Tuyển U.23 Malaysia triệu tập các ngôi sao từ Bỉ, Nhật tranh SEA Games 31

Tây Nguyên
Tây Nguyên
16/04/2022 16:13 GMT+7

Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) ngày 16.4 đã công bố danh sách 31 cầu thủ được tập trung chuẩn bị tranh tài môn bóng đá nam SEA Games 31 tại Việt Nam vào tháng tới.

Theo FAM, các tuyển thủ U.23 Malaysia sẽ tập trung và tập luyện từ ngày 19.4 để chuẩn bị cho SEA Games từ ngày 6 - 22.5. Trong danh sách, HLV Brad Maloney của tuyển U.23 đã gọi 19/23 cầu thủ từ đội hình vượt qua vòng loại U.23 châu Á 2022 khi đứng đầu bảng J hồi tháng 10 năm ngoái.

Tiền đạo Hadi Fayyadh (số 9) cùng tài năng tấn công Luqman Hakim (số 12) được triệu tập dự SEA Games 31

FAM

Đáng chú ý, nhà cầm quân người Úc còn triệu tập các ngôi sao đang chơi bóng tại Nhật Bản như tiền đạo Hadi Fayyadh (người được Fagiano Okayama cho Azul Claro mượn) cùng tài năng tấn công Luqman Hakim từ CLB KV Kortrijk (giải hàng đầu Bỉ). Hai cầu thủ này trước đó từng thi đấu ở SEA Games 2019 dưới thời HLV Ong Kim Swee. Như tuyên bố trước đó, HLV Maloney không triệu tập cầu thủ nào trên 23 tuổi.

Theo kế hoạch, tuyển U.23 Malaysia sẽ trải qua quá trình huấn luyện tại UM Arena, Kuala Lumpur với 31 cầu thủ được gọi để báo cáo theo từng giai đoạn tuỳ thuộc vào các cam kết từ các CLB. Họ dự kiến ​​có 2 trận giao hữu với U.23 Timor Leste vào ngày 29.4 và U.23 Philippines (1.5), với cả hai trận đều diễn ra kín dựa trên sự đồng ý từ các đội liên quan.

Sau đó, HLV Maloney sẽ công bố danh sách 20 cầu thủ chính thức tham dự môn bóng đá nam SEA Games lần này, khi tuyển U.23 Malaysia dự kiến ​​khởi hành từ Sepang đến Hà Nội vào ngày 4.5.

Danh sách 31 cầu thủ tuyển U.23 Malaysia

FAM

Ở SEA Games lần này, tuyển U.23 Malaysia nằm ở bảng B cùng với Thái Lan, Campuchia, Singapore và Lào. Đội bóng của HLV Maloney sẽ có trận ra quân gặp tuyển U.23 Thái Lan vào ngày 7.5, tiếp đến là U.23 Lào (11.5), U.23 Singapore (14.5) và U.23 Campuchia (16.5), với tất cả các trận đấu dự kiến ​​diễn ra tại sân Thiên Trường, Nam Định.

Trong khi đó, bảng đấu A gồm các đội chủ nhà cũng là đương kim vô địch U.23 Việt Nam, U.23 Indonesia, U.23 Myanmar, U.23 Philippines và U.23 Timor-Leste dự kiến​​ diễn ra trên sân Việt Trì, Phú Thọ. Hai đội đứng đầu mỗi bảng sẽ giành quyền vào bán kết diễn ra vào ngày 19.5 trên sân Thiên Trường và Việt Trì, trong khi trận tranh HCĐ và trận chung kết dự kiến ​​diễn ra vào ngày 22.5 tại sân Mỹ Đình, Hà Nội.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.