HLV Nishino: 'Mặt trận phòng thủ của U.23 Thái Lan vẫn là điểm yếu nhất'

Tây Nguyên
Tây Nguyên
12/01/2020 09:31 GMT+7

HLV Akira Nishino đã chỉ ra điểm yếu nhất của U.23 Thái Lan dẫn đến thất bại 1-2 trước Úc ở lượt trận thứ hai bảng A thuộc VCK U.23 châu Á 2020.

Trong trận đấu trên sân Rajamangala hôm 11.1, U.23 Thái Lan vẫn thể hiện một bộ mặt rất tích cực như chiến thắng hủy diệt Bahrain ở lượt mở màn. Sự lấn lướt đã giúp chủ nhà vượt lên dẫn trước ở giữa hiệp 1 nhưng sai lầm hàng thủ và thể lực sa sút đã khiến “Voi chiến” trẻ bị lật ngược điểm số.
Với thất bại này, U.23 Thái Lan phải có 1 điểm trong cuộc đối đầu với Iraq ở lượt trận cuối mới đảm bảo chiếc vé đi tiếp. Tuy nhiên, mục tiêu này xem ra không hề dễ dàng khi các học trò của HLV Nishino đã lộ ra điểm yếu trong lối chơi của mình.

U.23 Thái Lan (áo xanh) sa sút thể lực rất nhanh ở hiêp 2

AFC

Sau trận thua Úc, HLV Nishino nói thẳng rằng hiệp 2 là “dấu chấm hết” của U.23 Thái Lan, trong đó sự hỗ trợ và bọc lót ở hàng thủ quá yếu. Vì vậy, cộng hưởng với việc các cầu thủ xuống sức quá nhanh đã khiến đội chủ nhà phải chịu đựng sự “hành hạ” của Úc.
“Hôm nay tôi nghĩ các cầu thủ của Thái Lan đã chiến đấu hết mình và chơi cố gắng hết sức. Trong suốt 90 phút, tình trạng thể lực của chúng tôi không đủ tốt. Vì vậy, họ không thể chịu đựng được suốt trận. Chúng tôi đã cố gắng sử dụng sức mạnh tấn công tập trung trong hiệp 1 và đã làm tốt. Các cầu thủ tấn công của chúng tôi ở trận này vẫn rất nhanh nhẹn trong hiệp 1, nhưng hiệp 2 thì sức lực cạn kiệt. Chắc chắn U.23 Thái Lan sẽ phải nhìn lại và cải thiện điểm này”, HLV Nishino nói sau trận đấu.

HLV Nishino nói rằng hiệp 2 là “dấu chấm hết” của U.23 Thái Lan

AFC

Nhà cầm quân người Nhật Bản cũng thừa nhận: “Đối với việc phòng thủ, cầu thủ đã cố gắng để duy trì, nhưng do cơ thể mệt mỏi nên họ không thể thực hiện được những gì như trong các buổi tập. Tôi đã giữ nguyên 11 cầu thủ như ở trận đầu vì tất cả đều thi đấu tốt ở trận đầu và không bị chấn thương”. Ông Nishino còn chia sẻ chấn thương của Supachai Jaided và Supanat Muaena sau khi bị thay ra trong hiệp 2. Theo đó, HLV Nishino cho biết vẫn chưa biết mức độ chấn thương của 2 cầu thủ nặng như thế nào, nên phải đợi kiểm tra lại xem có thể ra sân trong trận tiếp theo hay không.
Chiến lược gia 68 tuổi giải thích thêm về các điểm yếu khác của U.23 Thái Lan: “Lý do mà màn trình diễn hiệp đầu và hiệp 2 của U.23 Thái Lan thể hiện gần như trái ngược nhau vì cầu thủ Thái Lan vẫn còn thiếu một thủ lĩnh trong lối chơi. Cầu thủ vẫn thiếu kinh nghiệm nên rất cần phải có một cầu thủ điều tiết nhịp độ trận đấu”.

CĐV Thái Lan đang lo lăng cho chấn thương của Suphanat

Ảnh: AFC

Nói về sự chuẩn bị cho trận gặp U.23 Iraq, ông Nishino nhấn mạnh: “Vì chúng tôi đã chuẩn bị rất nhiều và thi đấu hết mình nên muốn đoạt vé vào tứ kết. Chúng tôi sẽ cố gắng chọn những cầu thủ sẵn sàng về thể lực để ra sân ở trận đấu cuối cùng của vòng bảng với Iraq. Kể từ khi tiếp cận với những thành viên đội gần 2 tháng, tôi cảm nhận được các cầu thủ tấn công của Thái Lan rất xuất sắc và có thể phát triển xa hơn”.
Ông Nishino sau đó kết luận: “Mặt trận phòng thủ Thái Lan vẫn bị coi là một điểm yếu nhất và vẫn phải cải thiện nhiều hơn nữa. Tôi đã cố gắng nói với các cầu thủ về hệ thống phòng thủ cần sự hỗ trợ và bọc lót tốt. Tuy nhiên, đó là điều không hề dễ dàng thực hiện, nên cần phải tập luyện”.
Với kết quả lượt trận 2, U.23 Úc vươn lên dẫn đầu bảng với 4 điểm, kế đến là Thái Lan (3 điểm), Iraq (2 điểm) và Bahrain (1 điểm). Vì vậy, lượt trận cuối sẽ mang tính quyết định cho 2 tấm vé vào tứ kết và cả 4 đội đều còn hy vọng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.