HLV Mourinho muốn 'cột chặt' các trụ cột Tottenham đòi ra đi

Giang Lao
Giang Lao
21/12/2019 14:52 GMT+7

Trước cuộc đại chiến gặp lại đội bóng cũ Chelsea lúc 23 giờ 30 tối ngày 22.12 (giờ VN), HLV Jose Mourinho của Tottenham khẳng định mục tiêu quan trọng của mình là muốn các trụ cột sắp hết hạn hợp đồng như Christian Eriksen và Jan Vertonghen theo chân đồng đội Toby Alderweireld ký gia hạn hợp đồng mới.

Ông Mourinho cũng nói trong cuộc họp báo trước trận chiến gặp lại đội bóng cũ Chelsea, hiện do người học trò cũ HLV Frank Lampard dẫn dắt: “Tôi không còn một chút gì lấn cấn với Chelsea nữa. Tôi hoàn toàn là “Tottenham 100%”. Điều tôi quan tâm lúc này là giúp CLB tôi đang làm việc chiến thắng ở mọi trận đấu.
Tôi cũng đặt mục tiêu quan trọng tới đây là gia cố nội lực Tottenham mạnh hơn, đầu tiên là phải giữ những cầu thủ chủ chốt lâu dài hơn. Hiện Alderweireld đã gia hạn (đến năm 2023, cùng mức lương mới 150.000 bảng/tuần). Sắp tới, Eriksen và Vertonghen hy vọng họ cũng sẽ đạt thoả thuận để gắn bó với CLB nhiều năm nữa”.
Eriksen và Vertonghen hiện chỉ còn 6 tháng hợp đồng với Tottenham, và trong vòng hơn 10 ngày tới nếu họ không đồng ý gia hạn, thì sẽ có toàn quyền đàm phán với CLB khác khi kỳ chuyển nhượng mùa đông mở cửa vào đầu tháng 1.2020.
Với Eriksen, ông Mourinho lần đầu tiên chính thức mong muốn ngôi sao người Đan Mạch này tiếp tục song hành cùng với mình ở Tottenham, bất chấp các tin đồn nói rằng cầu thủ này vẫn giữ ý định ra đi như hồi mùa hè nhưng đã kéo dài cho đến thời điểm này. Trong khi đó, với Vertonghen, HLV Mourinho có tác động trực tiếp hơn khi nói người đại diện của trung vệ người Bỉ không nên trì hoãn việc gia hạn mà hãy xúc tiến nhanh để thân chủ của mình an tâm tập trung vào thi đấu cho Tottenham.

HLV Mourinho đang tìm mọi cách "cột chặt" thêm 2 trụ cột nữa là Eriksen (trái) và Vertonghen

AFP

Việc ổn định được nội lực của Tottenham, sẽ là một bước đi nữa của ông Mourinho để kiểm soát toàn bộ đội bóng từ khi đến thay HLV Mauricio Pochettino. Tính đến nay, sau 7 trận cầm quân ở Tottenham, HLV Mourinho đã có 5 chiến thắng và 2 trận thua trên mọi mặt trận. Tottenham hiện trở lại vị trí thứ 5 trên bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh, còn thua chính Chelsea (xếp thứ 4) chỉ 3 điểm và vào vòng 1/8 Champions League gặp RB Leipzig. Ngoài ra là FA Cup góp mặt từ vòng 3 gặp Middlesbrough.
Vì vậy, trận đấu giữa Tottenham và Chelsea tối chủ nhật này hứa hẹn cực kỳ hấp dẫn, không chỉ là cuộc so tài giữa thầy trò cũ với nhau (Mourinho và Lampard), mà đó còn là trận derby rực lửa của thành London, cuộc chiến tranh giành vị trí thứ 4 ở Ngoại hạng Anh.
Trước cuộc đối đầu này, HLV Mourinho nói về Lampard: “Tôi không một chút ngờ vực nào khi nói Lampard là một cầu thủ giỏi toàn diện, và nay đã trở thành một HLV xuất sắc. Những gì cậu ta đang làm ở Chelsea đã nói lên tất cả. Tuy nhiên, tôi sẽ làm tất cả để khiến cậu ta phải thua trận gặp tới đây với Tottenham”.

Thầy trò cũ HLV Mourinho (trái) và Lampard sắp đối đầu nảy lửa với nhau tối chủ nhật này

AFP

Còn Lampard nói về HLV Mourinho: “Bây giờ, tôi sẽ không gọi ông ấy là “sếp” nữa. Nhưng điều đó không hề làm mất đi sự tôn trọng từng có giữa tôi và ông ấy. Đó là thực tế. Ông ấy, cũng như nhiều HLV khác mà tôi từng làm việc khi còn là cầu thủ, tôi luôn dành sự tôn trọng tuyệt đối với họ. Tuy nhiên, với vai trò là HLV của mỗi CLB, chúng tôi ngang hàng nhau và sẽ chiến đấu vì danh dự, giá trị và phẩm giá của đội bóng mình đang làm việc”.
HLV Mourinho từng có 5 năm làm việc ở Chelsea trong 2 giai đoạn, đoạt 3 chức vô địch Ngoại hạng Anh cùng FA Cup, và 3 Cúp Liên đoàn. Trong thời gian nhiệm kỳ đầu ở Chelsea (2004-2007), Lampard là học trò cưng của HLV Mourinho.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.