Tuyển Thái Lan ‘thua trắng’ Uzbekistan tại vòng loại Asian Cup 2023

Giang Lao
Giang Lao
15/06/2022 02:31 GMT+7

Khuya 14.6, ở trận đấu chỉ còn mang tính chất tranh chấp ngôi đầu bảng C tại vòng loại thứ 3 Asian Cup 2023, tuyển Thái Lan để thua 0-2 trước Uzbekistan trong thế trận hoàn toàn dưới cơ.

Trước khi trận đấu diễn ra với các kết quả từ các bảng khác cụ thể là tuyển Philippines thua đậm Palestine 0-4 ở lượt cuối bảng B, giúp cả tuyển Thái Lan và Uzbekistan đều sớm giành vé dự vòng chung kết Asian Cup 2023.

Tuyển Thái Lan (trái) hoàn toàn dưới cơ trước tuyển Uzbekistan

Thairath

Tuy nhiên, với mục đích muốn đoạt ngôi đầu bảng và khẳng định vị thế của mình, HLV Mano Polking vẫn tung ra sân đội hình mạnh nhất của tuyển Thái Lan với hy vọng đánh bại tuyển Uzbekistan. Qua đó, cũng sẽ kiếm thêm điểm tích lũy trên bảng xếp hạng FIFA để bám sát tuyển Việt Nam (xếp hạng 95 thế giới).

Mặc dù vậy, “Voi chiến” với những ngôi sao tốt nhất hiện có như thủ môn Siwarak Tedsungnoen, các hậu vệ Sasalak Haiprakhon, Theerathon Bunmathan, Pansa Hemviboon cùng các tiền vệ Sarach Yooyen, Thitiphan Puangchan, tiền đạo Chayawat Srinawong, Phitiwat Sukjitthammakul và Tristan Do đã không thể làm gì hơn trước đối thủ Uzbekistan quá mạnh.

Ngay từ sớm ở phút thứ 8, hàng thủ lỏng lẻo của tuyển Thái Lan đã để tiền đạo Jaloliddin Masharipov của Uzbekistan dễ dàng ghi bàn mở tỷ số 1-0. Cách biệt tỷ số được nâng lên ở phút 23 khi Azizbek Turgunboev ghi bàn 2-0 cho đội chủ nhà cũng sau một pha tấn công dàn xếp đẹp mắt và trong thế hoàn toàn áp đảo.

Trong hiệp 1, cơ hội của tuyển Thái Lan có thể rút ngắn tỷ số chỉ là cơ hội của Sarach Yooyen ở gần cuối hiệp, nhưng cú sút đi chệch khung thành.

Ở hiệp 2, dù tuyển Uzbekistan lần lượt rút các ngôi sao trụ cột ra nghỉ, nhưng tuyển Thái Lan vẫn bế tắc trong khâu tấn công để tìm bàn rút ngắn tỷ số. Thậm chí, nếu không nhờ may mắn với xà ngang cứu thua và trọng tài từ chối bàn thắng ở phút bù giờ, thì “Voi chiến” còn có thể thua đậm hơn trước Uzbekistan.

Trận thua cũng cho thấy nhiều hạn chế của tuyển Thái Lan về đẳng cấp khi đối đầu trước các đội thuộc tốp đầu ở khu vực châu Á, vì vậy HLV Mano Polking vẫn còn nhiều việc phải làm nếu muốn giúp “Voi chiến” tiệm cận đẳng cấp châu lục nhất là tại vòng chung kết Asian Cup 2023.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.