HLV người Croatia: 'Tuyển Việt Nam là đội bóng tiềm năng nhất châu Á'

24/09/2022 22:07 GMT+7

HLV trưởng của đội tuyển Ấn Độ đã đưa ra những đánh giá về đội tuyển Việt Nam sau khi đá trận ra quân ở giải giao hữu tam hùng gặp Singapore và hòa 1-1.

HLV tuyển Ấn Độ - ông Igor Stimac nhận định: "Chất lượng những đường chuyền và tạt bóng của đội tuyển Việt Nam là rất cao. Ý đồ chơi bóng của họ rất rõ ràng.

Đội tuyển Việt Nam là đội bóng trẻ với nhiều cầu thủ trẻ. Theo tôi, tuyển Việt Nam là đội bóng có tiềm năng nhất châu Á hiện tại. Bóng đá Việt Nam sẽ có tương lai xán lạn".

HLV tuyển Ấn Độ đánh giá rất cao đội tuyển Việt Nam

vff

Đội tuyển Ấn Độ sẽ chạm trán với tuyển Việt Nam vào lúc 19 giờ ngày 27.9 ở trận đấu cuối cùng của giải giao hữu tam hùng được tổ chức trên sân Thống Nhất, TP.HCM. Trước khi bước vào trận đấu này, vị HLV người Croatia cũng nêu ra những lợi thế lớn của đội chủ nhà: "Hiện tại, giải vô địch quốc gia của Việt Nam đang tiến về giai đoạn cuối cùng. Chính vì vậy, các cầu thủ Việt Nam đang có trạng thái thi đấu tốt, kể cả về thể lực lẫn phong độ. Trong khi đó, các cầu thủ của Ấn Độ lại đang ở trong giai đoạn chuẩn bị cho mùa giải mới ở các CLB nên họ chưa có trạng thái thi đấu tốt nhất.

Bên cạnh đó, HLV Igor Stimac cũng cho rằng việc có quãng nghỉ 6 ngày kể từ trận đầu gặp Singapore cũng là lợi thế lớn của đội tuyển Việt Nam so với Ấn Độ (được nghỉ 3 ngày). Mặc dù vậy, vị HLV tuyển Ấn Độ vẫn tuyên bố đầy tự tin: "Chúng tôi chưa tận dụng cơ hội một cách hiệu quả khi gặp Singapore và chỉ có kết quả hòa 1-1. Tuy nhiên, cũng xem như là chúng tôi đã hoàn thành bước đầu tiên ở giải đấu. Ở trận tới, chúng tôi sẽ gặp Việt Nam, đối thủ mạnh hơn Singapore rất nhiều. Mặc dù vậy, chúng tôi cũng sẽ có những tính toán để cố gắng giành được chức vô địch".

Tuyển Việt Nam có 6 ngày nghỉ trước khi chạm trán tuyển Ấn Độ

vff

Ở trận đấu cuối cùng của giải giao hữu tam hùng, Ấn Độ (đang có 1 điểm) bắt buộc phải giành chiến thắng trước tuyển Việt Nam (đang có 3 điểm) mới có thể vô địch. Trong khi đó, đội bóng của HLV Park Hang-seo chỉ cần hòa là đứng ở vị trí cao nhất của giải đấu.

Căn cứ vào thực tế thi đấu, nếu chơi đúng sức, đội tuyển Việt Nam sẽ không gặp nhiều khó khăn trong việc khuất phục tuyển Ấn Độ. Thậm chí, ông Park còn có thể đưa ra những sự thử nghiệm trong đội hình.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.