HLV Mano Polking đưa đề xuất cực khó cho LĐBĐ Thái Lan

Giang Lao
Giang Lao
05/04/2022 10:36 GMT+7

Nhà cầm quân người Đức gốc Brazil, HLV Mano Polking mong muốn LĐBĐ nước này (FAT) xúc tiến 2 trận giao hữu cho đội tuyển trong tháng 5 trước khi dự vòng loại Asian Cup 2023.

Tuy nhiên, thời điểm trong tháng 5 chỉ có giải Thai League kết thúc vào ngày 7.5, trong khi vẫn còn các trận chung kết Cúp Liên đoàn ngày 11.5 và 15.5, rồi bán kết và chung kết Cúp FA ngày 18.5 và 22.5. Do đó, ý định tập trung tuyển Thái Lan và đấu giao hữu của HLV Mano Polking có được các CLB tán thành hay không vẫn bỏ ngỏ.

HLV Mano Polking

FAT

Thời điểm này cũng không nằm trong lịch FIFA day (phải đến đầu tháng 6), vì thế ngay cả FAT muốn triệu tập cầu thủ cũng không hề dễ. Đây cũng là lý do đội U.23 Thái Lan dự SEA Games tại Việt Nam trong tháng 5 cũng đang ở tình thế cực khó để gọi được các cầu thủ tốt nhất do nhiều CLB không muốn nhả quân.

Trong khi đó, trả lời phỏng vấn tờ Siamsport sau khi theo dõi các trận đấu tại giải Thai League cuối tuần qua để kiểm tra phong độ cầu thủ, HLV Mano Polking cho biết: “Để chuẩn bị cho vòng loại thứ 3 Asian Cup 2023, tôi hy vọng tuyển Thái Lan sẽ thi đấu 2 trận giao hữu nữa trong tháng 5 sau các trận hồi cuối tháng 3 vừa qua.

Trong đó, hy vọng phải có ít nhất 1 đội tuyển có thứ hạng cao trên bảng xếp hạng FIFA (đang nhắm tới tuyển Bahrain hiện xếp 89 thế giới) để giúp các cầu thủ tiếp tục nâng cao tính cạnh tranh. Ngoài ra, tôi cũng muốn triệu tập một đội hình tốt nhất với những cầu thủ chất lượng nhất hiện nay, để nắm chắc hy vọng sẽ vượt qua vòng loại”.

Ngoài ra, HLV Mano Polking cũng xác nhận: “Suốt thời gian gần đây chúng tôi liên tục họp với FAT và ban huấn luyện để tìm các giải pháp triệu tập cầu thủ cho đội tuyển. Tôi muốn tập trung đội tuyển sau ngày 7.5 khi giải Thai League kết thúc. Và mong muốn có một đợt chuẩn bị tốt nhất, không bị động, vì mục tiêu của tuyển Thái Lan dự Asian Cup 2023 là rất quan trọng”.

Tại vòng loại thứ 3 Asian Cup 2023, tuyển Thái Lan nằm ở bảng C gặp Maldives ngày 8.6, Sri Lanka ngày 11.6 và chủ nhà tuyển Uzbekistan ngày 14.6.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.