HLV Mourinho chỉ trích các đội tuyển làm cầu thủ M.U chấn thương

27/10/2018 07:41 GMT+7

HLV Jose Mourinho đã buộc tội các đội tuyển quốc gia làm các cầu thủ của Manchester United (M.U) bị chấn thương trong đợt tập trung vừa qua.

Các đội tuyển Chile, Bỉ, Scotland và Bồ Đào Nha đã bị HLV Mourinho chỉ trích là "thiếu chuyên nghiệp" khi khiến cầu thủ của Manchester United (M.U) bị chấn thương trong đợt tập trung vừa qua. 
Các đây vài ngày, Alexis Sanchez, Marouane Fellaini, Scott McTominay và Diogo Dalot đã vắng mặt trong trận M.U thua Juventus 0-1 ngay tại sân nhà ở vòng bảng Champions League. Tất cả các cầu thủ nói trên đều bị chấn thương khi tập trung cùng đội tuyển quốc gia và điều này khiến HLV Mourinho rất tức giận.

tin liên quan

M.U bị Chelsea cầm hòa ở phút 90+6

Trận 'đại chiến' Chelsea và Manchester United (M.U) ở vòng 9 giải Ngoại hạng Anh tối ngày 20.10 (giờ VN) đã kết thúc với tỷ số hòa 2-2, nhưng 'Quỷ đỏ' đầy tiếc nuối vì bỏ lỡ chiến thắng phút chót.

Sanchez sẽ vắng mặt trong trận đấu với Everton tại Premier League vào cuối tuần này. Nguyên nhân là do anh đã bị chấn thương gân khoeo khi thi đấu cho đội tuyển Chile. Cũng vì chấn thương này mà anh chỉ có thể ra sân trong 5 phút trong trận hòa Chelsea hồi cuối tuần trước.
Cựu cầu thủ Arsenal đã trở về thi đấu cho đội tuyển quốc gia Chile, tương tự như trường hợp của Fellaini (tuyển Bỉ), McTominay (Scotland), Dalot (Bồ Đào Nha) và tất cả đều trở lại Old Trafford với chấn thương.
Trong khi đó, hậu vệ Luke Shaw và tiền vệ Nemanja Matic đều được miễn tập trung sau khi các bác sĩ kết luận họ không ở trong tình trạng tốt nhất.
Sanchez (phải) trở về thi đấu cho tuyển Chile và bị chấn thương Reuters
"Những cầu thủ vắng mặt trong trận đấu với Juventus đều thi đấu cho đội tuyển quốc gia. Chúng tôi thi đấu trận gặp Newcastle rồi sau đó họ tập trung cùng đội tuyển. Thế nhưng, sau 2 tuần, tôi mất Fellaini ở tuyển Bỉ, McTominay ở tuyển Scotland, Dalot ở tuyển Bồ Đào Nha và Sanchez ở tuyển Chile. 
Một vài đội tuyển quốc gia rất chuyên nghiệp khi họ trả cầu thủ cho chúng tôi sau khi biết cầu thủ không hoàn toàn lành lặn. Trong khi đó, một số đội tuyển cố tình giữ cầu thủ dù họ biết mức độ và bản chất của chấn thương. Khi các cầu thủ trở lại, chỉ 2 ngày trước trận đấu với Chelsea, chúng tôi chẳng biết phải làm sao. Giờ thì chúng tôi chỉ có thể giải quyết từng bước một", tờ Telegraph dẫn lời HLV Mourinho.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.