U.23 Việt Nam tự tin ghi bàn vào lưới Thái Lan

30/05/2022 08:43 GMT+7

Dù thua trận giao hữu với UAE trong màn khởi động trước giải U.23 châu Á 2022 nhưng HLV Gong Oh-kyun vẫn lạc quan trước trận đánh lớn, đặc biệt là bày tỏ quyết tâm ghi bàn vào lưới Thái Lan ở trận ra quân.

Sẽ kịp cải thiện nhược điểm

Trận ra mắt không chính thức của HLV Gong Oh-kyun chưa thực sự như ý muốn của khán giả khi U.23 Việt Nam thua đậm chủ nhà U.23 UAE với tỷ số 0-3. Ở trận giao hữu duy nhất trước giải U.23 châu Á, ông Gong bố trí sơ đồ 4-3-3, với những cái tên đáng chú ý: Thủ môn Quan Văn Chuẩn; hàng thủ gồm Phan Tuấn Tài, Nguyễn Thanh Bình, Trần Văn Công, Bùi Hoàng Việt Anh; tuyến giữa có Khuất Văn Khang, Huỳnh Công Đến, Nguyễn Văn Trường. Hàng công gồm Trần Danh Trung, Vũ Minh Hiếu, Lê Minh Bình. Chúng ta bị đối thủ ghi 2 bàn ở hiệp 1, còn sang hiệp 2, việc thay đổi nhân sự cũng không giúp U.23 Việt Nam lật ngược tình thế mà còn bị thua thêm 1 bàn nữa từ chấm phạt đền.

U.23 Việt Nam (bìa phải) chạy đà chưa được tốt nhưng HLV Gong Oh-kyun vẫn rất lạc quan

VFF

Theo tiết lộ của một thành viên BHL, U.23 Việt Nam tạo thế trận ngang ngửa nhưng vấn đề nằm ở chỗ không thể chuyển hóa bất kỳ cơ hội nào thành bàn thắng. Việt Nam phòng thủ tuyến nghiêng chưa tốt, để lộ nhiều khoảng trống giữa tiền vệ và hậu vệ nên bị khai thác nhiều ở hai cánh. Rất khác với thầy Park khi xây dựng kết cấu đội hình, luôn đặt sự an toàn (không để thủng lưới) lên làm mục tiêu tối thượng trước khi tính đến việc ghi bàn, người kế nhiệm lại đề cao đội hình thiên về tấn công. Trên thực tế, U.23 Việt Nam lúc này chưa làm tốt khâu phòng ngự và cũng chưa quán xuyến tốt mục tiêu tấn công. Ông Gong Oh-kyun giải thích như thế nào về việc này?

“Tôi đã có những thử nghiệm và xin khẳng định, các cầu thủ trẻ của U.23 Việt Nam không hề kém năng lực. Họ chưa thắng, không có nghĩa là họ yếu. Chúng tôi mới chỉ có vài ngày để ghép nối sơ đồ 4-3-3. Tôi không muốn phân tích sâu là tại sao tôi sử dụng sơ đồ này mà chỉ nói ngắn gọn, vì U.23 Việt Nam có những cầu thủ phù hợp với sơ đồ đó. Tôi xin nhắc lại là tôi đang có những nhân tố phù hợp với lối chơi tấn công. Tôi có đủ kinh nghiệm để giúp các cầu thủ cải thiện những điểm yếu. Việc không ghi được bàn nào ở trận giao hữu không phải vấn đề gì lớn lắm vì chúng tôi vẫn còn đủ thời gian để cải thiện kỹ năng dứt điểm. Tôi không lo lắng vì chúng tôi đang có sự chuẩn bị rất tốt. Tôi biết, 5/8 bàn thắng của U.23 Việt Nam tại SEA Games 31 vừa qua đều do các cầu thủ quá tuổi ghi được. Nhưng tôi tin tưởng các chân sút trẻ sẽ ghi bàn ở trận đấu đầu tiên của giải U.23 châu Á. Tôi hài lòng về những gì tôi đang có. Đừng để ý đến trận thua. Mọi thứ sẽ khác trong vài ngày tới. U.23 Việt Nam sẽ ghi bàn ở trận đầu tiên của giải”, ông Gong Oh-kyun nhấn mạnh.

Chiều qua, U.23 Việt Nam đã rời UAE, di chuyển sang Uzbekistan và ông Gong quyết định sẽ giữ cả 25 cầu thủ (không loại ai), gồm 23 cầu thủ đăng ký cho ban tổ chức giải U.23 châu Á, còn 2 cầu thủ dự bị.

Người Thái lo lắng

Trong khi đó, ngày 29.5, HLV Worrawoot Srimaka cũng đã gút danh sách 24 cầu thủ U.23 Thái Lan dự giải U.23 châu Á. Đội bóng này hiện vẫn còn 10 cầu thủ dự SEA Games 31 như Jonathan Khemdee, Airfan Doloh, Ekanit Panya, Patrik Gustavsson, Ben Davis hay Chayapipat Supunpasuch, đồng thời bổ sung đến 8 cầu thủ từ nước ngoài trở về. Trong đó, có hậu vệ gốc Na Uy Nicholas Mickelson là bổ sung mới nhất bên cạnh những ngôi sao Thanawat Suengchitthawon, Channarong Promsrikaew, Yannick Nussbaum, Achitpol Keereerom, Sittichok Paso... U.23 Thái Lan đã thua trận giao hữu trước đội Hồng Kông với tỷ số 0-1.

HLV Worrawoot Srimaka cho biết: “Chúng tôi đang gặp vấn đề vì số cầu thủ vừa dự SEA Games 31 trở về hiện vẫn còn rất mệt mỏi, họ cần thời gian để hồi phục thể trạng tốt nhất. Chúng tôi có 2 tuyển thủ giàu kinh nghiệm từ tuyển Thái Lan là hậu vệ Kritsada Kaman và ngôi sao tấn công Suphanat Mueanta, nhưng hiện họ vẫn chưa chơi thật ăn ý như mong muốn, vẫn còn để lộ nhiều sai sót qua trận đấu giao hữu với Hồng Kông. Còn số cầu thủ từ nước ngoài trở về, họ đã thi đấu tốt và đang thích nghi nhanh chóng. Có thể, tôi sẽ tính toán đội hình thi đấu chính ở trận ra quân với U.23 Việt Nam ngày 2.6 gồm sự kết hợp giữa các cầu thủ từ nước ngoài và một số từ SEA Games nếu họ hồi phục tốt. Chúng tôi đang chạy đua để giúp các cầu thủ U.23 Thái Lan hoàn thiện lối chơi ngay trước trận gặp U.23 Việt Nam”.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.