Dân mạng Indonesia nổi đóa với chủ tịch LĐBĐ sau khi tuyển quốc gia thua Jordan

Tây Nguyên
Tây Nguyên
12/06/2022 18:15 GMT+7

Dân mạng Indonesia đã đổ lỗi cho Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Indonesia (PSSI) Mochamad Iriawan vì muốn thay HLV Shin Tae-yong dẫn đến tuyển quốc gia thua Jordan ở vòng loại Asian Cup 2023.

Sau khi đánh bại chủ nhà Kuwait 2-1 ở trận ra quân bảng A, tuyển Indonesia đã thất thủ 0-1 trước Jordan ở lượt trận thứ 2 diễn ra rạng sáng nay (12.6) với bàn thắng của Yazal Al-Naimat. Theo báo giới Indonesia, đội bóng của HLV Shin Tae-yong đã có một trận đấu tốt khi thường xuyên gây khó khăn cho hàng phòng ngự tuyển Jordan, nhưng đáng tiếc là các pha dứt điểm không đạt độ chuẩn xác.

Dân mạng Indonesia đã đổ lỗi cho chủ tịch PSSI Mochamad Iriawan (giữa) về ý định muốn thay HLV Shin Tae-yong

PSSI

Sau trận thua, tuyển Indonesia rơi xuống vị trí thứ 3 với 3 điểm, trong khi Jordan đứng đầu với 6 điểm sau 2 trận toàn thắng. Tuy vậy, hy vọng tranh vé dự VCK Asian Cup 2023 của đội bóng xứ vạn đảo vẫn rộng mở khi còn 1 trận với Nepal (ngày 15.6) để có cơ hội nằm trong nhóm 5 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất.

Trận thua Jordan được cư dân mạng Indonesia "soi" rất kỹ và chỉ trích kịch liệt những động thái gần đây của PSSI, đặc biệt là ông chủ tịch. Trên tài khoản Twitter của PSSI, nhiều dân mạng Indonesia đã đưa ra những phản ứng bằng cách châm biếm hình ảnh của Chủ tịch PSSI Iwan Bule (biệt danh của ông Mochamad Iriawan).

Tuyển Indonesia (áo trắng) thua Jordan ở lượt trận thứ 2 bảng A

PSSI

"Nếu thua thì ai mới là nhân vật chính (chịu trách nhiệm)", tài khoản @ liputantim mỉa mai. "Ai là tác nhân đứng sau thất bại của đội tuyển quốc gia? Bạn biết người đó là ai", tài khoản @ dimass bình luận. "Liệu Iwan Bule có trở thành nhân vật chính không? Chúng ta hãy cùng chờ đợi", tài khoản @ timnasta viết. Trong khi đó, một số dân mạng khác đổ lỗi thẳng cho người đứng đầu PSSI. "Trận thua này hoàn toàn là lỗi của Iwan Bule… ", tài khoản @ zainaal nhận xét.

Phản ứng của CĐV Indonesia bắt nguồn từ việc ông Iriawan bất ngờ đưa ra ý định muốn rút vai trò ở tuyển quốc gia và U.23 đối với HLV Shin Tae-yong ở thời điểm đội đang tập trung chuẩn bị bước vào các trận vòng loại Asian Cup 2023. Mặc dù chưa có quyết định chính thức nào và chỉ muốn nhà cầm quân người Hàn Quốc tập trung cho tuyển U.19 Indonesia chuẩn bị World Cup U.20 vào năm tới trên sân nhà, nhưng động thái trên ít nhiều gây ảnh hưởng đến tuyển quốc gia.

PSSI muốn HLV Shin Tae-yong tập trung cho tuyển U.19 Indonesia

độc lập

Ngoài việc phản ứng với chủ tịch PSSI, một số dân mạng Indonesia đã ủng hộ tinh thần cho các tuyển thủ ở trận thua Jordan. "Vẫn còn cơ hội, hãy đặt quyết tâm cao cho trận tiếp theo gặp Nepal. Chơi gọn gàng, nhịp nhàng, ghi thật nhiều bàn thắng để vượt qua vòng loại. Đừng bao giờ từ bỏ Garuda (biệt danh tuyển Indonesia)", tài khoản @ nisanadia viết. "Vui lên nào, cố lên. Đối thủ tiếp theo, lạc quan về chiến thắng cho Garuda", tài khoản @ iqbal18firman bình luận.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.