HLV Mano Polking mạo hiểm trận đấu với Bahrain khi đổi đội hình tuyển Thái Lan

Giang Lao
Giang Lao
31/05/2022 10:10 GMT+7

Tuyển Thái Lan thi đấu trận giao hữu thứ 2 gặp đối thủ mạnh Bahrain lúc 19 giờ tối nay 31.5 trên sân BG ở tỉnh Pathum Thani, nhưng có nhiều khả năng HLV Mano Polking sẽ thay đổi đội hình ra sân.

Lý do là HLV Mano Polking vẫn đang trong quá trình kiểm tra đội hình trước khi gút danh sách 23 cầu thủ tuyển Thái Lan tham dự vòng loại thứ 3 Asian Cup 2023 tại Uzbekistan với trận ra quân ngày 8.6 gặp Maldives, gặp Sri Lanka 11.6 và đội chủ nhà Uzbekistan ngày 14.6.

HLV Mano Polking sẽ thay đổi đội hình tuyển Thái Lan khi gặp Bahrain

FAT

Tuyển Thái Lan vừa có trận giao hữu thắng Turkmenistan 1-0 với bàn thắng duy nhất do tiền đạo bị thất sủng Adisak Kraisorn ghi ở cuối trận, nên phần nào đó đang có sự tự tin.

Tuy nhiên, trước tuyển Bahrain được đánh giá mạnh hơn và đang xếp hạng 89 thế giới, tuyển Thái Lan vẫn muốn hướng đến chiến thắng nhằm tiếp tục cải thiện vị trí trên bảng xếp hạng FIFA (hiện 111 thế giới) để theo đuổi tuyển Việt Nam (hạng 96 thế giới và chỉ gặp Afghanistan hạng 150 thế giới ngày 1.6 tại TP.HCM).

Mặc dù vậy, vì mục tiêu quan trọng phải lấy vé dự vòng chung kết Asian Cup 2023, HLV Mano Polking có thể mạo hiểm đổi đội hình tuyển Thái Lan thậm chí có sự xáo trộn nhằm kiểm tra thêm một số cầu thủ vừa đến tập trung như tiền vệ Phitiwat Sukjitthammakul. Ngoài ra, nhà cầm quân người Đức gốc Brazil này cũng cần thử nghiệm các nhân tố sẽ thay thế cho 2 ngôi sao đã xuống thi đấu ở đội U.23 tại giải châu Á là Ekanit Panya và Suphanat Mueanta cùng hậu vệ Kritsada Kaman.

Theo tờ Siamsport dự đoán, HLV Mano Polking vẫn sử dụng lại thủ môn Kawin Thamsatchanan, nhưng các hậu vệ có sự thay đổi với Chalermsak Aukkee, Tristan Do, Peerapat Notchaiya và Jakkapan Praisuwan đá chính trong đội hình dự kiến 4-3-2-1, với 3 tiền vệ là Phitiwat Sukjitthammakul được ra sân từ đầu dù mới đến tập trung cùng Weerathep Pomphan trở lại tuyến trên và Chaowat Veerachat (cầu thủ chơi nổi bật ở trận gặp Turkmenistan). Ở hàng công, tiền đạo Adisak Kraisorn chiếm vị trí của Teerasil Dangda cùng 2 tiền vệ tấn công hỗ trợ là Pathompol Charoenrattanapirom và Bordin Phala.

Trước trận gặp lại giao hữu chính thức với tuyển Bahrain tối 31.5, ở trận đấu tập với đội hình dự bị ngày 24.5 tuyển Thái Lan đã thắng 3-1 do công Chaowat Veerachat và tiền đạo Adisak Kraisorn (2 bàn) ghi.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.