HLV Mourinho: ‘Mặt sân Olimpico như cánh đồng khoai tây’

Giang Lao
Giang Lao
23/08/2022 09:46 GMT+7

Trước nhiều chỉ trích AS Roma thi đấu quá chật vật mới đánh bại đối thủ dưới cơ Cremonese 1-0 nhờ pha lập công của trung vệ Chris Smalling, nhưng HLV Mourinho tỏ ra không phàn nàn và còn ca ngợi đối thủ.

Trả lời phỏng vấn kênh DAZN sau trận đấu, HLV Mourinho thừa nhận trận thắng trước Cremonese trên sân Olimpico rạng sáng 23.8 ở vòng 2 giải Serie A, là: “Trận đấu cực kỳ căng thẳng. Tôi muốn bắt đầu với lời khen cho Cremonese, đó là đội bóng thực sự mạnh, có nhiều cầu thủ chất lượng và HLV giỏi, họ đã khiến chúng tôi thực sự gặp khó khăn”.

HLV Mourinho vẫn còn nhiều việc phải làm sau khi AS Roma thắng 2 trận nhưng lực lượng đang sứt mẻ vì chấn thương

AFP

HLV Mourinho cũng đánh giá: “AS Roma đã khởi đầu tốt trong khoảng 20 phút đầu trận, tạo nhiều cơ hội đáng kể để ghi bàn. Nhưng sau đó, Cremonese đã không để chúng tôi dễ dàng kiểm soát mọi tình thế như mong muốn. Ngoài ra, mặt sân Olimpico khoảng 20 phút đầu khá tốt, sau đó với sự cày ải của 2 đội nó đã trở thành cánh đồng khoai tây và gây khó cho cầu thủ chúng tôi lẫn đối phương”.

Trong thế trận bị đối thủ chơi đầy nỗ lực để ngăn chặn mọi cơ hội ghi bàn, AS Roma chỉ tháo gỡ bế tắc ở gần giữa hiệp 2 khi trong tình huống cố định đá phạt góc của đội trưởng Lorenzo Pellegrini giúp trung vệ Smalling lên tham gia tấn công đánh đầu ghi bàn duy nhất trận đấu, mang về 3 điểm trọn vẹn cho đội bóng thành Rome.

Cũng theo HLV Mourinho: “AS Roma đã có 2 trận thắng đầu mùa đều với tỷ số 1-0 và gặp một số vấn đề khi ít nhất 2 cầu thủ quan trọng (Zaniolo và Wijnaldum) đều bị chấn thương. Tuy nhiên, tôi không quá lo lắng. Ban lãnh đạo CLB đều thấy rõ tình thế hiện nay, và họ sẽ quyết định tham gia thị trường chuyển nhượng hay không ở khoảng thời gian còn lại để tăng cường lực lượng”.

Dù vậy, theo báo chí Ý, HLV Mourinho đang có ý muốn ban lãnh đạo AS Roma phải tăng cường ít nhất 1 tiền vệ trong thời gian còn lại kỳ chuyển nhượng, do trước mắt Zaniolo phải nghỉ ít nhất từ 3 tuần, còn Wijnaldum sẽ nghỉ có thể đến đầu năm sau mới trở lại thi đấu.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.