U.23 Thái Lan sẽ vắng 6 trụ cột ở trận ra quân gặp U.23 Việt Nam

30/05/2022 13:57 GMT+7

Theo tờ SMMSPORT , U.23 Thái Lan hiện chỉ có 18 cầu thủ và ban huấn luyện đến Uzbekistan sau 2 chặng bay kéo dài đến 17 giờ đồng hồ, trong khi 6 cầu thủ còn lại đến sau.

Số cầu thủ U.23 Thái Lan đến sau gồm 6 người được công bố chính thức là ngôi sao tấn công Suphanat Mueanta, hậu vệ Airfan Doloh, thủ môn Nopphon Lakhonphon (đều của CLB Buriram United), tiền đạo Sittichok Paso từ CLB FC Ryukyu (Nhật Bản), trung vệ Jonathan Khemdee (CLB OB, Đan Mạch) và tiền vệ Channarong Promsrikaew (CLB Union Adarve, Tây Ban Nha).

HLV Worrawoot Srimaka và các cầu thủ U.23 Thái Lan mệt mỏi chờ nối chuyến bay từ

Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ sang Tashkent, Uzbekistan trong ngày 30.5

FAT

Các cầu thủ này lần lượt bay sang Uzbekistan dự kiến trong ngày 31.5 nhưng có thể di chuyển vào tối cùng ngày, và cũng có thể phải trải qua ít nhất 2 chặng bay kéo dài từ 12 - 17 giờ đồng hồ.

Do đó, tờ SMMSPORT dự đoán: “6 cầu thủ đến sau hoàn toàn không kịp thời gian để hồi phục và làm quen thời tiết tại Uzbekistan để ra sân thi đấu ngay, vì khả năng họ đến tập trung cùng phần còn lại của U.23 Thái Lan có thể vào chiều tối 1.6. Trong khi ngay ngày hôm sau (2.6) U.23 Thái Lan đã ra sân thi đấu với U.23 Việt Nam lúc 20 giờ (giờ địa phương, khoảng 22 giờ, giờ Việt Nam) trên sân Milliy ở thành phố Tashkent”.

HLV Worrawoot Srimaka cũng cho biết: “Hành trình của U.23 Thái Lan đến Uzbekistan rất mệt nhọc, vì các chuyến bay và quá cảnh kéo dài gần 17 giờ đồng hồ. Do đó, ưu tiên của chúng tôi là khi đến nơi sẽ nghỉ ngơi để mọi người lấy lại sức lực trước khi tập luyện và chuẩn bị ngay cho trận ra quân”.

Tuy nhiên, tuyển U.23 Thái Lan cũng đã nhận được tin vui khi tiền đạo gốc Thụy Điển Patrik Gustavsson vẫn sẽ cùng đội đến Uzbekistan. Trước đó, Patrik Gustavsson được tạo điều kiện để trở về Thụy Điển gấp trong đêm 29.5 để chăm sóc cha mình đang bị bệnh ung thư khá nặng. Điều này buộc chân sút 21 tuổi vừa dự SEA Games 31 không thể bay cùng tuyển U.23 Thái Lan đến Tashkent (Uzbekistan) và gần như chắc chắn vắng mặt trong trận mở màn bảng C gặp U.23 Việt Nam diễn ra vào ngày 2.6.

Tiền đạo Patrik Gustavsson (phải) sẽ không trở về Thụy Điển

NGỌC DƯƠNG

Theo tờ Matichon, ngôi sao mang 2 dòng máu Thái Lan - Thụy Điển đã thay đổi quyết định vì gia đình ở Thụy Điển bị nhiễm Covid-19, nên nếu trở về anh không thể đến thăm cha của mình.

Tuyển U.23 Việt Nam cũng gặp chút trở ngại trong chuyến bay từ Dubai bị trễ chuyến, nhưng hiện đã có mặt tại Uzbekistan và ổn định chỗ ăn nghỉ, trước khi bước vào buổi tập trong ngày 30.5. Điều này sẽ giúp đội quân của HLV Gong Oh-kyun có chút ưu thế vì có thời gian hồi phục nhiều hơn, cũng như khả năng U.23 Thái Lan vắng 6 trụ cột và còn đến sau trễ hơn khoảng 1 ngày.

Sau trận gặp U.23 Thái Lan, U.23 Việt Nam gặp U.23 Hàn Quốc vào ngày 5.6 trước khi đá trận cuối ở bảng C gặp U.23 Malaysia vào ngày 8.6 (đều lúc 20 giờ, giờ Việt Nam).

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.