LĐBĐ Indonesia trả lời dư luận việc rút HLV Shin Tae-yong khỏi tuyển quốc gia và U.23

Tây Nguyên
Tây Nguyên
14/06/2022 13:10 GMT+7

Thành viên Ủy ban điều hành Liên đoàn Bóng đá Indonesia (PSSI) Dirk Soplanit nhấn mạnh rằng không có quyết định hay bỏ phiếu liên quan đến việc rút HLV Shin Tae-yong khỏi tuyển quốc gia và U.23 nước này.

"Không có quyết định nào cho đến nay, chứ đừng nói đến việc bỏ phiếu", ông Dirk cho biết trong tuyên bố với hãng tin Antara hôm 13.6. Tuy nhiên, cựu chủ tịch của PSSI Maluku Asprov thừa nhận rằng đã có một cuộc họp giữa ủy ban điều hành và ông Shin Tae-yong, diễn ra sau đại hội thường niên ở Bandung vào cuối tháng 5 vừa qua.

HLV Shin Tae-yong nhiều khả năng bị rút khỏi tuyển quốc gia và U.23 Indonesia

ĐỘC LẬP

Tại cuộc họp trên, Ủy ban điều hành PSSI đã đánh giá màn trình diễn tuyển U.23 Indonesia dưới sự dẫn dắt của nhà cầm quân người Hàn Quốc tại SEA Games 31 vừa qua và thảo luận về chương trình hành động của đội tuyển quốc gia sắp tới, đặc biệt là World Cup U.20 năm tới được tổ chức tại nước này.

Về số phận của ông Shin Tae-yong ở đội tuyển quốc gia, nơi HLV này được lên kế hoạch chỉ dẫn dắt tuyển U.20 Indonesia tập trung chuẩn bị cho World Cup U.20 và rút khỏi vị trí tại tuyển quốc gia và U.23, ông Dirk nói rằng nó sẽ được thảo luận từ từ. Quan chức này nhấn mạnh: “Vấn đề này sẽ từ từ được bàn thảo. Bạn không thể chỉ đưa ra một quyết định theo cảm tính”.

Theo ông này, PSSI hiện đang tạo cơ hội cho ông Shin Tae-yong hoàn thành nhiệm vụ dẫn dắt tuyển Indonesia ở vòng loại Asian Cup 2023 tại Kuwait. Nhưng ông Dirk không thể xác nhận khi nào cuộc họp tới giữa Ủy ban điều hành PSSI và HLV Shin Tae-yong sẽ được tổ chức mà phải chờ chỉ đạo từ chủ tịch PSSI Mochamad Iriawan.

Chủ tịch PSSI Mochamad Iriawan (giữa) bị CĐV Indonesia chỉ trích động thái về tương lai của HLV Shin Tae-yong

PSSI

Trước đó, PSSI đã lên kế hoạch muốn HLV Shin Tae-yong chỉ dẫn dắt tuyển U.20 Indonesia và thôi chức quản lý các đội tuyển quốc gia cấp cao và U.23 quốc gia, vì theo lời của chủ tịch PSSI, ông thấy rằng nhà cầm quân người Hàn Quốc gặp khó khăn trong việc quản lý 3 đội tuyển quốc gia cùng một lúc. Kế hoạch này của PSSI đã nhận chỉ trích dữ dội từ CĐV Indonesia khi nó được đưa ra vào thời điểm không phù hợp, và bản thân HLV Shin Tae-yong vẫn có thể đảm đương các đội tuyển cùng một lúc.

HLV Shin Tae-yong hiện đang dẫn dắt tuyển Indonesia thi đấu ở bảng A của vòng loại Asian Cup 2023 tại Kuwait, nơi đội Garuda thắng Kuwait 2-1 và thua Jordan 0-1 trong 2 lượt đầu. Thành tích này khiến đội bóng vạn đảo hiện xếp thứ 3 với 3 điểm, kém đội đầu bảng Jordan 3 điểm. Các học trò của HLV Shin Tae-yong buộc phải thắng đậm Nepal trong lượt trận cuối bảng A diễn ra lúc 2 giờ 15 sáng mai (15.6) để hy vọng lọt vào nhóm 5 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất đoạt vé dự VCK Asian Cup 2023.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.