HLV Park chưa an tâm với các tiền đạo

02/06/2020 09:00 GMT+7

Qua 2 vòng đấu Cúp quốc gia, chưa có chân sút nào - cả nhân tố cũ và mới - khiến HLV Park Hang-seo thực sự an lòng, vì chấn thương ảnh hưởng phong độ. Tuy nhiên, vẫn có điểm sáng tích cực là sự trở lại của tiền đạo Hà Minh Tuấn và nhân tố mới Mai Xuân Quyết.

Trông chờ Tiến Linh, Công Phượng

Công Phượng là người được kỳ vọng nhiều nhất bởi anh là cầu thủ rất quan trọng trong sơ đồ chiến thuật của HLV Park Hang-seo. Đáng tiếc là HLV Chung Hae-soung chỉ cho Phượng thi đấu từ đầu hiệp 2 trận gặp Đà Nẵng, nên chưa thể hiện được nhiều. Phi Sơn chơi cũng không tốt đã ảnh hưởng đến lối chơi của Phượng bởi 2 cầu thủ này rất gắn kết trong màu áo TP.HCM. Tuy nhiên, chỉ qua một trận đấu chưa nói lên được điều gì, HLV Park vẫn dõi theo Phượng ở các trận tiếp theo để có thể điền tên anh vào danh sách tuyển Việt Nam chuẩn bị thi đấu tiếp vòng loại World Cup 2022.

Tuyển Việt Nam và U.21 Việt Nam tập trung song song 3 đợt

HLV Park Hang-seo và ê kíp ban huấn luyện sẽ tiếp tục chia nhau rải khắp các sân bóng hạng nhất và V-League “đãi ngọc”, chuẩn bị cho 3 đợt tập trung: ngày 1 - 7.9; ngày 27.9 - 13.10 và 1.11 - 28.12. Cũng giống trước SEA Games 2019, tuyển Việt Nam và U.21 Việt Nam sẽ tập trung song song; HLV Kim Han-yoon sẽ đứng lớp U.21 Việt Nam những khi trùng lịch với tuyển Việt Nam.     
Q.V
Nếu Công Phượng không gây nhiều lo lắng thì Tiến Linh của Becamex Bình Dương đáng bận tâm hơn. Chân sút số 1 của tuyển Việt Nam đã chơi mờ nhạt ở trận gặp Thanh Hóa trên sân Gò Đậu do bị đau lại cổ chân. Tiến Linh đã phải nằm sân nhờ sự hỗ trợ trước khi bị thay ra trong hiệp 2. Sau khi Anh Đức giã từ sân cỏ, Tiến Linh là chọn lựa số 1 của ông Park ở vị trí trung phong cắm. Vì thế, nếu Tiến Linh không sớm trở lại thì vị thuyền trưởng đội tuyển sẽ rất đau đầu.
Các chân sút còn lại đều gặp vấn đề về chấn thương. Văn Toàn phải tiêm thuốc vào gối trước trận gặp Nam Định. Đức Chinh bị đau và phải thay ra sớm trên sân Thống Nhất. Tiền đạo mà ông Park rất yêu thích là Phan Văn Đức (SLNA) cũng chơi không tốt khiến đội bóng xứ Nghệ thua đội hạng nhất Bà Rịa-Vũng Tàu.
Dự khán 2 vòng đấu Cúp quốc gia 2020, HLV Park Hang-seo chưa thấy hình ảnh tích cực nào cho vị trí mũi nhọn. Đây cũng chính là điều khiến ông thầy người Hàn Quốc rất lo vì các ngoại binh luôn chiếm hết chỗ trên hàng công của 14 đội V-League. Có mặt ở Cẩm Phả, ông Park chứng kiến Than Quảng Ninh và Dược Nam Hà Nam Định đều ra sân với cặp tiền đạo Tây và cả 4 bàn thắng đều ghi bởi các ngoại binh. Sân Hàng Đẫy là tiêu biểu nỗi lo tiền đạo của ông Park với hình ảnh: đội bóng số 1 Việt Nam là Hà Nội phải đưa trung vệ Thành Chung lên đá trung phong cắm (theo điều lệ Cúp quốc gia 2020, các đội V-League khi đối đầu với các đội hạng nhất sẽ không được sử dụng ngoại binh) và trường hợp khác là tiền đạo số 1 tuyển Việt Nam như Tiến Linh vẫn phải tập chơi thêm vị trí tiền vệ biên để chừa chỗ cho tiền đạo ngoại.

