Tuyển U.23 Malaysia mới có 5 cầu thủ tập trung chuẩn bị cho SEA Games 31

Tây Nguyên
Tây Nguyên
20/04/2022 09:49 GMT+7

Khó khăn trong việc triệu tập các cầu thủ đang gây lo ngại cho tuyển U.23 Malaysia ở đợt chuẩn bị tranh HCV môn bóng đá nam SEA Games 31 tại Việt Nam vào tháng tới.

Hãng tin Bernama dẫn thông tin từ Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) cho biết chỉ có 5 trong số 31 cầu thủ trong danh sách triệu tập của tuyển U.23 có mặt trong buổi tập đầu tiên tại trung tâm huấn luyện ở đặt tại Kelana Jaya, Selangor vào ngày 19.4. Đó là Muhammad Faiz Amer Runnizar, Muhammad Shafi Azswad Sapari, Haqimi Azim Rosli, Nazrel Sikh Azman, Fahmi Daniel.

Tuyển U.23 Malaysia chỉ có 5 cầu thủ tập trung tập luyện ngày đầu chuẩn bị cho SEA Games 31

FAM

Ngoại trừ 2 ngôi sao đang chơi bóng ở nước ngoài là tiền đạo Hadi Fayyadh (người đang chơi cho CLB Azul Claro của Nhật Bản) và tài năng tấn công Luqman Hakim (CLB KV Kortrijk thuộc giải hàng đầu Bỉ), các cầu thủ còn lại trong danh sách tuyển U.23 Malaysia đều đang khoác áo các CLB ở 2 giải hàng đầu quốc nội. Tình cảnh này dấy lên lo ngại về thành tích kém như ở giải U.23 Đông Nam Á vừa qua khi tuyển U.23 Malaysia với nhiều nhân tố mới đã để thua U.23 Lào trong 2 lượt trận và bị loại từ vòng bảng.

Trước nỗi lo trên, HLV Brad Maloney của tuyển U.23 Malaysia chỉ còn biết hy vọng các cầu thủ còn lại sẽ lần lượt hội quân trong thời gian tới để có thể triển khai kế hoạch chuẩn bị cho SEA Games 31. “Có khả năng các CLB từ chối nhả cầu thủ. Chúng tôi vẫn tiếp tục đàm phán với các CLB với hy vọng các cầu thủ sẽ được phép tập trung cùng đội tuyển”, HLV Maloney nói với phóng viên sau buổi tập hôm 19.4.

HLV Maloney (trái) của tuyển U.23 Malaysia lại gặp khó trong việc triệu tập cầu thủ

FAM

Chiến lược gia người Úc cũng tiết lộ 2 ngôi sao Luqman và Hadi sẽ lần lượt hội quân cùng tuyển U.23 Malaysia vào ngày 25 và 29.4. “Tôi biết rõ khả năng của Luqman khi từng làm việc với cậu ấy nhiều lần. Cậu ấy là tài sản quý giá của đội tuyển quốc gia và luôn sẵn sàng cống hiến vì màu cờ sắc áo. Với Hadi, cậu ấy vừa bình phục chấn thương và đã trở lại thi đấu. Chúng tôi sẽ đánh giá thể lực sau khi cậu ấy tập trung”, HLV Maloney nói thêm.

Theo kế hoạch chuẩn bị cho môn bóng đá nam SEA Games 31, tuyển U.23 Malaysia sẽ có 3 trận làm nóng gặp U.23 Timor Leste (ngày 23 và 29.4) và U.23 Philippines (1.5), sau đó chốt 20 cầu thủ chính thức đến Hà Nội. Tại kỳ giải lần này, tuyển U.23 Malaysia nằm cùng bảng B với U.23 Thái Lan, U.23 Campuchia, U.23 Singapore và U.23 Lào. Họ sẽ lần lượt đụng độ U.23 Thái Lan (7.5), U.23 Lào (11.5), U.23 Campuchia (14.5) và U.23 Philippines (16.4), với các trận đấu đều diễn ra trên sân Thiên Trường, Nam Định.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.