HLV Park Hang-seo: 'Tôi không triệu tập quân dựa trên mối quan hệ thân quen'

02/06/2019 09:46 GMT+7

“Đừng suy nghĩ rằng tôi gọi cầu thủ vì tôi chơi với đội này hay địa phương kia. Tôi không triệu tập quân dựa trên mối quan hệ thân quen vì đó là điều cấm kỵ”, HLV Park Hang-seo trải lòng về danh sách tuyển Việt Nam (VN) dự King’s Cup.

 “Bóng đá Thái Lan đang bị tổn thương sâu sắc”

Tuyển VN đã đến Thái Lan

Đội tuyển VN đã đến sân bay Sunavarbhumi (Thái Lan) lúc 18 giờ ngày 1.6. Liên đoàn Bóng đá Thái Lan đã bố trí ô tô chở đội về khách sạn Don Mueang để thuận tiện ra sân bay Don Mueang, di chuyển tới Buriram lúc 12 giờ 35 ngày 2.6. Các cầu thủ đều tỏ ra hứng khởi
Vài tiếng trước khi sang Thái Lan, HLV Park Hang-seo đã dành cho báo chí một cuộc trao đổi khoảng gần 1 giờ đồng hồ vào trưa qua. Báo Thanh Niên đã dành cho ông 3 câu hỏi nhỏ và nhận được những câu trả lời hết sức chân tình. Ông nói: “Trước khi giải đáp các thắc mắc của bạn, tôi xin chia sẻ nỗi lòng mình. Tôi cảm thấy mắc sai sót vì đã giữ nguyên kế hoạch thi đấu tại King’s Cup.
Ban đầu tôi khá hứng khởi vì tưởng Thái Lan sẽ tổ chức ở Bangkok thì còn thuận tiện cho việc di chuyển. Nhưng họ lại đưa về Buriram khiến quân của tôi sẽ khá vất vả vì họ vừa thi đấu xong ở V-League, mệt mỏi lắm chứ. Đây có thể là một kế hoạch không thực sự phù hợp lắm nhưng suy xét cho cùng thì vẫn là một trải nghiệm tốt cho đội tuyển VN vì giúp cầu thủ thích ứng với mọi khó khăn trong hành trình chuẩn bị cho vòng loại World Cup 2022.
Còn đây nhé, tôi xin nói rành rọt về những gì mà Báo Thanh Niên muốn biết nhé. Đúng, trận đấu với Thái Lan ở King’s Cup rất quan trọng. Chúng ta và Thái Lan là kình địch của nhau. Người Thái cũng đã bị tổn thương sâu sắc sau hai lần U.23 Thái thất bại trước U.23 VN. Họ rất muốn thắng và khó chấp nhận thua thêm một lần nữa nên đã có sự chuẩn bị rất kỹ cho trận đấu này.
Ồ, cá nhân tôi cũng rất muốn đối đầu với đối thủ quá nhiều duyên nợ này. Chúng ta đang là đương kim vô địch Đông Nam Á nên không phải ngại ai cả. Bóng đá muốn phát triển thì không cần tránh bất kỳ đội nào. Nhưng thú thật là tôi cũng lo đấy. VN thắng thì quá vui rồi nhưng thua thì người dân sẽ thất vọng, báo chí sẽ chỉ trích. Song dù gì đi chăng nữa, tôi cũng mong đây là một trận đấu giàu kịch tính mà VN sẽ phải đáp ứng được yêu cầu cao hơn về mặt chiến thuật và lối chơi”.
HLV Park Hang-seo giải đáp tiếp câu hỏi về Đình Trọng và Tuấn Anh: “Chả vui gì khi nhận thông tin một cầu thủ giỏi bị chấn thương sát ngày lên đường. Tôi cầu nguyện để Trọng không gặp vấn đề quá nghiêm trọng. Nhưng tôi đã có phương án thay thế và hy vọng Thành Chung sẽ lấp được khoảng trống Trọng để lại. Với Tuấn Anh, tôi mong được làm việc với cậu ấy từ lâu rồi nhưng cứ mỗi lần định gọi thì Tuấn Anh hoặc bị chấn thương, hoặc đang trong thời gian điều trị sau phẫu thuật. Thật mừng là lần này sự may mắn đã đến với tôi vì Tuấn Anh đã khỏi và không những thế còn chơi khá hay trong những trận đấu gần đây tại V-League”.

