HLV Nishino tuyên bố dồn tổng lực đưa Thái Lan trở lại số 1 Đông Nam Á

25/07/2019 08:49 GMT+7

HLV Akira Nishino lần đầu tiên đưa ra tuyên bố về mục tiêu của mình trên băng ghế chỉ đạo tuyển Thái Lan là trở lại ngôi vị số 1 bóng đá Đông Nam Á, trước khi nghĩ đến bước ra thế giới.

Tờ SMM Sports cho biết Liên đoàn Bóng đá Thái Lan (FAT) hôm 24.7 đã tổ chức một cuộc họp để lên kế hoạch cho tuyển quốc gia và U.23 chuẩn bị cho vòng sơ loại thứ hai World Cup 2022 khu vực châu Á, SEA Games 30 và Giải vô địch U.23 châu Á 2020 (giải đấu mà Thái Lan đăng cai).
Chuẩn bị gặp Việt Nam, Thái Lan chính thức thuê HLV người Nhật Bản
Cuộc họp với sự hiện của các nhân vật chủ chốt của FAT gồm ông chủ tịch Somyot Poompanmuang, giám đốc kỹ thuật Carles Romagosa, tân HLV Nishino… để thảo luận về mục tiêu và kế hoạch của tuyển quốc gia và U.23 Thái Lan.

FAT tổ chức cuộc họp để truyền đạt việc dồn tổng lực cho bóng đá Thái Lan trở lại số 1 Đông Nam Á

FAT

Sau cuộc họp, HLV Nishino đã tiết lộ với truyền thông Thái Lan về mục tiêu hàng đầu của các đội tuyển quốc gia là lấy lại ngôi đầu bóng đá Đông Nam Á sau sự trỗi dậy của bóng đá Việt Nam (VN). “Tôi hài lòng việc liên đoàn tin tưởng bổ nhiệm tôi dẫn dắt đội tuyển bóng đá quốc gia Thái Lan và U.23. Tôi đã từng đến World Cup 2018 và có nhiều kinh nghiệm ở Nhật Bản, nhưng đây là lần đầu tiên tôi làm việc cho một đội bóng nước ngoài. Đó là một nhiệm vụ khó khăn và là một thử thách rất lớn cho tôi”, HLV Nishino chia sẻ.
Chiến lược gia 64 tuổi người Nhật Bản sau đó tự tin tuyên bố: “Tôi đến làm việc một mình nên điều quan trọng nhất là cần sự hợp tác từ tất cả các bên để giúp hỗ trợ mọi thứ hoạt động trơn tru. Ai cũng muốn giúp phát triển bóng đá Thái Lan và mục tiêu đầu tiên của tôi là đưa đội tuyển Thái Lan trở lại ngôi vị số 1 tại Đông Nam Á. Đây là bước đầu tiên. Khi tôi đi xem việc đào tạo của mỗi CLB và các trận đấu tại Thai League, tôi nghĩ tuyển Thái Lan có thể đạt đến đẳng cấp thế giới trong tương lai. Tôi sẽ cố gắng thúc đẩy tuyển Thái Lan đạt được mục tiêu đó”.
Văn Lâm “bắn” tiếng Anh, quá xuất sắc để cùng Muangthong bất bại 5 trận liên tiếp
Theo truyền thông Thái Lan, để đạt được mục tiêu đầu tiên, HLV Nishino sẽ phải vượt qua những thách thức đầu tiên tại vòng loại World Cup 2022 vào tháng 9 tới. Trong đó, “Voi chiến” sẽ phải cho thấy sự thay đổi dưới thời tân HLV Nishino trong cuộc đón tiến tuyển VN ở lượt trận đầu tiên vào ngày 5.9, trước khi hành quân đến Indonesia (ngày 10.9).
Hiện tại, theo nguồn tin từ báo giới địa phương, FAT trước đó dù đã chọn sân Thammasat ở Rangsit (tỉnh Pathum Thani) - cách Bangkok 40 km về phía bắc, nhưng sẽ chính thức ấn định địa điểm trong một quyết định sắp tới.

Tuyển Thái Lan (áo vàng) quyết giành lại ngôi số 1 Đông Nam Á từ VN

ĐỘC LẬP

Theo kế hoạch, HLV Nishino và FAT cũng thống nhất đặt mục tiêu tuyển U.23 bảo vệ thành công chức vô địch môn bóng đá nam SEA Games 30 tại Philipines, trong đó trận đầu tiên sẽ diễn ra vào ngày 25.11 (giải này đang chờ bốc thăm chia bảng). Sau đó, U.23 Thái Lan với tư cách chủ nhà sẽ quyết tậm lọt vào tốp 3 Giải vô địch U.23 châu Á vào tháng 1 năm tới nhằm có vé dự môn bóng đá nam Olympic 2020 tại Tokyo (Nhật Bản).
Theo FAT, hôm nay (25.7), tổ chức này sẽ có cuộc họp với tất cả các đại diện của CLB trong nước và thành viên các ủy ban phát triển bóng đá Thái Lan để đưa ra đề nghị phải tạo mọi điều kiện cho các tuyển thủ tập trung đội tuyển sớm để chuẩn bị cho trận "đại chiến" với VN. 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.