HLV Mourinho: 'Tôi chẳng việc gì phải thông cảm với West Ham'

03/01/2017 08:27 GMT+7

HLV Jose Mourinho cho biết ông không có ý kiến gì khi các quyết định của trọng tài giúp Manchester United (M.U) giành chiến thắng 2-0 trước West Ham.

Trong trận đấu diễn ra rạng sáng nay (3.1, giờ VN), M.U đã giành chiến thắng 2-0 trên sân West Ham. Điều đáng nói là trọng tài Mike Dean đã có những quyết định có lợi cho đội khách.
Ông vua áo đen rút thẻ đỏ có phần nặng tay đối với Sofiane Feghouli ở phút 15 và sau đó công nhận bàn thắng được ghi trong tư thế việt vị của Zlatan Ibrahimovic. Ở tình huống Feghouli bị truất quyền thi đấu, đó là một pha tranh chấp 50-50 giữa cầu thủ West Ham và Phil Jones nhưng trọng tài Dean vẫn quyết định phạt thẻ đỏ đối với cầu thủ của West Ham. Tiếp đó, ông và các trợ lý lại tiếp tục bỏ qua lỗi việt vị để giúp M.U có được bàn thắng thứ 2, đánh gục tinh thần chiến đấu của đội chủ nhà.
HLV Mourinho từng nhiều lần phàn nàn về trọng tài và đã bị phạt. Tuy nhiên, lần này, sau khi đội nhà được hưởng lợi từ các quyết định không chính xác của trọng tài Dean, "Người đặc biệt" đã nói theo cách khác.
"Tôi chẳng việc gì phải thông cảm với West Ham. Tôi không nhìn thấy các tình huống đó. Tôi nghĩ nếu nói về các quyết định sai lầm thì M.U sẽ phải là nhà vô địch vì chúng tôi đã nhận rất nhiều những quyết định như vậy.
Tôi nghĩ rằng M.U đã có một màn trình diễn tốt. Bởi chúng tôi đã phải thi đấu liên tục trong 2 ngày. Đã có một số sai sót từ phía các cầu thủ nhưng đó là điều có thể hiểu được", Reuters dẫn lời HLV Mourinho.
HLV Bilic cho rằng trọng tài đã "giết" West Ham AFP
Trong khi đó, HLV Slaven Bilic bên phía West Ham đã có những phản ứng dữ dội với trọng tài. Ông cho rằng trọng tài Dean đã "giết" West Ham bằng chính những quyết định thiếu công bằng.
"Đó không bao giờ là một thẻ đỏ", HLV Bilic nói về tình huống Feghouli bị truất quyền thi đấu, "Đó là một pha tranh chấp 50-50. Tôi cho rằng người phạm lỗi là Jones. Vậy mà trọng tài lại truất quyền thi đấu Feghouli. Quyết định đó đã khiến trận đấu đi theo một hướng hoàn toàn khác và thật bất công với chúng tôi.
Ngoài ra, bàn thắng thứ 2 của M.U cũng được ghi trong tư thế việt vị rõ ràng. Trọng tài có thể gặp khó khăn khi các cầu thủ bứt tốc. Thế nhưng, đó lại là một tình huống di chuyển rất chậm. Đáng lẽ ra họ phải phát hiện ra ngay".
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.