HLV Mano Polking: ‘Tuyển Việt Nam có lợi thế hơn Thái Lan’

Giang Lao
Giang Lao
11/01/2023 08:03 GMT+7

Nhận định về trận chung kết AFF Cup 2022 sắp tới, HLV Mano Polking của đội Thái Lan đánh giá tuyển Việt Nam có lợi thế hơn một ngày nghỉ và được đấu sân nhà lượt đi.

HLV Mano Polking đưa ra nhận xét sau khi tuyển Thái Lan lật ngược thế cờ ngoạn mục đánh bại Malaysia 3-0 trên sân nhà Thammasat ở trận bán kết lượt về tối 10.1, để giành chiến thắng chung cuộc 3-1, vào chung kết gặp tuyển Việt Nam.

HLV Mano Polking (trái) ăn mừng sau khi tuyển Thái Lan vào chung kết AFF Cup 2022

FAT

Đây cũng là lần đầu tiên kể từ năm 2008, tuyển Việt Nam và Thái Lan mới gặp lại nhau ở chung kết AFF Cup. Tại AFF Cup 2008, tuyển Việt Nam đấu trận chung kết lượt đi ở sân khách thắng 2-1. Hòa 1-1 ở lượt về tại sân nhà Mỹ Đình với bàn gỡ do tiền đạo Lê Công Vinh ghi phút 90+4, để thắng chung cuộc 3-2 và lần đầu tiên đăng quang ngôi vô địch giải đấu khu vực.

Ở trận chung kết AFF Cup 2022, tình thế ngược lại tuyển Thái Lan sẽ đấu lượt đi ở sân khách Mỹ Đình lúc 19 giờ 30 ngày 13.1 và lượt về trên sân nhà cũng cùng giờ ngày 16.1 tới đây.

Theo HLV Mano Polking: "Tuyển Việt Nam sẽ có vài ưu thế, đó là họ được nghỉ nhiều hơn một ngày và việc chơi ở bán kết (lượt về) ngay sân nhà giúp các cầu thủ cũng ở trạng thái tốt nhất, không ảnh hưởng nhiều đến thể lực. Nhưng tôi nghĩ, tuyển Thái Lan cũng có ưu thế vì lượt về chúng tôi đấu sân nhà và sự ủng hộ của những người hâm mộ như hiện nay đã tiếp nhiều sức mạnh cho chúng tôi. Do đó, tình hình hoàn toàn cân bằng và chúng tôi rất tự tin vào khả năng của mình”.

Bên cạnh đó, HLV Mano Polking cũng tiết lộ chấn thương của tiền đạo kỳ cựu Teerasil Dangda không nghiêm trọng chỉ cần kiểm tra và nghỉ 1 ngày là hồi phục. Trường hợp khác, nếu chân sút này không kịp hồi phục, nhà cầm quân người Đức gốc Brazil cũng tin tưởng ở người còn lại là Adisak Kraisorn hoàn toàn có thể thay thế.

Teerasil Dangda (trên) đang bị chấn thương

FAT

Dù vậy, HLV Mano Polking cũng tỏ ra e ngại vì thành tích thi đấu ở sân khách của tuyển Thái Lan chưa tốt. Ngoài trận thắng Brunei quá yếu 5-0 ở vòng bảng AFF Cup 2022, thì 2 trận còn lại “Voi chiến” chỉ hòa Indonesia 1-1 (cũng vòng bảng) và thua Malaysia 0-1 (bán kết lượt đi). Do đó, nhà cầm quân này cũng cho rằng, sẽ cần xem xét lại để tránh một kết quả bất lợi khác khi đối đầu với tuyển Việt Nam ở trận chung kết lượt đi sắp tới.

Theo lịch trình di chuyển, HLV Mano Polking cùng tuyển Thái Lan đến Hà Nội vào lúc 18 giờ 55 tối nay (11.1) để chuẩn bị cho trận chung kết lượt đi AFF Cup 2022.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.