HLV Park Hang-seo làm gì để Việt Nam vượt qua Thái Lan ở bán kết AFF Cup?

24/12/2021 13:34 GMT+7

Đội tuyển Việt Nam mắc nhiều lỗi khi gặp Thái Lan ở trận lượt đi bán kết AFF Cup . HLV Park Hang-seo và các tuyển thủ cần thay đổi để có thể có kết quả tốt ở trận lượt về.

Đội tuyển Việt Nam đã nhận thất bại với tỷ số 0-2 trước đội tuyển Thái Lan ở trận bán kết lượt đi. Về yếu tố khách quan, đội bóng của HLV Park Hang-seo quá đen đủi khi Quang Hải lần lượt bị cột dọc rồi xà ngang từ chối bàn thắng, còn trọng tài thì lại đưa ra những quyết định không chuẩn xác. Về chủ quan, “Những chiến binh sao vàng” thua vì đã chơi không hay bằng “Voi chiến”.

Đội tuyển Việt Nam nhập cuộc với tâm lý vội vàng, khát khao giành chiến thắng, cũng vì niềm kỳ vọng từ người hâm mộ quá lớn và các cầu thủ muốn chứng tỏ rằng Việt Nam đã vượt mặt người Thái. Từ đó, đội tuyển Việt Nam đã đẩy cao đội hình với mong muốn tìm kiếm bàn thắng một cách sớm nhất. Và khi tâm lý nôn nóng, đôi chân của các cầu thủ khó lòng mà thanh thoát.

Ở bàn thua thứ nhất, đội hình của tuyển Việt Nam đã đẩy lên quá cao trong một tình huống phạt góc. Sau khi mất bóng và tuyển Thái Lan triển khai phản công thì 9 cầu thủ áo đỏ ở phía trên không thể về kịp và chỉ còn Hồng Duy còn ở phần sân nhà. Việc Hồng Duy để trượt chân một cách đáng tiếc và tạo cơ hội để đối phương ghi bàn cũng là điều dễ hiểu vì lúc này hậu vệ của HAGL đã lúng túng khi chỉ còn một mình và đang trong tư thế chạy thụt lùi.

Nhận bàn thua không đáng từ quá sớm cũng ảnh hưởng đến sự mạch lạc trong lối chơi của đội tuyển Việt Nam. Cặp tiền vệ trung tâm Tuấn Anh - Hoàng Đức không kiểm soát tốt, để mất tuyến giữa vào tay tuyển Thái Lan. Tuy nhiên, không thể phủ nhận rằng tuyến giữa của “Voi chiến” đã có một trận đấu trên cơ đối phương. Đẳng cấp của Chanathip Songkrasin là không cần phải bàn cãi. Cầu thủ có biệt danh "Messi Thái" đã chơi rất xuất sắc góp công lớn để tạo nên sự vượt trội ở khu vực trung tuyến.

Việc tuyến giữa mất quyền kiểm soát cũng khiến tuyến trên gặp khó khăn, thiếu ý tưởng trong dàn xếp tấn công. Khi không thể triển khai bóng theo kiểu phối hợp nhóm nhỏ để tận dụng kỹ thuật tốt thì bộ đôi tiền đạo Văn Toàn - Công Phượng cũng khó lòng phát huy thế mạnh, bởi 2 chân sút của HAGL được đánh giá cao trong khả năng quấy phá bằng các tốc độ và các tình huống đi bóng lắt léo. Chính vì thế, đội tuyển Việt Nam thiếu một tiền đạo mục tiêu với khả năng tì đè, chạy chỗ không bóng để hút người. Khi Thái Lan phong tỏa được tuyến giữa và chơi phòng ngự chặt chẽ thì hàng công của Việt Nam đã gặp trục trặc trong việc tiếp cận khung thành đối thủ.

Nhiều bài học được rút ra sau trận thua của đội tuyển Việt Nam trước đại kình địch Thái Lan. HLV Park Hang-seo chắc chắn cũng đã nhìn ra được những gì mà ông cần phải làm để gặp lại “Voi chiến” ở trận bán kết lượt về vào ngày 26.12. Trước hết, vị HLV người Hàn Quốc phải cải thiện tâm lý cho các cầu thủ. Sau đó, ông Park có thể sẽ tính toán lại trong việc sử dụng nhân sự. Không ngoại trừ khả năng đội tuyển Việt Nam sẽ trở lại với đội hình như trận đấu gặp Malaysia. Và cuối cùng, các cầu thủ cần chọn cách tiếp cận trận đấu, tránh nôn nóng bởi 2 bàn không phải là khoảng cách quá lớn và luật bàn thắng sân nhà sân khách cũng không được áp dụng tại giải đấu này.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.