Đội nào có nhiều cầu thủ nước ngoài nhất ở vòng chung kết U.23 châu Á?

Giang Lao
Giang Lao
30/05/2022 15:54 GMT+7

Theo thống kê của LĐBĐ châu Á (AFC), sau khi 16 đội tuyển góp mặt ở vòng chung kết U.23 châu Á sắp khởi tranh tại Uzbekistan từ ngày 1.6, U.23 Thái Lan và Úc lập kỷ lục với 9 cầu thủ từ nước ngoài.

Số lượng cầu thủ từ nước ngoài trở về của U.23 Thái Lan tăng đột biến khi dự giải U.23 châu Á năm nay, trong khi năm 2020 trên sân nhà họ chỉ triệu tập được 1 cầu thủ là Ben Davis khi đó còn khoác áo đội trẻ CLB Fulham từ nước Anh.

Ben Davis là cầu thủ duy nhất từ nước ngoài trở về khoác áo U.23 Thái Lan năm 2020, nhưng năm 2022 số lượng tăng lên 9 người bao gồm cả cầu thủ này

FAT

Hiện nay, U.23 Thái Lan nhờ sự tác động từ Madam Pang (nữ tỉ phú Nualphan Lamsam) cũng là trưởng đoàn các đội tuyển Thái Lan, đã thuyết phục được nhiều cầu thủ gốc ngoại và đang chơi bóng ở nước ngoài trở về khoác áo “Voi chiến”.

Theo đó, 9 cầu thủ U.23 Thái Lan từ nước ngoài trở về dự U.23 châu Á lần này là Jonathan Khemdee, Thanawat Suengchitthawon, Channarong Promsrikaew, Yannick Nussbaum, Achitpol Keereerom, Sittichok Paso, Chayapipat Supunpasuch, Ben Davis và Nicholas Mickelson. Ngoài ra còn có cầu thủ Marcel Sieghart từ CLB TSV Rain am Lech (Đức) dự phòng, và tiền đạo Patrik Gustavsson (gốc Thụy Điển) mới vừa trở về thi đấu CLB trong nước Chiangmai FC đầu năm 2022.

Trong khi đó, U.23 Úc cũng gọi 9 cầu thủ từ nước ngoài trở về, đa số từ Anh, còn lại từ Ba Lan, Áo, Phần Lan và Đức mỗi nơi 1 cầu thủ. Kế đến là U.23 Iraq có 5 cầu thủ từ nước ngoài, đáng chú ý là 2 ngôi sao từ Anh Cardo Siddik (CLB Crystal Palace) và Alexander Aoraha (Queens Park Rangers).

Còn U.23 Hàn Quốc và U.23 Nhật Bản đều gọi 4 cầu thủ từ nước ngoài. Nhưng trong khi “Taegeuk Warriors” (biệt danh đội Hàn Quốc) gọi các ngôi sao hàng đầu như Lee Kang-in (từ CLB Mallorca ở giải La Liga, Tây Ban Nha), Jeong Sang-bin từ Grasshoppers, Thụy Sĩ hay Hong Hyun-seok từ LASK (Áo), thì các “Samurai Blue” (biệt danh đội Nhật Bản) chỉ gọi cầu thủ đáng chú ý nhất là Takashi Uchino từ CLB Fortuna Dusseldorf (Đức) và sử dụng đội hình hầu hết cầu thủ ở độ tuổi U.21.

Ở các đội khác, chủ nhà U.23 Uzbekistan có 3 cầu thủ từ nước ngoài là Ibrokhimkhalil Yuldoshev (Nga) và 2 cầu thủ Jasurbek Jaloliddinov, Odilbek Abdumajidov đều đang chơi bóng ở Kazakhstan. U.23 Iran, Malaysia và Tajikistan mỗi đội cùng có 2 cầu thủ từ nước ngoài, trong khi U.23 Jordan và Turkmenistan mỗi đội có 1 cầu thủ từ nước ngoài.

Riêng 5 đội còn lại, trong đó có U.23 Việt Nam cùng Qatar, Kuwait, Ả Rập Xê Út và UAE đều chỉ sử dụng các cầu thủ đang thi đấu trong nước tại giải U.23 châu Á năm nay.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.