HLV Nishino bật mí phong cách chơi của Thái Lan hướng đến “đại chiến” với Việt Nam

Tây Nguyên
Tây Nguyên
21/07/2019 08:33 GMT+7

Trong cuộc phỏng vấn với truyền thông Nhật Bản, tân HLV Akira Nishino đã bật mí về xu hướng lối chơi của tuyển Thái Lan, sau khi ông ấn tượng phong cách thi đấu của một “ông lớn” châu Âu tại World Cup 2018.

Trước đó, hôm 19.7 tại Tokyo (Nhật Bản), HLV Nishino đã đặt bút ký hợp đồng với Liên đoàn Bóng đá Thái Lan (FAT) để dẫn dắt tuyển quốc gia và U.23 nước này. Chi tiết về bản hợp đồng dự kiến sẽ được công bố trong buổi họp báo tại Bangkok (Thái Lan) vào ngày 21.7.
Tuy nhiên, theo truyền thông địa phương, nhà cầm quân 64 tuổi người Nhật Bản đã ký hợp đồng thời hạn 2 năm với mức lương kỷ lục (của FAT) là 30 triệu baht/năm (khoảng 980.000 USD - tương đương với hơn 81.000 USD/tháng).

Chuẩn bị gặp Việt Nam, Thái Lan chính thức thuê HLV người Nhật Bản

Ngay sau khi ký hợp đồng, HLV Nishino đã trả lời phỏng vấn truyền thông Nhật Bản rằng ông chấp nhận đề nghị vì nhận thấy FAT có một kế hoạch cho cấu trúc phát triển mới, cũng như muốn phát triển bóng đá một cách nghiêm túc. Chiến lược gia này cũng chia sẻ rằng dù biết nhiệm vụ sẽ rất khó khăn nhưng ông chấp nhận với mục tiêu giúp tuyển Thái Lan đạt tầm đẳng cấp châu lục.

HLV Nishino (phải) cho rằng sự khác biệt văn hóa giữa Thái Lan và Nhật Bản không phải là trở lại quá lớn

AFP

Báo giới Nhật Bản đặt câu hỏi HLV Nishino sẽ có những mẹo gì để giúp tuyển Thái Lan như từng tiết lộ đã sử dụng một số “chiêu độc” để giúp “Samurai Blue” (biệt danh tuyển Nhật Bản) lọt vào vòng 16 đội World Cup 2018, vị HLV này bật mí: “Sau kinh nghiệm tham dự World Cup 2018, tôi được chứng kiến nhiều cách huấn luyện khác nhau ở các đội tuyển trên khắp thế giới, cũng như cách họ khuyến khích cầu thủ cố gắng hết mình để đem lại kết quả tốt.
Tôi đã bị ảnh hưởng rất nhiều bởi các cầu thủ Tây Ban Nha. Bất cứ nền bóng đá phải tự nhìn nhận một cách chi tiết để tìm ra phong cách của từng cầu thủ cũng như phong cách thi đấu của cả đội. Tôi có thể không biết nhiều về tuyển Thái Lan, nhưng kinh nghiệm mà tôi có trong quá khứ sẽ giúp đội trở nên tốt nhất”.
Thật vậy, theo phân tích của giới chuyên môn trước đó, sự lão luyện và chuyên nghiệp của HLV Nishino chắc chắc sẽ giúp tuyển quốc gia và U.23 Thái Lan thay đổi theo hướng tích cực. Theo đó, ngoài việc truyền đạt tính kỷ luật và tinh thần chiến binh của một người Nhật Bản, chiến lược gia 64 tuổi được đánh giá rất giỏi trong việc giúp các tuyển thủ tiếp cận sự chuyên nghiệp, hiểu biết trong cách tiếp cận chiến thuật, các mảng miếng rõ ràng trong lối chơi để mang lại hiệu quả, nhiệm vụ của từng vị trí, và đặc biệt là sự tập trung, kỷ luật.
Sự đánh giá cao về tài cầm quân của HLV Nishino chính là điều kiện tiên quyết khiến ông Chủ tịch Somyot Poompanmuang quyết định chọn và theo đuổi HLV người Nhật Bản đến cùng, bất chấp việc phát sinh những điều khoản yêu cầu vượt ngoài tính toán của FAT.
“Điều quan trọng nhất và sự khác biệt là cách truyền đạt của HLV để thúc đẩy cầu thủ và giúp đội bóng mạnh mẽ lên. Tất cả sẽ cam kết hướng đến một mục tiêu lớn hơn mà không phải nghĩ đến việc sử dụng thông dịch viên hay không”, HLV Nishino trả lời về sự khác biệt văn hóa và trở ngại về ngôn ngữ có thể cản trở ông trong vai trò dẫn dắt 2 tuyển hàng đầu Thái Lan.

Thái Lan hy vọng sẽ có bộ mặt với dưới thời HLV Nishino

ĐỘC LẬP

Theo truyền thông Thái Lan, sau buổi họp báo vào chiều 21.7, HLV Nishino sẽ bắt đầu kế hoạch lên danh sách tuyển Thái Lan chuẩn bị cho trận mở màn bảng G (bảng còn có sự hiện diện của UAE, Malaysia, Indonesia) thuộc vòng sơ loại thứ hai World Cup 2022 gặp tuyển Việt Nam vào ngày 5.9 trên sân nhà. Nhà cầm quân này sẽ có 10 ngày tập trung đội tuyển (dự kiến từ ngày 25.8) để chuẩn bị cho trận ra mắt người hâm mộ Thái Lan.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.