Xôn xao kế hoạch thay HLV tuyển Indonesia, ông Park Hang-seo được đề cử

Tây Nguyên
Tây Nguyên
09/06/2022 11:34 GMT+7

Sự chắc chắn về vị trí của HLV Shin Tae-yong trong đội tuyển quốc gia Indonesia là chủ đề bàn tán sôi nổi trong ngày qua.

Theo CNN Indonesia, thông tin trên xuất hiện sau phát biểu của Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Indonesia (PSSI) Mochamad Iriawan hôm 7.6. Theo ông Iriawan, HLV Shin Tae-yong đã phụ trách 3 đội cùng một lúc là tuyển quốc gia, U.23 và U.19 Indonesia nên không thể phát huy được năng lực. Vì thế, PSSI muốn rút vai trò của nhà cầm quân Hàn Quốc ở tuyển quốc gia và U.23 để tập trung cho tuyển U.19 chuẩn bị World Cup U.20 năm 2023 diễn ra trên sân nhà.

HLV Park Hang-seo được báo giới Indonesia đề cử thay Shin Tae-yong

ĐỘC LẬP

Điều đáng nói là tuyên bố của ông Iriawan dù chính đáng, nhưng kế hoạch được đưa ra khi tuyển Indonesia đang chuẩn bị tranh tài ở vòng loại Asian Cup 2023, nơi họ vừa ra quân với chiến thắng ấn tượng 2-1 trước chủ nhà Kuwait.

HLV Park nói lời chia tay bóng đá Việt Nam: Có hợp có tan, không gì là mãi mãi

Kế hoạch thay thế Shin Tae-yong dự kiến được thảo luận sau khi tuyển Indonesia kết thúc vòng loại Asian Cup 2023 khi nằm cùng bảng A với Kuwait, Jordan và Nepal.

Tuyên bố hiện đã được đưa ra và những đồn đoán liên quan đến việc thay đổi vị trí HLV tuyển Indonesia đang ngày càng trở nên rầm rộ. Vì vậy, dư luận Indonesia đang chờ đợi một động thái chính thức từ PSSI về những gì ông Iriawan đã nói. Ông Shin Tae-yong được đánh giá là HLV đẳng cấp thế giới, nên được cho là phù hợp để tiếp tục cầm quân tuyển quốc gia hơn tuyển U.19.

PSSI muốn HLV Shin Tae-yong tập trung cho tuyển U.19 Indonesia

ĐỘC LẬP

Theo thông tin trên, chiếc ghế HLV tuyển quốc gia Indonesia nhiều khả năng sẽ được giao cho 1 nhà cầm quân khác thay cho Shin Tae-yong, người vẫn còn hợp đồng với PSSI đến hết năm 2023.

Động thái của PSSI đã nhận được sự phản ứng từ dư luận Indonesia khi cho rằng nhà cầm quân 52 tuổi người Hàn Quốc vẫn có thể làm tốt dù dẫn dắt nhiều tuyển cùng một lúc, điển hình như Alexandre Polking (tuyển Thái Lan) hay Park Hang-seo (tuyển Việt Nam).

Trước thông tin trên, báo giới Indonesia cũng đã đưa ra những ứng viên tiềm năng người Hàn Quốc có thể thay thế ông Shin Tae-yong dẫn dắt tuyển quốc gia nếu ý kiến của Iriawan được PSSI thực hiện.

HLV Park Hang-seo lần đầu tiết lộ những ‘bí mật’ về Quang Hải, Anh Đức được giao nhiệm vụ lạ

Theo đó, tờ Suara hôm 8.6 đã đưa ra 3 HLV người Hàn Quốc có thể thay ông Shin Tae-yong sau vòng loại Asian Cup 2023. Trong đó, ứng viên hàng đầu được đề cử là Park Hang-seo, người sẽ hết hợp đồng với Liên đoàn Bóng đá Việt Nam vào tháng 1.2023. Cái tên Park Hang-seo có thể được PSSI cân nhắc để bổ sung vào chiếc ghế HLV trưởng đội tuyển Indonesia thay thế Shin Tae-yong. Theo tờ Suara, nhà cầm quân 63 tuổi này có thể là một lựa chọn sáng giá sau những thành công rực rỡ với các tuyển Việt Nam và rất quen thuộc với bóng đá Đông Nam Á.

HLV Kim Hak-bum cũng được xem là ứng viên thay Shin Tae-yong

Ứng viên thứ 2 là Kim Hak-bum nếu ông Park Hang-seo từ chối trở thành người kế nhiệm Shin Tae-yong dẫn dắt đội bóng xứ vạn đảo. Kim Hak-bum là một trong những HLV giỏi nhất ở Hàn Quốc nhưng hiện được cho là đang thất nghiệp sau khi dẫn dắt tuyển Hàn Quốc vào năm 2021. Nhà cầm quân này cũng đã có nhiều thành tích trong sự nghiệp huấn luyện, một trong số đó là giúp Hàn Quốc đoạt HCV ASIAD 2018 môn bóng đá nam.

Ứng viên còn lại là Jeon Kyung-jun, người từng là trợ lý của HLV Shin Tae-yong và đã đồng hành cùng nhau trong thời gian đảm nhiệm dẫn dắt tuyển U.20, U.23 và tuyển quốc gia Hàn Quốc. Hiện tại, Jeon Kyung-jun cũng đang thất nghiệp sau khi không gia hạn hợp đồng với CLB nổi tiếng của Hàn Quốc, Jeonnam Dragons.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.