Phan Văn Đức (trái) vẫn còn mờ nhạt khi trở lại sau chấn thương

Ảnh: Minh Tú

Vẫn còn thời gian cho thầy Park

Rất may trong viễn cảnh tối tăm vì thiếu chân sút ngoại, tiền đạo Hà Minh Tuấn đã kịp trở lại sau khi phải rời đội tuyển Việt Nam cuối năm 2019 vì chấn thương sụn chêm, rồi gân khoeo háng. Minh Tuấn có thể hình lý tưởng và dứt điểm tốt, từng được xem là truyền nhân của Lê Huỳnh Đức. Thực tế, ông Park đã vài lần để mắt đến Minh Tuấn nhưng anh vẫn “kém duyên” khi bị đau và phải chia tay tuyển Việt Nam phút cuối.
Người hiếm hoi tiếp tục ghi điểm là Mai Xuân Quyết với tình huống tạt bóng từ biên trái như đặt để Rafaelson đánh đầu ghi bàn cho Nam Định tại Cẩm Phả. Trước đó, anh ghi bàn thắng tuyệt đẹp đóng đinh chiến thắng 2-0 trước HAGL tại vòng sơ loại. Hay Hồ Tấn Tài chơi tốt cả vị trí trung vệ lẫn hậu vệ biên và có bàn thắng ấn tượng kết liễu Thanh Hóa. Một điểm sáng khác là thủ môn Bùi Tiến Dũng vừa bắt loạt luân lưu 11 m xuất thần giúp TP.HCM thắng Đà Nẵng. Không hổ danh “vua bắt phạt đền”, Dũng được thay vào sân cuối trận, vững vàng trong khung thành đã gây sức ép tâm lý lên các chân sút của Đà Nẵng, như lời HLV TP.HCM Chung Hae-soung. Thủ môn “quốc dân” này đã cản phá 2 cú sút 11 m của Akinade và Thanh Hải theo 2 góc bay khác nhau, cho thấy Dũng vẫn còn cảm giác bóng rất tốt. Màn trình diễn này sẽ là sự khích lệ rất lớn để Bùi Tiến Dũng có thêm động lực để tìm lại phong độ ở TP.HCM, chờ cơ hội trở lại tuyển Việt Nam trong sự cạnh tranh với các thủ thành khác là Văn Lâm, Nguyên Mạnh, Tuấn Mạnh, Văn Toản.

Tiền đạo Tiến Linh chưa đạt phong độ vì chấn thương cũ

Ảnh: Độc Lập

Bên cạnh trung phong, ông Park cũng chưa thể an tâm về phong độ của một số vị trí khác. Cựu ngôi sao tuyển Việt Nam Mạc Hồng Quân chơi mờ nhạt, chỉ có 1 cú sút ngoài vùng cấm không chính xác. Tương tự là hậu vệ Thanh Hào, thủ môn Tuấn Linh đều mất điểm. Thực ra đây là điều được dự đoán trước vì ngay cả những đội bóng đang có đà chiến thắng như Viettel có Quế Ngọc Hải, Trọng Hoàng, Hoàng Đức, Đức Chiến… thì thể lực và cảm giác thi đấu vẫn chưa đạt mức cao nhất do gần 3 tháng nghỉ thi đấu. Nhìn nụ cười của ông Park khi Thành Chung đệm bóng vọt xà trước khung thành trống cho thấy ông đã chuẩn bị tâm lý cho điều này. Đã có nhiều bộ mặt khác nhau của các tuyển thủ, nhưng ông thầy của đội tuyển không quá sốt ruột, bởi còn nhiều thời gian để xem chân cẳng cầu thủ khi V-League đá lại từ ngày 5.6, kéo đến tháng 9 trước khi tuyển Việt Nam tập trung.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.