Philippines thua Palestine, giúp tuyển Thái Lan có vé dự VCK Asian Cup 2023

Giang Lao
Giang Lao
14/06/2022 15:22 GMT+7

Trưa 14.6, ở trận đấu sớm lượt cuối vòng loại thứ 3 Asian Cup 2023, tuyển Philippines đã để thua đậm Palestine 0-4, nên đã trao cơ hội lại cho tuyển Thái Lan lẫn Malaysia và Indonesia.

Theo đó, với kết quả thua Palestine 0-4, tuyển Philippines hiện xếp nhì bảng B với 4 điểm và hiệu số -3, ở trận còn lại bảng này tuyển Yemen (1 điểm, hiệu số -5) nếu thắng Mông Cổ tỷ số đậm để đoạt vị trí nhì bảng cũng không đủ để tranh chấp nhóm đã có 6 điểm và hiện xếp nhì bảng sau 2 trận là tuyển Thái Lan (bảng C), Kyrgyzstan (F) và Ấn Độ (D). Do đó, các đội này chưa đấu lượt cuối đã chính thức lấy vé dự VCK Asian Cup 2023.

Tuyển Thái Lan chưa đấu Uzbekistan nhưng đã có vé dự VCK Asian Cup 2023 nhờ Philippines thua Palestine

FAT

Tương tự, bên cạnh Palestine thắng Philippines để đoạt ngôi đầu bảng cùng suất đi tiếp, thì các đội còn lại (hiện xếp đầu bảng trước lượt cuối) như Uzbekistan (bảng C), Hong Kong (D), Tajikistan (F) cũng chính thức lấy vé dù chưa ra sân thi đấu.

Như vậy, với 11 suất cuối dự VCK Asian Cup 2023 từ vòng loại thứ 3 hiện đã xác định thêm chính thức 7 vé, chỉ còn 4 vé đang tranh chấp. Trong đó, có 2 suất sẽ chắc chắn thuộc về tuyển Jordan (đầu bảng A, 6 điểm) và Bahrain (đầu bảng E cũng có 6 điểm).

Với 2 suất còn lại tuyển Indonesia (bảng A, 3 điểm hiệu số 0) cần thắng Nepal lúc 2 giờ 15 rạng sáng mai 15.6 để chắc suất. Tương tự, tuyển Malaysia ở bảng E (3 điểm, hiệu số +1) cũng cần thắng Bangladesh lúc 20 giờ tối nay 14.6 để quyết định cơ hội cho mình.

Như vậy, ở khu vực Đông Nam Á, sau khi tuyển Việt Nam đã có vé dự VCK Asian Cup 2023 từ vòng loại thứ 2, hiện đã có thêm tuyển Thái Lan và nhiều khả năng thêm Malaysia và Indonesia để có tổng cộng 4 đại diện ở VCK.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.