HLV Mourinho biết Chelsea sẽ thua Man City chỉ sau 10 giây

17/08/2015 08:15 GMT+7

(TNO) HLV Jose Mourinho cho biết ông có linh cảm xấu khi chứng kiến Sergio Aguero uy hiếp khung thành đội nhà ngay ở giây thứ 10 trận đấu giữa Manchester City (Man City) và Chelsea diễn ra đêm qua (16.8).

(TNO) HLV Jose Mourinho cho biết ông có linh cảm xấu khi chứng kiến Sergio Aguero uy hiếp khung thành đội nhà ngay ở giây thứ 10 trận đấu giữa Manchester City (Man City) và Chelsea diễn ra đêm qua (16.8).

Aguero uy hiếp khung thành Chelsea ngay sau tiếng còi khai cuộc - Ảnh: Reuters
Trong trận đại chiến giữa Man City và Chelsea diễn ra vào đêm qua, đội chủ sân Etihad có cơ hội ghi bàn ngay sau tiếng còi khai cuộc. Đó là tình huống Aguero thoát xuống rất nhanh để nhận đường chuyền từ đồng đội và đối mặt với thủ môn Asmir Begovic. Tuy nhiên, pha dứt điểm của tiền đạo Argentina lại không thắng được thủ thành bên phía Chelsea.
Tình huống đó đã khởi đầu cho một trận đấu đáng thất vọng của "The Blues" khi họ để thua chung cuộc 0-3. Sau trận đấu, HLV Mourinho cho biết ông đã có dự cảm chẳng lành sau khi chứng kiến tình huống Aguero uy hiếp khung thành đội nhà.
Hàng thủ Chelsea đã thi đấu rất lỏng lẻo - Ảnh: AFP
"Trận đấu chỉ vừa bắt đầu vào 10 giây sau, chúng tôi đã để cho Aguero vượt qua hàng thủ để đối mặt với Begovic. Ngay lập tức, bạn biết rằng chúng tôi khởi đầu không tốt. Tiếp theo đó là 3 tình huống Begovic phải trổ tài cản phá trước khi chúng tôi bị thủng lưới.
Với kết quả thua trận, tôi là người đầu tiên thất vọng. Suốt cả tuần qua, chúng tôi đã bàn bạc về việc Aguero sẽ thi đấu như thế nào, các tiền vệ cánh của Man City sẽ xâm nhập vào trung lộ ra sao nhưng chỉ 10 giây sau khi trận đấu bắt đầu, chúng tôi đã để Aguero đối mặt với thủ môn. Chúng tôi thật sự thi đấu kém cỏi trong hiệp đầu tiên", Sport Mail dẫn lời HLV Mourinho.
Terry đã phải rời sân sau khi hiệp 1 kết thúc - Ảnh: Reuters
Với việc hàng thủ thi đấu rất kém cỏi trong 45 phút đầu tiên, HLV Mourinho đã phải rút đội trưởng John Terry ra khỏi sân trong một trận đấu để đưa cầu thủ trẻ Kurt Zouma vào thi đấu. Đây là lần đầu tiên sau 177 trận đấu Terry không chơi trọn 90 phút khi Chelsea được dẫn dắt bởi Mourinho.
"Người đặc biệt lý giải: "Khi đưa Zouma vào thay Terry, tôi muốn cầu thủ nhanh nhất của tôi có mặt trên sân. Đó là điều bình thường bởi sự có mặt của Zouma là cần thiết hơn vào thời điểm đó. Terry ra ngoài nhưng anh ấy vẫn là đội trưởng của Chelsea. Chiếc băng đội trưởng cũng chỉ là một chiếc băng mà thôi.
Terry cũng tỏ ra bình thường. Anh ấy không có phản ứng xấu, anh ấy làm theo những gì HLV bảo. Terry đi tắm, thay đồ và trở lại băng ghế dự bị".
HLV Mourinho chắc chắn sẽ phải chịu áp lực lớn - Ảnh: AFP
HLV Mourinho đã phản bác ý kiến của người đồng nghiệp Manuel Pellegrini cho rằng Chelsea gặp may khi chỉ thua 0-3. Nhà cầm quân người Bồ Đào Nha nói: "Trong trận đấu vừa qua, đội chơi hay trong hiệp 1 đã giành chiến thắng. Trong hiệp 2, Chelsea mới là đội chơi hay hơn. Tuy vậy, những sai lầm đã khiến cho chúng tôi thủng lưới thêm bàn thứ 2 và sau đó là bàn thứ 3".
Với thất bại này, Chelsea đã có khởi đầu tệ hại trong mùa giải mới khi chưa thắng trận nào sau 2 lượt đấu ở giải Ngoại hạng Anh. Kết quả này sẽ khiến cho áp lực đối với Mourinho và các học trò càng thêm nặng nề.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.