HLV Park Hang-seo cảm ơn tinh thần không từ bỏ của tuyển Việt Nam

16/11/2021 22:18 GMT+7

Tuyển Việt Nam vẫn trắng tay sau 6 trận liên tiếp, nhưng HLV Park Hang-seo vẫn tỏ ra khá hài lòng về thái độ chơi bóng tận hiến, không bỏ cuộc đến phút cuối cùng của các học trò.

Tiến Linh vẫn là tiền đạo số 1 của HLV Park Hang-seo

độc lập

Highlights Việt Nam 0-1 Ả Rập Xê Út: Nỗ lực bất thành

Lại một trận thua nữa, rõ ràng HLV Park Hang-seo rất buồn: "Bây giờ nói nữa sẽ thành nói đi nói lại, khi trên sân nhà chúng ta không thể ghi bàn nhưng sân khách lại làm được điều đó.

Nhưng tôi thấy năng lực các cầu thủ tốt lên từng trận và đó là điều đáng mừng. HLV tuyển Ả Rập Xê Út có thể có lời khen tuyển Việt Nam. Nhưng chúng ta thấy rằng sau 6 trận thua nhưng có đến 4 trận các cầu thủ thể hiện tinh thần không từ bỏ.

Tuyển Việt Nam luôn nỗ lực giành từng điểm dù 6 trận thua khiến tâm lý họ nặng nề. Tôi luôn cố gắng giúp cầu thủ cảm thấy thoải mái. Bất chấp 6 trận trắng tay, nhìn hình ảnh cầu thủ quyết chiến từng điểm một, là HLV trưởng tôi cảm ơn họ".

Công Phượng gây nhiều khó khăn cho các cầu thủ Ả Rập Xê Út

ĐỘC LẬP

Thêm một trận thua tối thiểu nữa, nhưng HLV Park Hang-seo tỏ ra khá hài lòng về khả năng phối hợp tấn công khi tuyển Việt Nam chuyển sang chơi 3-5-2 với cặp tiền đạo Tiến Linh - Công Phượng.

"Hiện nay tuyển Việt Nam chơi với 2 tiền đạo và đội bóng hiện nay có những cầu thủ tấn công như Tiến Linh, Công Phượng, Văn Toàn và Tuấn Hải. Trong đó gần đây Tiến Linh và Công Phượng đá cặp.

Công Phượng thực hiện khá tốt vai trò tấn công. Tôi muốn thực hiện sự thay đổi ở khâu này nhưng tại Việt Nam chưa có nét mới đột phá nào. Hiệp 2, Tiến Linh đau cổ chân và phải thay bằng bằng Văn Toàn, người cũng chơi tốt và tôi đánh giá đạt yêu cầu", HLV Park Hang-seo cho biết.

Đội trưởng Quế Ngọc Hải sẽ vắng mặt trận gặp Úc

độc lập

"Thực ra tôi cũng luôn nhắc cầu thủ tự tin, nhưng làm sao đưa được sang hành động mới là điều quan trọng. Trong các buổi họp tôi cũng dặn dò các em nhưng sự tự tin còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố như trình độ đối phương, cách họ gây áp lực.

Nhiều khi cầu thủ tuyển Việt Nam tự tin nhưng không thoát được đối thủ. Mặc dù thua 0-1 và thua liên tiếp, nhưng cầu thủ Việt Nam vẫn tìm được tự tin và năng lực tốt lên.

Khi chơi với các đội hàng đầu châu lục thì năng lực cầu thủ Việt Nam sẽ tốt lên, khả năng thích ứng dần với các trận như vậy cũng tốt lên. Những trận thua mang lại áp lực cho cầu thủ. Thời gian tới đội bóng tập huấn ở địa phương (thành phố Bà Rịa - PV), tôi nghĩ trải nghiệm đó sẽ giúp cầu thủ phát huy được năng lực tại AFF Cup 2020 sắp tới", HLV Park Hang-seo bày tỏ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.