HLV Park về Hàn Quốc chịu tang bố vợ, lịch làm việc bị ảnh hưởng không?

Trần Tuấn Anh
Trần Tuấn Anh
09/07/2021 12:31 GMT+7

Khi vừa nhận tin buồn từ quê nhà, bố vợ qua đời, ông Park xin phép VFF được trở về Hàn Quốc vào tối 9.7 để chịu tang.

Tối 9.7, HLV Park Hang-seo trở về Hàn Quốc vì việc gia đình, bố vợ của ông vừa qua đời.
HLV Park Hang-seo và đội tuyển Việt Nam vừa kết thúc thời gian cách ly y tế 14 ngày tại TP.HCM hôm 30.6, sau vòng loại thứ 2 World Cup 2022. Ông Park cũng đã tham dự lễ bốc thăm vòng loại thứ 3 World Cup 2022 qua hình thức trực tuyến và chuẩn bị có những cuộc họp quan trọng với Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) về kế hoạch hoạt động của đội tuyển trong thời gian sắp tới.

HLV Park và phu nhân Choi Sang-a

Sau khi quay lại Việt Nam, ông Park sẽ tiếp tục cách ly y tế, dự kiến là 14 ngày, đồng thời bắt tay ngày vào công việc của mình bóng đá Việt Nam trong quá trình cách ly. Các cuộc họp trực tuyến, việc lên kế hoạch chi tiết sẽ được ông thực hiện và gửi báo cáo lên VFF. Như vậy là công việc của ông xem như không bị ảnh hưởng dù có trở về Hàn Quốc lo việc gia đình.
Từ nay đến cuối năm 2021, HLV Park Hang-seo còn rất nhiều nhiệm vụ quan trọng gồm các lượt trận của vòng loại thứ 3 World Cup 2022, vòng loại U.23 châu Á, AFF Cup. Còn SEA Games 31 đã hoãn nên ông Park sẽ chờ đến lịch tổ chức dự kiến là dời đến năm 2022. Liên đoàn thể thao Đông Nam Á (SEAGF) đã xin ý kiến tổ chức đại hội thể thao SEA Games vào tháng 4 hoặc tháng 5.2022, hiện Chính phủ Việt Nam đang xem xét lựa chọn phương án tổ chức phù hợp nhất đối với SEA Games 31.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.