“Gọi cầu thủ vì mối quan hệ thân quen là cấm kỵ”

Một số phóng viên khác chất vấn ông Park tại sao không gọi cầu thủ nào của TP.HCM - đội đang đứng đầu V-League mà lại gọi một số cầu thủ hoặc lâu đã không thi đấu như Trọng Hoàng hoặc phong độ chưa cao. Ông Park thở dài: “Một số cầu thủ đội bóng này đã có tên trong danh sách sơ bộ nhưng đã bị loại vào phút cuối. Đứng đầu V-League không phải là tiêu chí để tôi gọi người, tiêu chí thế là sai lầm đấy. Nếu vậy những cầu thủ của đội đứng thứ 14 sẽ không bao giờ có cơ hội lên tuyển cả.
Tôi tuyển cầu thủ một cách công tâm nhất có thể, không vì mối quan hệ thân quen nào hết, tuyệt đối không vì chơi với đội này hay địa phương kia. Đó là điều cấm kỵ. 23 cầu thủ thì có tới 5 người mới, số lượng thế mà ít à? Truyền thông có quyền đặt ra vấn đề nhưng nếu tôi cho các bạn lên danh sách, đảm bảo sẽ chẳng có danh sách nào giống nhau hết. Giờ tôi biết tại sao làm HLV tuyển VN lại mệt mỏi thế rồi. Nào vừa phải đạt mục tiêu cao ở King’s Cup lẫn vòng loại World Cup rồi cả SEA Games 30 nữa”.
Ông nói ngay về những trường hợp gây thắc mắc: “Trọng Hoàng là cầu thủ có trình độ cao, ý chí tuyệt vời và luôn thể hiện rõ sự khát khao cống hiến. Tuy phải nghỉ cả lượt đi V-League nhưng trong các buổi tập nội bộ ở CLB Viettel, Hoàng vẫn thi đấu rất tốt. Hoàng thậm chí còn khỏe hơn trước. Nền tảng thể lực của Hoàng thì khó chê. Năm ngoái khi tôi có ý định gọi Văn Kiên, thì hay thông tin cậu ấy bị tim. Nhưng suốt thời gian qua, bộ phận y tế của đội tuyển theo dõi sát sao thì thấy Kiên không còn vấn về tim nữa. Cậu ấy chơi lăn xả trong tất cả các trận đấu của Hà Nội và không có lý do gì mà tôi không triệu tập Kiên.
Riêng Văn Thanh thì đang hồi phục rất tốt với sự hỗ trợ đắc lực của bác sĩ Choi Ju-young. Tôi triệu tập Văn Thanh là muốn làm một bài test với cậu ấy để xem phong độ, thể lực của Thanh thế nào sau khi bị chấn thương dài ngày. Với Công Phượng, tháng 5 tôi về Hàn Quốc xem cậu ấy thi đấu và ngoài ra còn xem cả video. Phượng không được thi đấu thường xuyên nên phong độ không tốt nhất. Còn Xuân Trường thì không tệ lắm đâu”.
Tại sao đội tuyển “đóng cửa” với hai cầu thủ Việt kiều là Mạc Hồng Quân và Adriano Schmidt? Ông Park lý giải: “Chúng ta có 9 cầu thủ Việt kiều đang thi đấu ở trong và ngoài nước. Tôi và các trợ lý theo dõi rất sát họ. Quân và Adriano đã có trong danh sách dự phòng nhưng không được đi Thái. Tôi sẽ không nói lý do. Nhưng tôi xin khẳng định, cánh cửa đội tuyển luôn mở một cách công bằng với tất cả cầu thủ VN”.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.