09 GMT+7

Sau trận thua tuyển Uzbekistan 0-2 ở lượt cuối bảng C vòng loại thứ 3 Asian Cup 2023, HLV Mano Polking thừa nhận tuyển Thái Lan còn kém 2 yếu tố cơ bản, và cần phải khắc phục trước khi dự vòng chung kết.

HLV Mano Polking thừa nhận: “Tuyển Thái Lan đối đầu trước các đối thủ mạnh và vượt trội hơn như Uzbekistan, đã bộc lộ ít nhất 2 điểm yếu cơ bản, đó là chuyển đổi lối chơi từ phòng ngự sang phản công và tổ chức tấn công rất kém hiệu quả”.

HLV Mano Polking vẫn còn nhiều việc phải làm với tuyển Thái Lan

Thairath

Với các điểm yếu này, theo tờ Thairath của Thái Lan đánh giá: “Đối thủ cùng khu vực - tuyển Việt Nam - là đội giỏi nhất trong việc này, giúp họ rất tự tin khi đối đầu trước bất cứ đội hàng đầu châu lục nào như tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á vừa qua. Rõ ràng, tuyển Thái Lan vẫn còn nhiều việc phải làm cho dù vô địch AFF Cup 2020 năm ngoái”.

Ngoài ra, HLV Mano Polking cũng cho rằng: “Tuyển Thái Lan hoàn toàn thụ động trước Uzbekistan có lối chơi nhanh, tấn công và tạo áp lực liên tục, khiến hoàn toàn mất phương hướng”.

Cũng theo nhà cầm quân người Đức gốc Brazil: “Chúng tôi đáng lẽ có thể làm tốt hơn, nhưng ít nhiều tâm lý đã đoạt vé dự Asian Cup 2023 từ trước trận đấu khiến các cầu thủ thi đấu không thật quyết tâm.

Chúng tôi có kế sách để khóa ngôi sao số 1 của Uzbekistan là tiền đạo Eldor Shomurodov (đang chơi cho CLB AS Roma tại Ý). Nhưng thực sự không thành công, cậu ấy có tốc độ và kỹ thuật điêu luyện, thực sự làm khó chúng tôi và không dễ gì ngăn chặn được. Mặc dù vậy, như tôi đã nói, tuyển Thái Lan còn kém 2 yếu tố quan trọng là chuyển đổi lối chơi từ phòng ngự sang phản công và tổ chức tấn công, nên mới thực sự là nguyên nhân dẫn tới trận thua”.

Tuy nhiên, HLV Mano Polking cũng thể hiện sự tự tin: “Với các điểm yếu này, chúng tôi có thể khắc phục được. Khoảng thời gian 1 năm đến trước vòng chung kết Asian Cup 2023 là đủ để tôi có giải pháp sửa chữa và lên kế hoạch tốt nhất hoàn thiện lối chơi. Ngoài ra, đến thời điểm đó tuyển Thái Lan cũng sẽ có sự trở lại của ít nhất 12 cầu thủ trụ cột gồm những người đang chơi bóng ở Nhật Bản và số cầu thủ từ đội U.23. Khi đó, tôi tin chắc tuyển Thái Lan sẽ mạnh mẽ trở lại”.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.