HLV Mano Polking tiết lộ sự thật về U.23 Thái Lan

Giang Lao
Giang Lao
21/04/2022 07:51 GMT+7

Theo HLV Mano Polking, sự kỳ vọng quá lớn vào U.23 Thái Lan đoạt HCV môn bóng đá nam tại SEA Games 31 có thể sụp đổ bất cứ lúc nào vì trong tay ông không có những cầu thủ giỏi nhất.

Trả lời báo chí Thái Lan trong cuộc họp báo tại sân Rajamangala chiều ngày 20.4, HLV Mano Polking thừa nhận: “U.23 Thái Lan đã làm mọi thứ có thể, nhưng vấn đề lúc này là chúng tôi sẽ có những cầu thủ giỏi, nhưng những người giỏi nhất là thì chưa chắc có”.

HLV Mano Polking thể hiện sự lo lắng trước tình hình của U.23 Thái Lan hiện nay

FAT

Cũng theo HLV Mano Polking: “Tôi thừa hiểu sự kỳ vọng của tất cả người dân Thái Lan về đội nhà sẽ giành HCV tại SEA Games 31, nhưng U.23 Thái Lan rõ ràng là không có được sức mạnh cần thiết. Chúng tôi hiện cũng không có sự chuẩn bị một cách đầy đủ nhất, mà chỉ chấp vá và gói ghém, cũng như dựa vào đó để tính toán phương án tốt nhất hướng đến giải đấu”.

HLV Mano Polking cũng đánh giá: “Gần giống như tại giải AFF Cup 2020, chúng tôi cũng có sự chuẩn bị vội vã và cuối cùng đi đến đích là ngôi vô địch. Tuy nhiên, AFF Cup khác rất nhiều so với SEA Games. Tại AFF Cup, tôi đã có trong tay những cầu thủ tốt nhất, còn với đội U.23 dự SEA Games hiện nay thì giống như trò chơi xổ số, chúng tôi vẫn đang đợi các CLB có đồng ý nhả quân hay không. Ngoài ra, ở SEA Games, đó sẽ là cuộc cạnh tranh chiếc HCV không hề dễ dàng, ở đó là cấp độ đội trẻ, mật độ thi đấu dày và mọi thứ đều có thể xảy ra bất cứ lúc nào”.

Chính vì vậy, HLV Mano Polking cho rằng: “Việc đặt mục tiêu đoạt HCV, nhưng cũng đặt kỳ vọng quá lớn vào đó thì cũng rất dễ gặp thất vọng lớn không kém. Niềm tin là rất quan trọng, nhưng phải thực tế. Trước mắt, tôi chỉ đặt mục tiêu cho U.23 Thái Lan cần vượt qua 2 trận đầu tiên ở trong bảng đấu trước các đối thủ mạnh là Malaysia và Singapore (lần lượt ngày 7.5 và ngày 9.5). Phải giành kết quả tốt ở 2 trận này rồi thì U.23 Thái Lan mới nghĩ xa hơn tới mục tiêu đoạt HCV SEA Games 31”.

Tại môn bóng đá nam SEA Games 31, U.23 Thái Lan nằm ở bảng B với Malaysia và Singapore là 2 đối thủ chủ chốt tranh chấp các suất vào bán kết bên cạnh Campuchia và Lào. Còn ở bảng A là chủ nhà U.23 Việt Nam cùng Indonesia, Myanmar, Philippines và Timor-Leste.

Hiện U.23 Thái Lan đã xác nhận triệu tập được 3 cầu thủ thi đấu ở châu Âu trở về dự SEA Games 31 là Benjamin Davis, Jonathan Khemdee và Chayapipat Supannapesat, cùng 1 số cầu thủ khác ở trong nước gồm Methee Sarakham, Chakkrit Palaphon, Thiti Tumphon, Ekanit Panya và Irafan Dolo. Nhưng số còn lại vẫn đang chờ các CLB ở Thai League đồng ý nhả quân hay không, do SEA Games không nằm trong lịch trình thi đấu Ngày FIFA.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.