HLV Park Hang-seo hứa gì với Thủ tướng Phạm Minh Chính?

01/02/2022 22:51 GMT+7

Chiến thắng của tuyển Việt Nam trước Trung Quốc ngay ngày mùng 1 tết khiến người hâm mộ cả nước hân hoan. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã chúc cho thầy trò HLV Park Hang-seo gặt hái được nhiều thành công hơn sau chiến thắng này.

Highlights Việt Nam 3-1 Trung Quốc: HLV Park 'lì xì' chiến thắng cho người hâm mộ

Ông Park đã ngỏ lời xin lỗi tới khán giả Việt Nam bởi trận thua đậm đội Úc ở lượt 7 vòng loại thứ 3 World Cup 2022 nhưng ở trận Trung Quốc, ông và các học trò xứng đáng nhận những lời khen ngợi và cảm ơn sâu sắc từ khán giả Việt Nam.

Việt Nam thắng đẹp Trung Quốc, Thủ tướng xuống sân mừng tuổi các tuyển thủ

Chúng ta hy vọng đội tuyển Việt Nam sẽ đánh bại đội Trung Quốc nhưng cũng không thể ngờ những chiến binh Sao vàng lại thi đấu hay đến nhường ấy. Đừng nói đội Trung Quốc không mạnh. Các chỉ số kỹ thuật của thực chiến đã chứng tỏ họ không lép vế trước chúng ta. Nhưng mấu chốt vấn đề là họ không có 1 tinh thần đủ tốt và 1 chiến thuật đủ hay để tạo sóng gió thật sự. Những tình huống dứt điểm cuối cùng của Trung Quốc cũng không đủ sắc và đủ khó để làm lung lay hệ thống phòng thủ của tuyển Việt Nam. Không chỉ chiến thắng mà quan trọng không kém là lối chơi của tuyển Việt Nam hoàn toàn chinh phục những ai khó tính nhất.

Niềm vui sướng của ông Park sau mỗi bàn thắng của Việt Nam

MINH TÚ

Khi nhận những lời khen ngợi từ người đứng đầu Chính phủ Việt Nam: “Đội đá khá hợp lý và tận dụng tốt cơ hội”, HLV Park Hang-seo đã đáp lời 1 cách mộc mạc và chân thành: “Tôi xin cảm ơn Chính phủ Việt Nam, cảm ơn cá nhân Thủ tướng, cảm ơn Liên đoàn Bóng đá Việt Nam và tất cả mọi người đã luôn hỗ trợ và đồng hành với bóng đá Việt Nam nói chung, tuyển Việt Nam nói riêng. Chúng tôi sẽ cố gắng và nỗ lực hết sức để thắng tiếp trận gặp Oman trên sân nhà vào tháng 3 tới đây”.

Mạng xã hội của AFC hưởng lợi nhờ trận Việt Nam thắng Trung Quốc thế nào?

Tuy nhiên trong cuộc họp báo sau trận thắng Trung Quốc, khi được hỏi kế hoạch của ông ở trận gặp Oman vào ngày 24.3 tại sân Mỹ Đình và gặp đội Nhật Bản ngày 29.3 tại sân khách, ông Park tỏ ra thận trọng hơn: “Lần đầu tiên trong lịch sử bóng đá Việt Nam, chúng ta mới lọt được vào vòng loại thứ 3 và lần đầu tiên sau 7 trận mới có điểm. Tiếng Hàn Quốc có câu là ly rượu đầu tiên không thể no bụng và cần quá trình. Hôm nay thắng, chúng tôi đã nỗ lực hết sức nhưng cứ yêu cầu chúng tôi phải thắng liên tục thì không nên. Ta nên đánh giá tương lai bằng sự nỗ lực hết mình của cầu thủ chứ thay vì chỉ đánh giá bằng chiến thắng còn khi không thắng thì quay trở lại phê phán họ”, ông Park chia sẻ.

Người Thái Lan ngả mũ thán phục vì Việt Nam thắng Trung Quốc 3-1
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.