Dân mạng Indonesia nổi giận khi LĐBĐ muốn Shin Tae-yong giao lại tuyển U.23 và quốc gia

Tây Nguyên
Tây Nguyên
11/06/2022 15:25 GMT+7

Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Indonesia (PSSI) Mochamad Iriawan cho biết các thành viên của Ủy ban điều hành PSSI đã nhất trí rằng HLV Shin Tae-yong nên tập trung vào tuyển U.20, giao lại tuyển U.23 và quốc gia.

Theo tờ Suara, thông tin đã được Iriawan tiết lộ thông qua tài khoản Instagram chính thức của PSSI hôm 10.6. Tuy nhiên, các quyết định sẽ được trao cho HLV Shin Tae-yong sau vòng loại Asian Cup 2023.

HLV Shin Tae-yong nhiều khả năng chỉ dẫn dắt tuyển U.20, giao lại tuyển U.23 và quốc gia

ĐỘC LẬP

"Đối với liên đoàn, chúng tôi phải tôn trọng hợp đồng đã ký với Shin Tae-yong. Hợp đồng có thời hạn 4 năm, tức là đến cuối năm 2023. Chúng tôi phải luôn tôn trọng. Điều này có nghĩa là ông ấy (Shin Tae-yong) vẫn đang tiếp tục huấn luyện đội tuyển quốc gia của chúng tôi", ông Iriawan nói.

Ông Iriawan giải thích rằng trong đại hội PSSI ở Bandung hồi tháng 5, HLV Shin Tae-yong đã được triệu tập để báo cáo về tuyển quốc gia, U.23 và U.19 mà ông ấy đang dẫn dắt. Sau khi nhận được báo cáo, Iriawan đã gặp gỡ các thành viên của Uỷ ban điều hành PSSI. Họ đã thảo luận về những bước tốt nhất cho nhà cầm quân người Hàn Quốc khi World Cup U.23 năm 2023 diễn ra ở Indonesia.

Chủ tịch PSSI Mochamad Iriawan (giữa) đang bị CĐV Indonesia chỉ trích

PSSI

“Chúng tôi đã thảo luận sau đó với uỷ ban điều hành. Chúng tôi vẫn muốn Shin Tae-yong tập trung vào tuyển U.20 như hợp đồng đã ký", người đứng đầu PSSI nhấn mạnh. Quan chức này nói rằng những thảo luận trên chưa phải là quyết định cuối cùng. Theo đó, HLV Shin Tae-yong sẽ được hỏi ý kiến ​​về việc trên sau khi trở về từ Kuwait, nơi tuyển Indonesia đang thi đấu vòng loại Asian Cup 2023, trong đó quyết định của nhà cầm quân người Hàn Quốc sẽ được xem xét.

"Chúng tôi không chắc câu trả lời là gì. Chúng tôi đang chờ ông ấy trở về từ Kuwait. Chúng tôi sẽ thảo luận lại. Điều rõ ràng là liên đoàn đã đồng ý với những thành viên uỷ ban điều hành, chúng tôi muốn tuyển U.20 chuẩn bị tối đa cho World Cup U.20 vào năm tới. Vì vậy, trọng tâm sẽ là là điều đó", Iriawan nói thêm.

Đội bóng xứ vạn đảo vừa khởi đầu tốt tại vòng loại Asian Cup 2023

PSSI

Thành viên của Uỷ ban điều hành PSSI, Haruna Soemitro xác nhận rằng một thỏa thuận đã đạt được. Nếu sau này Shin Tae-yong từ chối tập trung dẫn dắt tuyển U.20 quốc gia thì nhiều khả năng không có gì thay đổi. "Tất cả phụ thuộc vào Shin Tae-yong, vì khi hợp đồng bắt đầu, chính ông ấy đã yêu cầu xử lý tất cả các đội: U.19, U.23 và tuyển quốc gia.

Dẫu vậy, động thái của bản thân ông Iriawan và PSSI đã nhận sự chỉ trích kịch liệt từ dư luận Indonesia. Không ít cư dân mạng Indonesia tỏ ra tức giận với thái độ và quyết định được coi là không tôn trọng Shin Tae-yong của PSSI. Một số người hâm mộ Indonesia cho rằng họ chẳng hiểu vì sao PSSI lại đưa ra những động thái trên vào thời điểm này, đặc biệt hơn là được nói ra từ chủ tịch của tổ chức.

Quyết định đột ngột được cho là đã làm xáo trộn sự tập trung của Shin Tae-yong và tuyển Indonesia vốn đang gặp thách thức lớn tại vòng loại Asian Cup 2023. Đội bóng xứ vạn đảo vừa khởi đầu tốt tại vòng loại Asian Cup 2023 khi đánh bại chủ nhà Kuwait với tỷ số 2-1 ở trận ra quân bảng A.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.